Hàng vạn người đổ về Đền Hùng trước ngày chính lễ, nhiều gia đình tiếc nuối không thể đi hết hành trình vì quá đông

Dù chưa phải là ngày chính Giỗ tổ Hùng Vương, nhưng hàng vạn người đã hành hương về Đền Hùng vãn cảnh, cúng lễ khiến đường lên đền chính liên tục bị tắc nghẽn.

Ngày 6/4 (tức 9 tháng 3 năm Ất Tỵ), ghi nhận tại khu vực Đền Hùng cho thấy, hàng vạn người hành hương về đây để thăm quan, vãn cảnh và cúng lễ. Tại khu vực cổng chính dẫn lên Đền Thượng (nơi tổ chức nghi lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng), lực lượng chức năng phải dùng loa phát thanh để nhắc nhở người dân xếp hàng, không chen lấn và đề phòng trộm cắp.

Dòng người hành hương đổ về khu vực đền chính tại khu di tích lịch sử Đền Hùng chiều ngày 6/4 rất đông. 

Tại lối cổng vào để dẫn lên đền Thượng, lực lượng chức năng phải rất vất vả dùng loa hướng dẫn, phân luồng mọi người di chuyển. 

Tuy nhiên, do lượng người đổ về quá đông nên dòng người phải nhích từng bậc thang một để đến được đền Thượng. Thậm chí, rất nhiều người già, các gia đình mang theo trẻ nhỏ phải chấp nhận bỏ cuộc khi không thể tiếp tục hành hương. Không chỉ khu vực đền Thượng, tại khu vực đền Giếng, dòng người cũng đổ về rất đông khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Huy (Hạ Hòa, Phú Thọ) cho biết, năm nay bà và gia đình không dám đi vào ngày chính giỗ (10/3) nên đã đi trước một ngày, không ngờ lượng người đổ về quá đông khiến bà và những đứa trẻ phải ở dưới khu vực chân Đền Hùng, chỉ những người khỏe mạnh mới mang lễ lên dâng cúng các vua Hùng.

Hình ảnh mọi người nhích từng bậc thang một ở cổng đi lên đền Thượng. 

“Mọi năm gia đình tôi hay đi vào ngày 10/3, nhưng do quá đông nên năm nay phải bố trí đi trước một ngày. Cả gia đình thuê xe xuống nhưng chỉ có một nửa số người lên được đền Thượng, tôi ở lại trông coi các cháu đợi mọi người xuống rồi tiếp tục đi thăm quan, lễ tại một số điểm khác”, bà Huy chia sẻ.

Cũng giống như bà Huy, gia đình anh Nguyễn Thông dù ở Việt Trì (Phú Thọ) nhưng cũng tranh thủ đi lễ đền Hùng trước, vì biết vào ngày chính giỗ đông và không thể chen lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh được. Thế nhưng, khi đến cổng chính lên đền gia đình anh Thông phải đổi kế hoạch, khi lượng người đi lễ trước ngày quá đông.

“Chúng tôi xếp hàng xong, dù đã qua vòng kiểm soát nhưng do quá đông nên đành phải quay ra. Tôi ở gần nên chấp nhận để hôm nào qua lễ hội mới lên dâng lễ. Hiện chúng tôi đổi kế hoạch ra đền Giếng lễ rồi quay về", anh chia sẻ.

Gia đình anh Thông vì có trẻ nhỏ nên phải đổi hướng hành trình di chuyển vì quá đông, không thể chen lấn được. 

Dù gia đình anh Thông đã đổi lịch trình di chuyển không lên đền Thượng, nhưng hướng đi ra đền Giếng cũng phải nhích từng bước chân. 

Trong khuôn viên Khu di tích Đền Hùng, ngoài những người đi bộ lên các đền chính để bái lễ, rất nhiều du khách thập phương đổ về, do quá mệt mỏi vì sau quãng đường dài di chuyển và chen lấn nên đã có du khách bị ngất và được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, rất nhiều người chấp nhận bỏ ra số tiền không nhỏ để thuê chiếu, thuê bạt ngồi hoặc nằm nghỉ ngay tại các bãi cỏ hoặc dưới các tán cây dưới chân đền Hùng. Điều này tạo nên một khung cảnh khá nhếch nhác, gây mất mỹ quan khu di tích.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025, lực lượng chức năng đã xây dựng phương án, huy động khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ an toàn cho các sự kiện và du khách đến tham quan.

Đồng thời triển khai lực lượng tại gần 200 chốt trên các tuyến đường, khu vực trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các địa bàn lân cận như TP Việt Trì, huyện Phù Ninh, Lâm Thao. Tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, lực lượng công an lập hàng rào, phân luồng tránh tình trạng quá tải lối đi lên các đền.

Hình ảnh cho thuê chiếu, bạt và du khách nằm la liệt để nghỉ mệt. 

Được biết, giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025 diễn ra từ ngày 29/3 đến 7/4 (tức từ mùng 1 đến 10/3 Âm lịch) tại TP Việt Trì cùng nhiều chuỗi sự kiện, hoạt động. Trong đó, tối 6/4 tại hồ Công viên Văn Lang sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Về thành phố lễ hội”, sau chương trình này sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao với thời lượng 15 phút.

Vào sáng mai (7/4, tức 10/3 Âm lịch) là ngày chính lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ sẽ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.