Hà Nội dự kiến tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi từ ngày mai

Thành phố vừa được phân bổ gần 73.000 liều vắc xin Moderna phục vụ công tác tiêm chủng cho nhóm trẻ này.

Xác nhận với Zing sáng 15/4, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho hay thành phố dự kiến sẽ tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi từ ngày mai (16/4).

"Số lượng trẻ được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong đợt này trên địa bàn thành phố là hơn một triệu. Loại vắc xin được sử dụng là Moderna", vị lãnh đạo thông tin.

Hà Nội sẽ triển khai tiêm theo lứa tuổi từ cao đến thấp (tiêm trước cho nhóm dưới 12 tuổi và hạ dần). Tiến độ tiêm cũng sẽ phụ thuộc vào việc cung ứng vắc xin.

Địa điểm triển khai chính tại các điểm tiêm chủng lưu động ở trường học; trạm y tế hoặc cơ sở y tế cho các trẻ không đi học, đối tượng thận trọng, trì hoãn tiêm.

Ha Noi du kien tiem vac xin COVID-19 cho tre 5-11 tuoi tu ngay mai

Học sinh lớp 6 đầu tiên được tiêm vắc xin COVID-19 tại Quảng Ninh ngày 14/4. Ảnh: Quốc Nam.

Bên cạnh đó, thành phố cũng huy động các điểm tiêm chủng tại bệnh viện, phòng khám trong và ngoài công lập, bệnh viện bộ, ngành đóng trên địa bàn, một số cơ sở tiêm chủng dịch vụ, đồng thời tăng cường hỗ trợ nhân viên có chứng nhận an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm.

Ngày 14/4, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có quyết định về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 142. Theo đó, 921.600 liều vắc xin Moderna (tính theo liều 0,25 ml) do Chính phủ Australia viện trợ sẽ được phân bổ tới CDC các tỉnh, thành phố.

Lượng vắc xin Moderna được phân bổ đợt này được ưu tiên sử dụng cho trẻ 11 tuổi (lớp 6).

Trong đó, Hà Nội được cung cấp 72.700 liều. Con số này với TP.HCM là 87.500. Đây cũng là 2 địa phương được phân bổ số lượng vắc xin cho trẻ em lớn nhất cả nước trong đợt này.

Một số địa phương cũng được phân bổ số lượng vắc xin lớn là Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai với trên 30.000 liều. Địa phương nhận số liều thấp nhất là Bắc Kạn (3.300 liều).

Trước đó, Bộ Y tế đã tổ chức lễ phát động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi sáng 14/4 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh. Đây là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai tiêm vắc xin cho trẻ nhóm tuổi này. Trong ngày đầu tiên phát động, gần 160 trẻ đủ điều kiện tham gia. Dự kiến, gần 50.000 trẻ được tiêm trong chiến dịch này.

Vắc xin dùng tiêm cho trẻ 5-11 tuổi đợt này là Pfizer và Moderna. PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nhấn mạnh với trẻ em 5-11 tuổi, Bộ Y tế yêu cầu chỉ tiêm 2 mũi duy nhất cùng loại vắc xin, không tiêm trộn với bất kỳ vắc xin mRNA nào khác. Hai mũi tiêm cách nhau 4 tuần.

Dấu hiệu có cục máu đông trong phổi sau khi nhiễm COVID-19

Bệnh nhân có thể đau ở ngực hoặc phía trên của lưng, khó thở, ho ra máu. Nếu thấy nghẹt thở, tim đập quá nhanh, cần đi khám ngay.

Theo nghiên cứu mới đây, COVID-19 có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông ở phổi của bệnh nhân. Thời gian chịu tác động kéo dài tới 6 tháng sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính.

Thuyên tắc phổi xảy ra khi mạch máu trong phổi của bạn bị tắc nghẽn. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, điều này có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị nhanh chóng.

Bệnh có nhiều nguyên nhân, nhưng có khả năng do tình trạng chảy máu như huyết khối tĩnh mạch sâu và cục máu đông trong phổi, kể từ khi nhiễm đến 6 tháng sau đó.

Dau hieu co cuc mau dong trong phoi sau khi nhiem COVID-19
Ảnh minh họa: Safarmedical

Theo phân tích từ Thụy Điển, những người bị COVID-19 nặng và nhóm nhiễm trong đợt đầu tiên của đại dịch, có khả năng hình thành cục máu đông cao nhất.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y khoa Anh (BMJ) ghi nhận nguy cơ cao bị huyết khối tĩnh mạch sâu lên đến 3 tháng sau khi nhiễm COVID-19 và hình thành cục máu đông trong phổi đến 6 tháng sau đó.

Các phát hiện cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin, cho thấy chủng ngừa không chỉ phòng chống COVID-19 mà còn cả các rủi ro liên quan khác.

Mặc dù cục máu đông cũng có khả năng xảy ra sau khi tiêm chủng, nhưng theo một nghiên cứu do Đại học Oxford (Anh) đứng đầu, tỷ lệ này nhỏ hơn nhiều.

Triệu chứng của cục máu đông trong phổi

Việc phát hiện cục máu đông hình thành trong phổi có thể khó khăn. Điều đó thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào mức độ phổi bị ảnh hưởng hoặc kích thước của cục máu đông. Một số triệu chứng là đau ở ngực hoặc phía trên của lưng, khó thở, ho ra máu. Bạn cũng có thể bị đau, đỏ và sưng ở một bên chân, thường là bắp chân.

Thuyên tắc phổi nặng đe dọa tính mạng và có một số triệu chứng cần được điều trị khẩn cấp như nghẹt thở, tim đập rất nhanh…

Cách điều trị

Nếu bác sĩ nghi ngờ bạn có cục máu đông trong phổi, bạn sẽ được đưa đến bệnh viện để làm các xét nghiệm và điều trị thêm.

Các bệnh viện thường tiêm thuốc chống đông máu để ngăn cục máu đông lớn hơn và giảm hình thành biến chứng mới.

Nếu các xét nghiệm xác nhận bạn bị thuyên tắc phổi, bạn sẽ tiếp tục tiêm thuốc chống đông máu trong ít nhất 5 ngày. Tiếp theo sẽ là một đợt dùng thuốc viên trong ít nhất 3 tháng. Tin tốt là nhiều người sẽ hồi phục hoàn toàn nếu bệnh được phát hiện và điều trị sớm.

Việt Nam vượt mốc 10 triệu người nhiễm COVID-19

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.070.692 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Viet Nam vuot moc 10 trieu nguoi nhiem COVID-19

Trường hợp có nguy cơ bị đau đầu hậu COVID-19

Đau đầu là một trong những di chứng hậu COVID-19 phổ biến. Đặc biệt, F0 từng có tiền sử đau nửa đầu càng dễ gặp tình trạng này sau khi khỏi bệnh.

Đau đầu là triệu chứng phổ biến ở người mắc COVID-19, với hầu hết biến chủng. Thậm chí, nhiều người vẫn tiếp tục cơn đau đầu sau khi khỏi bệnh. Nó có thể kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng sau khi xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Theo Hiệp hội Đau đầu Mỹ, tiến sĩ Chia-Chun Chiang, Phó cố vấn cao cấp kiêm Trợ lý giáo sư Thần kinh học tại Mayo Clinic, Minnesota (Mỹ), cho biết những người bị đau đầu hậu COVID-19 thường đau nhói ở một bên. Ngoài ra, một số người còn nhạy cảm với ánh sáng và tiếng ồn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới