Bí ẩn loài sinh vật kỳ lạ, tuổi thọ vượt xa con người

Đây là 1 loài động vật có hình dạng kì dị, chúng có thể có tuổi thọ lâu hơn con người.

Ốc vòi voi Thái Bình Dương, tên khoa học là Panopea generosa thường sống ở Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển phía tây của Bắc Mỹ (Alaska đến Baja California, Mexico). Thức ăn của chúng chủ yếu là thực vật phù du, giáp xác sống ở tầng nước giữa và ấu trùng cá.

Loài sinh vật này có tuổi thọ lên đến hơn 165 năm, chúng có ngoại hình kì dị, trông giống dương vật, cổ rất dài gọi là ống hút và được coi là 1 món ăn ngon.

Bi an loai sinh vat ky la, tuoi tho vuot xa con nguoi

Ốc vòi voi.

Tên geoduck — phát âm là "vòi voi" — được cho là bắt nguồn từ từ "gweduc" của người bản địa châu Mỹ Nisqually, có nghĩa là "đào sâu". Chúng là loài ốc đào hang lớn nhất thế giới và sống ở đáy đại dương ở độ sâu 3 feet (1 mét).

Vòi voi là loài hai mảnh vỏ, có nghĩa là cơ thể của chúng bị nén giữa một lớp vỏ gồm hai phần có bản lề. Chúng có một bàn chân, giúp chúng đào sâu vào trầm tích và neo chặt xuống đất. Để ăn, loài nhuyễn thể này hút nước biển, lọc nước để lấy sinh vật phù du và chất dinh dưỡng, và phun phần thừa ra ngoài qua ống xi phông. Phần phụ này có hai lỗ ở cuối, một lỗ để lấy oxy và thực vật phù du, và một lỗ để giải phóng nước thừa.

Trong khi các loài ốc khác di chuyển để tránh kẻ săn mồi, thì loài ốc vòi voi lại phản ứng bằng cách thu ống hút của chúng lại. Chúng bị cua, cá nhám, rái cá biển và sao biển săn bắt. Loài ốc vòi voi được ăn trên khắp thế giới và được chế biến thành sushi hoặc sashimi nấu chín hoặc sống. Chúng được đánh bắt ngoài tự nhiên cũng như được nuôi, đặc biệt là ở tiểu bang Washington. Những con ốc này đôi khi được cho là có đặc tính kích thích tình dục , có thể là do hình dạng của chúng — nhưng không có bằng chứng khoa học nào chứng minh cho tuyên bố này.

Bộ tộc kì dị nhất thế giới: Đàn ông cho vợ ngủ với khách

Ở bộ tộc này, phụ nữ phải phục tùng chồng mọi lúc, mọi nơi, kể cả việc chồng giao vợ cho khách qua đêm.

Người dân thuộc các bộ lạc Ovahimba và Ovazimba ở vùng Kunene và Omusati ở Bắc Nambia có 1 nền Văn hóa bền vững bất chấp ảnh hưởng và sự kích động của phương Tây.

Hoàng đế được hưởng vinh hoa, lại sống trung bình không quá 40 tuổi

Ở Trung Quốc cổ đại, hoàng đế là người thống trị tối cao, hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là hầu hết các hoàng đế Trung Quốc cổ đại đều sống trung bình không quá 40 tuổi.

Thực tế này có thể đáng xấu hổ, nhưng nó cũng tiết lộ một số câu hỏi sâu sắc về cuộc đời và quyền lực của các hoàng đế Trung Quốc cổ đại. Dưới đây là bốn lý do chính.

Đọc nhiều nhất

Tin mới