Hành trình lừa đảo của nữ tỷ phú 8x Gương mặt tiêu biểu

Thông tin Trần Thị Thuấn Hoa - nữ tỷ phú 8x từng đoạt giải Gương mặt trẻ Việt Nam - mới bị bắt vì tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khiến không ít người bất ngờ.

Hanh trinh lua dao cua nu ty phu 8x Guong mat tieu bieu
Chân dung nữ tỷ phú 8x Trần Thị Thuấn Hoa.
Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố bị can Trần Thị Thuấn Hoa (33 tuổi, trú tại thành phố Thái Bình) nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thuấn Hoa (trụ sở tại xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Việc cơ quan CSĐT (PC46) Công an tỉnh Thái Bình tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thuấn Hoa khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Theo một số nguồn tin, trong quá trình điều tra ban đầu, bà Hoa đã lừa chiếm đoạt số tiền 650 triệu đồng của Nhà nước. Cụ thể, từ năm 2012-2013, bà Hoa đã lập khống chứng từ để nhận tiền hỗ trợ từ ngân sách thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh về chăn nuôi (gọi tắt là VIETGAP) trái với quy định của pháp luật.
Thông tin trên khiến không ít người bất ngờ vì nữ tỷ phú 8x này từng "tay trắng lập nghiệp" và đạt được những thành công nhất định. Cụ thể, năm 2005 khi mới 23 tuổi, Trần Thị Thuấn Hoa đã khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quyết định đầu tư trang trại chăn nuôi lợn ở Tiền Hải (Thái Bình).
Tốt nghiệp cấp 3, Thuấn Hoa không thi đại học như các bạn cùng trang lứa mà quyết định đi lao động xuất khẩu. Bốn năm đi Hàn Quốc làm thuê rồi về quê, có trong tay một số vốn để khởi nghiệp, Hoa quyết định tìm đường làm ăn ngay tại nơi mình sinh ra.
Thời gian làm việc ở Hàn Quốc, Hoa đã trực tiếp được xem nhiều mô hình trang trại và tận mắt chứng kiến phương pháp chăn nuôi theo công nghệ hiện đại của nước bạn.
Đây là mô hình chăn nuôi lợn tập trung, khép kín, tự động hóa cao được áp dụng theo quy trình công nghệ của Thái Lan.Năm 2008, Hoa đấu thầu thuê 3,2 ha đất nông nghiệp của xã Nam Cường và Đông Lâm (huyện Tiền Hải) để xây dựng trang trại nuôi lợn thịt. Ba năm sau, 2008, công ty TNHH Thuấn Hoa chuyên về lĩnh vực chăn nuôi lợn, hoạt động theo quy trình từ cung cấp con giống, cung cấp thức ăn và trực tiếp tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.
Trong những năm qua công ty đã triển khai đề tài cấp Bộ, thuộc chương trình nông thôn miền núi do Bộ Khoa học và công nghệ (KH & CN) quản lý "Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất lợn lai 4 giống tại Thái Bình". Đề tài này đã được phê duyệt, có quyết định của UBND Tỉnh Thái Bình và Bộ KH & CN thực hiện. Năm 2012, Công ty TNHH Thuấn Hoa đã áp dụng khoa học kỹ thuật để triển khai đề tài cấp tỉnh cho quy mô lợn thương phẩm là "thực hành sản xuất tốt trong chăn nuôi lợn thương phẩm theo tiêu chuẩn Việt GAP".
Mỗi tháng, trang trại xuất trên 2.500 con lợn giống, mang về hơn 5 tỷ đồng. Tổng cộng, hàng năm, trang trại cho tổng thu nhập trên 60 tỷ đồng, tạo việc làm cho 50 lao động địa phương.
Thành công trong kinh doanh với việc khởi nghiệp từ mô hình chăn nuôi lợn đã đưa Trần Thị Thuấn Hoa thành một nữ doanh nhân 8X thành đạt của tỉnh Thái Bình. Đặc biệt, năm 2012, Thuấn Hoa là một trong 3 gương mặt nữ nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam và vinh dự được nhận giải thưởng cao quý Lương Đình Của do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.
Với những đóng góp đáng được ghi nhận trong công tác phát triển kinh tế và công tác an sinh xã hội cho địa phương, Thuấn Hoa còn được mọi người tín nhiệm bầu làm đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV nhiệm kỳ 2011 – 2016, đại diện cho ngành chăn nuôi và Phó chủ tịch Hội chăn nuôi của tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Tại sao vàng giả qua mặt được tất cả các cửa hàng?

Được sản xuất một cách tinh vi, loại vàng giả này qua mặt được hầu hết các loại máy kiểm tra chất lượng vàng hiện nay.

Ớt lồng đặc sản hái ra tiền của dân xứ Quảng

(Kiến Thức) - Trái ớt lồng đặc sản xứ Quảng với nhiều màu sắc khác nhau: trắng đục, tím, đỏ...được ví là một trong những loại sản vật lạ, hái ra tiền.

Ot long dac san hai ra tien cua dan xu Quang

Theo lời già Đinh Thị Hiu (61 tuổi, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi), sở dĩ gọi là ớt lồng vì trái tròn nhỏ và có nhiều màu sắc khác nhau giống như lồng đèn. Ảnh: Dân Việt.

Tiết lộ đại gia 8X chi 3 tỷ mua sim số đẹp của MobiFone

Chiếc sim số đẹp 0933999999 của MobiFone được một đại gia sinh năm 1982 tại thành phố Sông Công, Thái Nguyên mua với giá 3 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 2/11 vừa qua tại một cửa hàng của MobiFone ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, ông Đỗ Trọng Hiếu, Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ Mê Linh đã chuyển nhượng cho một khách hàng chiếc sim số đẹp trên với giá 3 tỷ đồng.
Tiet lo dai gia 8X chi 3 ty mua sim so dep cua MobiFone
Lãnh đạo MobiFone cho biết, sim số đẹp nói chung không có giá chuẩn. (Ảnh minh họa: VnExpress) 

Đọc nhiều nhất

Tin mới