Đốt bồ kết trong nhà để phòng corona: Chị em khuyên, khoa học lý giải gì?

Những ngày này, bồ kết bất ngờ lên cơn sốt vì nhiều người cho rằng loại nguyên liệu này có thể dùng để xông nhà diệt khuẩn.

Hiện nay, dịch viêm phổi cấp do virus corona có diễn biến phức tạp khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Để phòng bệnh, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đeo khẩu trang, tránh tụ tập nơi đông người. Ngoài ra, cần thường xuyên vệ sinh, khử trung nhà cửa để tránh bị nhiễm bệnh.

Đúng vào thời điểm mùa dịch bệnh căng thẳng, chị em rỉ tai nhau rằng dùng bồ kết, tinh dầu xông nhà có thể giúp diệt vi khuẩn, virus, phòng tránh nhiễm bệnh.

Dot bo ket trong nha de phong corona: Chi em khuyen, khoa hoc ly giai gi?
 

Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – chuyên gia trong ngành công nghệ sinh hoạch và thực phẩm trả lời với VietNamNet, phương pháp đốt bồ kết xông nhà không diệt được virus, vi khuẩn như nhiều người nghĩ. Đây chỉ là một phương pháp dân gian, chưa được khoa học chứng minh.

Từ trước đến nay chúng ta thường xuông bồ kết để chống nghẹt mũi vào mùa đông. Bởi đốt bồ kết giúp saponin và các hợp chất khác thăng hoa, lẫn trong khói, lan tỏa vào đường hô hấp, bám đọng vào niêm mạc và phát huy tác dụng chống mầm bệnh. Đồng thời khói bồ kết giúp chống suy giảm hô hấp, thở khó. Các nhóm flavonozid có trong bồ kết tham gia bảo vệ thành mao mạch, duy trì sự bền vững của mao mạch, hạn chế xuất huyết… Vào những tháng đầu tiên của năm mới, thời tiết thường nồm ẩm, mọi người đốt bồ kết để cho thơm nhà, tạo cảm giác khô ráo và đuổi muỗi.

Các chuyên gia cũng đưa ra khuyến cáo, để phòng chống dịch bệnh, các gia đình nên giữ cho nhà cửa thông thoáng bằng cách mở cửa các phòng, để nền nhà khô ráo và vệ sinh liên tục. Với những đồ vật thường xuyên tiếp xúc trong nhà như tay nắm cửa, các bề mặt vật dụng trong nhà, tay vịn cầu thang, đồ chơi trẻ em, máy tính, điện thoại… cần được làm sạch thường xuyên.

Khăn ẩm cũng là nơi cư trú của các loại vi khuẩn. Do đó, khăn lau bếp, lau tay, khăn tắm cần được giặt thường xuyên bằng các loại xà phòng diệt khuẩn, hoặc nước nóng để loại bỏ vi khuẩn.

Các thành viên trong gia đình không dùng chung khăn tắm, bàn chải đánh răng. Thường xuyên giặt khăn tắm và khăn mặt.

Sốc: Loại động vật này có thể là trung gian truyền nhiễm virus corona sang người

Chủng virus corona mới xuất hiện tại một chợ động vật sống ở Vũ Hán, Trung Quốc được cho là có nguồn gốc từ loài dơi, nhưng các nhà nghiên cứu tại Đại học Nông nghiệp Nam Hoa cho rằng tê tê có thể là "vật chủ trung gian tiềm năng” trong việc lây truyền sang người.

Soc: Loai dong vat nay co the la trung gian truyen nhiem virus corona sang nguoi
 Tê tê có thể là động vật trung gian lây truyền virus corona.
Tê tê có thể là vật chủ trung gian tạo điều kiện cho sự lây lan của chủng virus corona mới đang hoành hành khắp Trung Quốc, các nhà khoa học nước này cho biết hôm 7/2.

Thực hư tỏi Lý Sơn, bồ kết, đèn xông tinh dầu... có thể tiêu diệt virus corona

Mới đây, trên nhiều diễn đàn, cư dân mạng liên tục “rỉ tai” nhau các phương pháp dân gian tiêu diệt virus corona như: Xông đèn tinh dầu, ăn tỏi cô đơn, đốt bồ kết… Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây chỉ là lời đồn, thực tế chúng không hề tiêu diệt được virus corona.

Theo đó, trên một diễn đàn Facebook H.A đã thông tin không xác thực khi nói về vấn đề thu hoạch tỏi Lý Sơn năm nay, thậm chí người này còn nhấn mạnh “sản lượng tỏi sạch chỉ có chừng này” kèm theo bức ảnh lung linh nhằm thu hút cư dân mạng.

Lý giải khoa học vì sao viếng đám ma nhiễm "hơi lạnh" dễ ốm?

Nhiều người già, trẻ nhỏ, phụ nữ sức khỏe yếu sau kiêng viếng đám ma vì sợ nhiễm 'hơi lạnh' từ người đã mất và dễ bị ốm. Thực hư cụ thể ra sao?.

Từ trước đến nay, ở nhiều vùng quê và ngay cả thành phố, rất nhiều người kiêng đi viếng đám ma bởi họ sợ "hơi lạnh" ở nhà người mới chết. Nhiều người cho rằng hơi lạnh là nguyên nhân gây ra tật bệnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới