4 số cuối điện thoại đại phú đại quý, hút tiền tài về cho chủ nhân

Google News

Số cuối điện thoại này được cho là mang ý nghĩa tốt đẹp, đem lại nhiều may mắn cho chủ nhân.

4 số cuối của số điện thoại là 1368
1368 là dãy số rất đặc biệt trong phong thủy. Theo một số quan niệm, số 1 tượng trưng cho sinh (sinh sôi nảy nở), số 3 là tài, số 68 là lộc phát. Vì vậy, dãy 1368 là sinh tài lộc phát. Đây là dãy số có ý nghĩa tốt đối với những người làm ăn buôn bán.
Ngoài ra, dãy số 1368 còn mang một ý nghĩa đặc biệt khác mà ít người biết. Đó là 1368 = 123 + 456 + 789. Đây là 3 cặp số được tạo thành từ các số tự nhiên liên tiếp từ 0-9. Do đó, có thể hiểu 1368 là chuỗi số đại diện cho sự tổng hòa của tất cả các con số, có đẹp có xấu.
Hơn nữa, 1368 không chứa các số bị coi là xấu như 4 và 7. Nó là số tiến đều, không bị ngắt quãng lên xuống, ý chỉ sự thăng tiến suôn sẻ, không ngừng của chủ nhân.
Một vài số cuối điện thoại khác mang ý nghĩa tốt lành
1486 - 1 năm 4 mùa phát lộc;
4078 - Bốn mùa không lo làm ăn thất bát;
0578 - Không năm nào thất bát;
8668 - Phát lộc lộc phát.
Số cuối điện thoại may mắn, hợp mệnh theo ngũ hành
Người mệnh Kim: 4 số cuối điện thoại có ít nhất một trong các số 0, 2, 5, 6, 7 và 8 là cát (tức là may mắn, có phúc)
Người mệnh Mộc: 4 số đuôi điện thoại phải nên có các số 1, 3 và 4.
Người mệnh Thủy: 4 số đuôi điện thoại nên có số 1, 6.
Người mệnh Hỏa: 4 số đuôi điện thoại nên có số 3, 4 và 9.
Người mệnh Thổ: 4 số cuối điện thoại nên có các số 0, 2, 5, 8 và 9.
Ví dụ: Người sinh năm 1985, mệnh Kim có số điện thoại là 0123456789.
Đối chiếu với cách trên, người này mệnh Kim, trong 4 số đuôi điện thoại nên có ít nhất 1 trong các số 0, 2, 5, 6, 7 và 8.
4 số cuối trong số điện thoại người này đang dùng có số 6789, tức là có cả 6, 7, 8. Như vậy, số điện thoại được đánh giá là cát, mang tài lộc, may mắn đến cho chủ nhân.
4 so cuoi dien thoai dai phu dai quy, hut tien tai ve cho chu nhan
 
Lấy tổng 4 số cuối điện thoại chia cho 4
Bạn chỉ cần lấy 4 số cuối điện thoại cộng lại với nhau. Lấy tổng chia cho 4. Chỉ lấy phần nguyên và đối chiếu với kết quả dưới đây.
Ví dụ, số điện thoại của bạn là 0123456789 thì tổng 4 số cuối là 6 + 7 + 8 + 9 = 30.
Tiếp đó, lấy 30 : 4 = 7,5.
Vậy ta sẽ lấy số 7 để đối chiếu với bảng kết quả dưới đây.
Kết quả là 0: Đa sự trắc trở
Con số này bị cho là mang đến tình duyên trắc trở, dang dở; sự nghiệp chỉ ở mức độ trung bình.
Kết quả là số 1: Công danh sáng tỏ
Tình duyên có cay đắng, ngọt bùi, phải nỗ lực mới tiến tới hôn nhân.
Công danh sự nghiệp có thể phát triển rực rỡ, trở thành người có tiếng tăm.
Kết quả là số 2: Được cái nọ, mát cái kia
Được nhiều nhiều người mến mộ. Tình duyên lúc đầu có thể đổ vỡ nhưng sau đó vẫn gặp được hạnh phúc, gia đạo viên mãn.
Công danh sự nghiệp ở mức trung bình, có thể đạt thành tựu nhất định.
Kết quả là số 3: Sự nghiệp mỹ mãn
Tình duyên không bền vững bù lại sự nghiệp phát triển tốt, lên như diều gặp gió.
Kết quả là số 4: Sự nghiệp thành công
Sự nghiệp công danh có thể lên đỉnh cao. Lúc đầu cũng gặp khó khăn nhưng sau đó thành công theo mong muốn.
Kết quả là số 5: Đào hoa
Tình duyên gặp nhiều may mắn, vượng vận đào hoa. Công danh ở mức trung bình, sự nghiệp vất vả, nhiều thăng trầm.
Kết quả là số 6: Hậu vận tốt đẹp
Công danh ở mức trung bình nhưng sự nghiệp ít biến động và hậu vận tốt đẹp.
Kết quả là số 7: Tình duyên và công danh trắc trở
Có khả năng kết hôn muộn do quá khắt khe về mặt tình cảm. Công danh không lên cao, có lúc thành, lúc bại, khó xây dựng nghiệp lớn.
Kết quả là số 8: Công danh sự nghiệp như mong đợi
Trải qua nhiều thăng trầm nhưng đạt được sự nghiệp thành công mỹ mãn như mong đợi. Sau thất bại có thể dễ dàng gây dựng lại cơ đồ.
Kết quả là 9: Cuộc đời thăng trầm
Nghiêm túc về mặt tình cảm, càng về sau gia đình càng yên ấm, viên mãn.
Sự nghiệp nhiều thăng trầm, lúc lên lúc xuống. Lúc đầu thường bị đổ vỡ, sau mới thành công đứng lên từ sóng gió.
* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo: Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)