Kinh ngạc phát hiện hệ thống hành tinh mới nhất TOI-270

Google News

(Kiến Thức) - Các nhà thiên văn sử dụng Vệ tinh Khảo sát Exoplanet của NASA (TESS) đã phát hiện ra một hệ hành tinh chứa ít nhất ba hành tinh nhỏ, quay quanh một ngôi sao loại M3V.

Hệ thống hành tinh TOI 270, còn được gọi là TIC 259377017, 2MASS J04333970-5157222 hay  L 231-32, cách Trái đất khoảng 73 năm ánh sáng.

Ngôi sao loại M3V có cường độ sáng 8,3 và gần bằng 40% kích thước và khối lượng của Mặt trời.

Kinh ngac phat hien he thong hanh tinh moi nhat TOI-270
 Nguồn ảnh: phys.

Quan trọng hơn, TOI 270 có kích thước của một siêu Trái đất, có tới ba hành tinh nhỏ xung quanh lần lượt có các tên là TOI-270b, c và d, các hành tinh này có kích thước từ 1,25 đến 2,42 lần so với Trái đất.

Chúng có chu kỳ quỹ đạo quanh sao chủ lần lượt là 3,4, 5,7 và 11,4 ngày.

Trong đó, TOI-270b là hành tinh có thành phần giống như Trái đất gồm nhiều đá, trong khi hành tinh TOI-270c có các thành phần chủ yếu gồm đá  và băng giá.

Đáng chú ý, nhiệt độ bề mặt của TOI-270d là 67 độ C, nằm trong phạm vi có thể sống sót được (ở một số loài động thực vật đặc thù).

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)