(Kiến Thức) - Có tin nói, phong trào kháng chiến Hezbollah đã bắt sống thủ lĩnh Mặt trận al-Nusra, một tổ chức liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda, hôm 21/6.
Thiên An (Theo Fars)
Hãng Fars (Iran) đưa tin, có tin nói thủ lĩnh Mặt trận al-Nusra là Abu Mohammad al-Julani đã bị phong trào kháng chiến Hezbollah bắt sống. Tuy nhiên, giới chức Lebanon và Syria chưa xác nhận thông tin này.
Tin tức phong trào Hezbollah bắt thủ lĩnh al-Julani đã được đăng tải trên mạng xã hội Twitter của hàng chục người ủng hộ lực lượng Hezbollah, thu hút đông đảo người xem.
Phong trào Hezbollah được cho là đã bắt sống thủ lĩnh Mặt trận al-Nusra. Ảnh Fars News.
Thông tin về vụ bắt giữ thủ lĩnh Mặt trận al-Nusra xuất hiện trong bối cảnh một vài nguồn tin hôm 19/6 khẳng định rằng, phong trào Hezbollah đang thương lượng với Mặt trận al-Nusra về việc trao đổi tù binh.
Trước đó, ngày 16/6, quân đội Lebanon đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Mặt trận al-Nusra ở khu vực Arsal, gần biên giới với Syria, qua đó tiêu diệt nhiều chiến binh khủng bố.
Theo một tuyên bố của quân đội Lebanon, chiến dịch tập trung đánh vào các căn cứ của Mặt trận al-Nusra gần ngã tư Jaroud-Rankous trên biên giới Lebanon-Syria.
Được biết, quân đội Lebanon gần đây đẩy mạnh các chiến dịch quân sự dọc đường biên giới với Syria trong nỗ lực ngăn chặn các nhóm phiến quân vận chuyển chiến binh và vũ khí vào Lebanon.
Xem thêm video quân đội Syria đẩy lui cuộc tấn công của phiến quân IS ở tây Raqqa (Nguồn video Fars News):
Báo cáo quân sự mới cho thấy Tehran có thể đã đạt bước tiến lớn trong công nghệ tên lửa, đủ khả năng đe dọa các mục tiêu chiến lược của phương Tây tại châu Âu.
Hội nghị NATO tại La Hay được ca ngợi là bước ngoặt lớn, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nó phơi bày sự phụ thuộc sâu sắc của châu Âu vào sức mạnh quân sự Mỹ.
Báo cáo quân sự mới cho thấy Tehran có thể đã đạt bước tiến lớn trong công nghệ tên lửa, đủ khả năng đe dọa các mục tiêu chiến lược của phương Tây tại châu Âu.
Hội nghị NATO tại La Hay được ca ngợi là bước ngoặt lớn, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nó phơi bày sự phụ thuộc sâu sắc của châu Âu vào sức mạnh quân sự Mỹ.
Drone KUB-2-2E không chỉ nâng cấp tầm bắn lên 40 km, mẫu drone cảm tử này còn sở hữu 'bộ não' AI tự động khóa mục tiêu và đầu đạn nhiệt áp sức công phá cực lớn.
Trong khi những nỗ lực ngoại giao chưa mang lại kết quả cụ thể thì các quốc gia đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh và Israel lại hối thúc đẩymạnh chiến tranh.