Tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa, một gói thầu xây lắp có giá trị gần 2 tỷ đồng vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định rút gọn. Đáng chú ý, con số tiết kiệm sau đấu thầu chỉ vỏn vẹn chưa đầy 500 đồng, một con số được cho là "siêu thấp" đối với một dự án đầu tư từ ngân sách xã.
Theo Quyết định số 22/QĐ-KT ngày 12/02/2026 của Phòng Kinh tế xã Vạn Thắng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phú Khang đã được phê duyệt trúng thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình Hệ thống thoát nước đường cống ông Phận (Trước quán Tú Loan)
Năng lực nhà thầu
Tìm hiểu về lịch sử năng lực nhà thầu, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phú Khang (MST: 4201885159) có trụ sở tại xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Góc nhìn chuyên gia
Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM nhận định: "Việc chỉ định thầu rút gọn là hình thức được pháp luật cho phép trong các trường hợp cấp bách hoặc gói thầu giá trị nhỏ. Tuy nhiên, dù ở hình thức nào, mục tiêu tối thượng vẫn phải là hiệu quả kinh tế. Con số tiết kiệm 473 đồng cho một gói thầu gần 2 tỷ đồng rõ ràng cần được các cơ quan chức năng xem xét kỹ lưỡng về trách nhiệm giải trình của đơn vị mời thầu."
Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhấn mạnh: "Tinh thần của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đề cao tính minh bạch. Những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm 'siêu thấp' thường là tín hiệu cho thấy sự thiếu cạnh tranh thực sự trong quá trình lựa chọn nhà thầu."
Hoạt động đấu thầu trên cần được đối chiếu chặt chẽ với các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi năm 2024, 2025), đặc biệt là các quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đảm bảo hiệu quả đầu tư công theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC.