Ngày 9/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc liên tiếp tiếp nhận bệnh nhân bị rắn cắn khi đang sinh hoạt ở nhà như ngồi trước cửa, đi lại ban đêm.
Trường hợp thứ nhất là bệnh nhi V.T.H (13 tuổi, trú tại xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên), bị rắn cạp nia cắn khi đang ngồi chơi trước cửa nhà. Sau gần một tuần điều trị tích cực, hiện tại bệnh nhi đã qua tạm thời cơn nguy kịch, tự thở đều, cơ lực cải thiện.
Đặc biệt, bệnh nhân nặng là ông C.S.T (70 tuổi, trú tại xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên), nghi bị rắn cạp nia cắn khi đi soi ếch ban đêm ở gần nhà. Sau khi bị rắn cắn, bệnh nhân không đến cơ sở y tế ngay mà chủ quan theo dõi tại nhà. Khi xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như tức ngực, khó thở, mất khả năng nói và vận động, gia đình mới đưa đi cấp cứu.
Hiện, bệnh nhân đang điều trị hồi sức nội khoa tích cực, truyền dịch, bù điện giải, kháng sinh phối hợp, hỗ trợ hô hấp bằng thở máy.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị rắn độc cắn, cần tiến hành sơ cứu đúng cách nhằm làm chậm quá trình nọc độc xâm nhập vào cơ thể. Sau đó, phải nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế, đồng thời duy trì băng ép và bất động vùng bị cắn.
Trong trường hợp nạn nhân khó thở, cần hỗ trợ hô hấp kịp thời. Nếu nhận diện được loại rắn, người nhà cần cung cấp thông tin cho bác sĩ để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.