Hưởng ứng ngày Sức khỏe thế giới: Ưu tiên tối đa nguồn lực để bảo vệ sức khỏe cho bà mẹ và trẻ nhỏ

Phụ nữ và trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhưng có vai trò quyết định tới tương lai phát triển của đất nước, vì vậy phòng bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ, bà mẹ, trẻ em luôn có sự ưu tiên hàng đầu.

Ngày Sức khỏe thế giới năm 2025 được WHO phát động với chủ đề “Khởi đầu khỏe mạnh, tương lai tươi sáng”, nhằm thúc đẩy các quốc gia và cộng đồng quốc tế tăng cường những nỗ lực trong việc bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. Mục đích là để dự phòng, hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh, qua đời ở bà mẹ, trẻ em với ưu tiên mang lại hạnh phúc lâu dài của phụ nữ và trẻ em.

Theo thống kê, ước tính mỗi năm trên thế giới có khoảng 300.000 phụ nữ qua đời khi mang thai hoặc sinh con và hơn 2 triệu trẻ sơ sinh qua đời trong tháng đầu tiên sau khi sinh. Ước tính cứ 7 giây lại có 1 ca qua đời có thể phòng ngừa được. Phụ nữ và trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhưng có vai trò quyết định tới tương lai phát triển của đất nước, vì vậy phòng bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ, bà mẹ, trẻ em luôn có sự ưu tiên hàng đầu.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, cần ưu tiên tối đa nguồn lực để giảm tỉ lệ qua đời cho bà mẹ và trẻ em. 

Tại buổi phát động ngày Sức khỏe thế giới, bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế tiếp tục thúc đẩy triển khai các giải pháp trọng tâm về phòng bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, trẻ em.

Đồng thời, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã nêu rõ 6 mục tiêu ưu tiên và triển khai ngay, trong đó có mục mục tiêu ưu tiên tối đa nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm qua đời và cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở bà mẹ, trẻ em, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, khu vực nông thôn...

Tiếp tục huy động các nguồn lực trong nước, quốc tế để mở rộng các mô hình can thiệp nhằm tăng cường tiếp cận và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, y tế dự phòng trong việc phòng các bệnh lây truyền từ mẹ sang con, dự phòng và sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe vị thành niên, nhất là với các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương; triển khai hiệu quả, an toàn tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ em và phụ nữ, trong đó đảm bảo việc cung ứng vắc xin tiêm chủng mở rộng và bảo đảm tất cả trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia tư vấn trong buổi lễ phát động ngày Sức khỏe thế giới. 

Dưới đây là một số thông điệp truyền thông hưởng hứng ngày Sức khỏe thế giới:

- Chăm sóc sức khỏe phụ nữ trước khi có thai – Bước chuẩn bị vững chắc cho mẹ khoẻ, con khoẻ.

- Khám thai đầy đủ, sinh con an toàn – Bảo vệ sức khỏe mẹ và bé.

- Chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện – Giúp mẹ và bé luôn khỏe mạnh, hạnh phúc.

- Tăng cường chăm sóc y tế cho bà mẹ, trẻ em – Giảm nguy cơ mắc bệnh, đảm bảo tương lai tươi sáng.

- Giữ gìn vệ sinh, phòng tránh dịch bệnh – Bảo vệ mẹ và bé ngay từ những ngày đầu đời.

- Nuôi con bằng sữa mẹ – Nguồn dinh dưỡng vàng cho những năm tháng đầu đời.

- Dinh dưỡng đầy đủ, tiêm chủng đúng lịch – Trao cho trẻ em một khởi đầu tốt đẹp.

- Trẻ em khỏe mạnh, thông minh từ những năm tháng đầu đời – Hãy quan tâm đến 1000 ngày vàng đầu tiên.

- Cùng xây dựng môi trường sống xanh, không khói thuốc, không ô nhiễm – Mẹ khỏe, bé an toàn.

- Mỗi bà mẹ khỏe mạnh là một gia đình hạnh phúc – Cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

- Sức khỏe mẹ và bé là nền tảng của hạnh phúc gia đình – Hãy hành động ngay hôm nay.

- Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em – Đầu tư cho tương lai hạnh phúc và thịnh vượng của Việt Nam.

- Khởi đầu khỏe mạnh – Tương lai tươi sáng! Hãy cùng hành động vì sức khỏe bà mẹ và trẻ em ngay hôm nay.

- Chung tay bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em – Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.

- Cộng đồng chung tay, mẹ và bé an toàn – Hạnh phúc lan tỏa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.