Israel tuyển thêm 10.000 quân dự bị để tấn công Palestine

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya’alon hôm qua (21/8) đề nghị chính phủ nước này cho phép tuyển thêm 10.000 quân dự bị.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya’alon.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya’alon.
Tờ Haaretz của Israel cho biết quân dự bị sẽ được tuyển để tham gia các hoạt động chiến đấu và phục vụ tại những đơn vị hậu cần của quân đội Israel.
Ngày 20/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Chiến dịch bảo vệ biên giới, bắt đầu từ 8/7 vẫn chưa kết thúc. Trong chiến dịch này, quân đội Israel đã thực hiện hàng loạt đợt không kích vào thành phố Gaza, khiến nhiều người dân Palestine thiệt mạng và bị thương.
“Trong vài tuần gần đây, chúng ta đã giáng một đòn mạnh vào nhóm vũ trang Hamas”, ông Netanyahu cho biết và khẳng định Israel sẽ quyết tâm xóa sổ nhóm vũ trang Hamas và các cơ sở hạ tầng của tổ chức này.
Ngày 19/8, Israel và Palestine đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn cho phép các quan chức Israel và Hamas tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị gián đoạn sau khi 3 tên lửa được phóng vào thị trấn Beersheba và Netivot của Israel từ phía Dải Gaza do nhóm Hamas kiểm soát. Israel đã đáp trả bằng việc tấn công các mục tiêu ở Dải Gaza và triệu hồi phái đoàn đàm phán.

Chủm ảnh binh sĩ Ukraine giữa chiến dịch ác liệt miền đông

(Kiến Thức) - Binh sĩ Ukraine tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc mọi nơi sau những giờ chiến đấu ác liệt với lực lượng ly khai.

Binh sĩ Ukraine trong trại đóng quân ở Lugansk ngày 20/8.
Binh sĩ Ukraine trong trại đóng quân ở Lugansk ngày 20/8. 

Mỹ có thể viện trợ cho không quân Ukraine

(Kiến Thức) - Mỹ có thể giúp Ukraine cung cấp toàn bộ trang bị cần thiết cho các máy bay, cũng như chia sẻ kinh nghiệm với Ukraine.

Cổng thông tin của Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo: Cuộc gặp của đại diện Tư lệnh Không quân các lực lượng vũ trang Ukraine với phái đoàn quân sự của Bộ chỉ huy Không quân các Lực lượng vũ trang Mỹ ở châu Âu và phòng Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine đã đề cập đến việc Mỹ có thể giúp Ukraine cung cấp toàn bộ trang bị cần thiết cho các máy bay của nước này, cũng như chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp Ukraine.
Su-25 của Không quân Ukraine.
Su-25 của Không quân Ukraine.

Nhìn lại 10 lần Mỹ huy động vệ binh dẹp loạn

(Kiến Thức) - Các nhà chức trách Mỹ đã nhiều lần ra chỉ thị huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới các vùng để dập tắt các cuộc bạo động.

Vụ bạo động năm 1957 ở Little Rock, Arkansas: Tổng thống Dwight D. Eisenhower, trong một động thái lịch sử, đã hạ lệnh điều động Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới tiểu bang miền nam Arkansas lần đầu tiên kể từ sau Nội chiến Mỹ nhằm bảo vệ nhứng sinh viên da màu học tập ở trường Little Rock khỏi những phần tử biểu tình quá khích.
 Vụ bạo động năm 1957 ở Little Rock, Arkansas: Tổng thống Dwight D. Eisenhower, trong một động thái lịch sử, đã hạ lệnh điều động Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới tiểu bang miền nam Arkansas lần đầu tiên kể từ sau Nội chiến Mỹ nhằm bảo vệ nhứng sinh viên da màu học tập ở trường Little Rock khỏi những phần tử biểu tình quá khích.

Đọc nhiều nhất

Tin mới