Khám phá hang ổ những loài chứa độc làm “tan chảy da thịt”

Google News

Ilha da Queimada Grande ((Đảo Rắn), ở Brazil là hòn đảo nguy hiểm chết người khi quy tụ những loài rắn cực độc nhất thế giới. Đảo rắn là hang ổ của rắn, với những loài chứa nọc độc mạnh nhất đến nỗi có thể “tan chảy da thịt”.

Mời quý vị xem video: Bí mật đảo rắn - hang ổ của những loài chứa nọc độc làm “tan chảy da thịt”. Nguồn video: Nat Geo Wild

Hòn đảo chết chóc này là nơi cư trú của 4000 con rắn hổ lục đầu vàng. Rắn hổ lục đầu vàng (tên khoa học là Bothrops insularis), một trong những loài rắn cạn độc nhất trên thế giới, được mệnh danh là "Vua" của Đảo Rắn.

Không chỉ bởi chúng chiếm số lượng cực lớn (đến nỗi, cứ 1 mét vuông lại có 5 con hổ lục đầu vàng) mà còn vì Đảo Rắn là nơi duy nhất trên Trái Đất có loại rắn này sinh sống.
Theo Cự Giải/Đời sống pháp luật

>> xem thêm

Bình luận(0)