Kền kền hiếm gặp bất ngờ xuất hiện trên đường cao tốc ở Singapore

Một con kền kền lớn được phát hiện trên đường cao tốc East Coast Parkway, khiến người dân và các chuyên gia kinh ngạc về sự xuất hiện bất thường này.

Mặc dù loài kền kền, thường được tìm thấy ở các vùng cao của dãy Himalaya, chủ yếu được phát hiện ở phía tây Singapore, nhưng giờ đây một con đã được nhìn thấy dọc theo đường cao tốc East Coast Parkway.

Người dùng Instagram @daniellegan_ đã chia sẻ với Mothership rằng mẹ cô lần đầu tiên nhìn thấy con chim lớn này khi họ đang lái xe vào khoảng 2h20 chiều ngày 11/1.

Con kền kền được phát hiện trên đường cao tốc.
Con kền kền được phát hiện trên đường cao tốc.

"Nó ngụy trang gần như một đống lá vì nó ngồi rất yên. Sau đó, chúng tôi nhận ra đó là một con kền kền và liên tưởng đến những tin tức mà chúng tôi đã xem gần đây", cô ấy nói.

Danielle cho biết thêm rằng cả gia đình cô "vô cùng kinh ngạc" trước kích thước khổng lồ của con chim và quyết định quay lại để quan sát lần nữa.

Gia đình đã quan sát con chim khoảng 5 phút và cô đã kịp quay được video cảnh nó bay đi. Loài chim này có sải cánh từ 2,5m đến 3m.

Khi chúng tôi rời đi, nó vẫn còn đậu trên cây ở đường cao tốc ECP. "Tôi đoán nó phải ở đó ít nhất từ 15 đến 30 phút rồi", người phụ nữ nói.

Danielle nói thêm rằng cô ấy "rất may mắn" khi được nhìn thấy con kền kền, nó dường như không hề bị ảnh hưởng dù có xe cộ qua lại và người đứng xem gần đó.

Nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh chim Dylan CK cũng đã phát hiện con kền kền này tại đường ven biển Tanah Merah vào ngày 10/1.

Anh ấy đã chia sẻ những bức ảnh trên nhóm Facebook "Bird Sightings", khiến nhiều người khác thích thú.

Tiến sĩ Movin Nyanasengeran, Chủ tịch Hội Chim Singapore, cho biết với tờ The Straits Times rằng sự xuất hiện của đàn kền kền là một phần trong giai đoạn phân tán sau mùa sinh sản của chúng.

Đây là giai đoạn chim non trở nên tự lập và rời khỏi lãnh thổ của bố mẹ.

VQG Hoàng Liên tái thả nhiều động vật quý hiếm về tự nhiên

Sáng 8/1, Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, Vườn quốc gia Hoàng Liên tổ chức tái thả 31 cá thể động vật hoang dã, bao gồm nhiều loài quý hiếm.

giaoo-1.jpg
31 cá thể thuộc 10 loài động vật hoang dã đã được Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, Vườn quốc gia Hoàng Liên tổ chức tái thả về môi trường tự nhiên sau cứu hộ hôm 8/1. Ảnh: Báo Lào Cai.
giaoo-3.jpg
Đợt thả lần này được thực hiện tại 3 vị trí thuộc xã Tả Van (Lào Cai). Trong đó, tại vị trí thứ nhất, thuộc địa bàn thôn Dền Thàng, trung tâm phối hợp với Trạm Kiểm lâm số 4 thả 2 cá thể rùa đầu to. Đây là khu vực rừng phục hồi, có nguồn nước tự nhiên sạch, nguồn thức ăn ổn định, nằm xa khu dân cư và do Trạm Kiểm lâm số 4 quản lý. Ảnh: Báo Lào Cai.

Ngắm dàn động vật quý hiếm trở về rừng Tây Nguyên

Các động vật quý hiếm như kỳ đà vân, khỉ, diều hoa, ưng xám được thả về rừng Tây Nguyên sau khi kiểm tra sức khỏe và đảm bảo khả năng sinh tồn.

Ông Lê Văn Hồng – Phụ trách Phòng Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Trung tâm Bảo tồn Voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk (đóng tại xã Buôn Đôn) cho biết, trong ngày 6/1, ông cùng lực lượng chức năng liên quan đã tiến hành thả về rừng nhiều cá thể động vật hoang dã, trong đó có những loài rất quý hiếm.
Ông Lê Văn Hồng – Phụ trách Phòng Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Trung tâm Bảo tồn Voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk (đóng tại xã Buôn Đôn) cho biết, trong ngày 6/1, ông cùng lực lượng chức năng liên quan đã tiến hành thả về rừng nhiều cá thể động vật hoang dã, trong đó có những loài rất quý hiếm.
Cụ thể, lực lượng chức năng đã thả 2 con kỳ đà vân, 3 con khỉ, 1 con diều hoa Miến Điện, 2 con ưng xám và 1 con trăn đất. "Trong số các loài động vật này, kỳ đà vân và diều hoa Miến Điện thuộc nhóm IB – động vật quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt, cấm mọi hành vi săn bắt", ông Hồng cho biết. Ảnh: Diều hoa Miến Điện.
Cụ thể, lực lượng chức năng đã thả 2 con kỳ đà vân, 3 con khỉ, 1 con diều hoa Miến Điện, 2 con ưng xám và 1 con trăn đất. "Trong số các loài động vật này, kỳ đà vân và diều hoa Miến Điện thuộc nhóm IB – động vật quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt, cấm mọi hành vi săn bắt", ông Hồng cho biết. Ảnh: Diều hoa Miến Điện.

Khỉ đuôi lợn hiếm gặp tấn công người dân ở Thanh Hóa

Một cá thể khỉ đuôi lợn nhiều lần xuất hiện ở khu dân cư tại Thanh Hóa. Không chỉ cắn chết gà, cá thể động vật quý hiếm này còn tấn công một phụ nữ.

khi-1.jpg
Vào ngày 5/1, Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa thông tin đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp xua đuổi một con khỉ đuôi lợn quý hiếm từ rừng tự nhiên xuống khu dân cư tấn công người dân. Ảnh: Tiền phong.
khi-2.jpg
Trước đó, trong 2 ngày 4 và 5/1, một cá thể khỉ đuôi lợn bất ngờ xuất hiện tại khu vực dân cư thuộc thôn Khằm, xã Hồi Xuân. Con vật đã đi vào nhà ông P.B.D hái hoa quả trong vườn, rồi cắn chết 1 con gà nuôi, ăn 10 quả trứng gà đang ấp. Ảnh: Tiền phong.

Đọc nhiều nhất

Tin mới