GS Vũ Khiêu: “Một tấm lòng son ở với đời”

Giáo sư Vũ Khiêu là một đại trí thức Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, người đặt nền móng cho khoa học xã hội nước nhà.

Giáo sư Vũ Khiêu là một đại trí thức Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, là một hiền tài sống động, tỏa sáng uyên bác, tâm hồn giàu đẹp, cốt cách cao quý và trái tim nhân ái. Cuộc đời cống hiến đầy sáng tạo và sự nghiệp vinh quang của ông toát ra sức hút của một trí tuệ và tài hoa hiếm biệt.

gs-vu-khieu-2.png
GS Vũ Khiêu. Ảnh: Tư liệu.

Người đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học xã hội

Trong suốt cuộc đời nghiên cứu, Giáo sư Vũ Khiêu đã để lại một di sản đồ sộ với hàng trăm công trình, bộ sách về giáo dục, kinh tế, tôn giáo, trang phục, hàng hóa, lễ hội, công trình văn hóa, truyện kể dân gian, thần tích và văn chương vùng đất Thăng Long qua các thời kỳ từ Văn Lang - Âu Lạc, Lý, Trần, Lê - Mạc, Lê, Trịnh, Nguyễn đến nay.

Giáo sư Vũ Khiêu được xem là bậc thầy của các thể loại cổ văn như phú, văn tế, văn bia. Trong những thể văn đòi hỏi trình độ uyên thâm và bút lực đặc biệt ấy, ông vừa tuân thủ chặt chẽ niêm luật, vừa tạo nên giọng văn khoáng đạt, hào sảng, giàu mỹ cảm và đậm đặc chiều sâu lịch sử, văn hóa.

Những tác phẩm Truy điệu những lương dân chết đói viết về thảm họa đói năm Ất Dậu 1945, Văn tế anh hùng liệt sỹ của Cách mạng Tháng Tám, Chúc văn Lễ hội đền Hùng, hay các văn bia, văn khắc tại Đền thờ Ngô Quyền ở Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), Đài liệt sỹ Tây Ninh, Văn bia tưởng niệm Lý Thái Tổ (Hoa Lư), bài minh trên chuông xã Bát Tràng... đều mang dấu ấn tài hoa của ông. Nhiều nhà nghiên cứu nhận định, ở Giáo sư Vũ Khiêu là sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa tư duy chính trị và chiều sâu văn hóa.

Không chỉ nổi bật trên lĩnh vực nghiên cứu, Giáo sư Vũ Khiêu còn là một nhà ngoại giao văn hóa giàu uy tín. Ông là thành viên sáng lập Hội Xã hội học các nước xã hội chủ nghĩa; tham gia điều hành nhiều hội thảo quốc tế của UNESCO tại Việt Nam cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên; đồng chủ trì nhiều hội thảo về Nho giáo tại Việt Nam và Paris với Giám đốc Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp; đồng thời được nguyên Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu và Chủ tịch Hội Khổng học thế giới mời làm cố vấn.

Đặc biệt, Giáo sư Vũ Khiêu được giới học thuật tôn vinh là nhà “Thăng Long học” nhờ những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Ở tuổi 90, ông vẫn dành phần lớn thời gian cho việc nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các công trình về Thăng Long - Hà Nội. Ông được đánh giá là một trong những nhà Hà Nội học hàng đầu, với nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử, tư tưởng, văn hóa và con người Thăng Long. Ông tham gia chủ trì nhiều hoạt động khoa học hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Dự án “Tủ sách ngàn năm Thăng Long” và tham gia nhiều công trình nghiên cứu quan trọng về lịch sử khoa học xã hội và nhân văn của Thủ đô.

Năm 91 tuổi, ông là Chủ tịch Hội đồng biên soạn, đồng thời là một trong những tác giả của công trình đồ sộ “Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long” (2007). Đến năm 94 tuổi, ông tiếp tục tham gia biên soạn, biên tập và xuất bản bộ “Bách khoa thư Hà Nội” (2010).

Năm 102 tuổi, sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, Giáo sư Vũ Khiêu hoàn thành và xuất bản bộ sách “Văn hiến Thăng Long” gồm 3 tập với hơn 2.400 trang. Ngay cả trong những tháng cuối đời, khi đang nằm điều trị trên giường bệnh, ông vẫn trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn, chỉnh sửa văn bia tưởng niệm Thái sư Lê Văn Thịnh để khắc tại đền thờ vị Trạng nguyên đầu tiên của dân tộc.

Khối lượng tác phẩm, công trình do ông biên soạn, chủ biên, biên tập và cố vấn trải dài trên nhiều lĩnh vực, trở thành một dấu ấn đặc biệt trong đời sống khoa học và văn hóa Việt Nam.

Giáo sư Vũ Khiêu còn là một nhà ngoại giao văn hóa giàu uy tín. Ông là thành viên sáng lập Hội Xã hội học các nước xã hội chủ nghĩa; tham gia điều hành nhiều hội thảo quốc tế của UNESCO tại Việt Nam cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên; đồng chủ trì nhiều hội thảo về Nho giáo tại Việt Nam và Paris với Giám đốc Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp; đồng thời được nguyên Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu và Chủ tịch Hội Khổng học thế giới mời làm cố vấn.

Năm 2015, ông được Nhà nước Hungary trao tặng Huân chương Chữ thập Hiệp sĩ vì những đóng góp trong nghiên cứu văn hóa, lịch sử Hungary và nỗ lực vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Hungary.

Những khi lúng túng, hãy chọn chỗ đứng của mình ở bên cạnh Nhân dân…

GS Vũ Khiêu (tên khai sinh: Đặng Vũ Khiêu), sinh ngày 19/9/1916 tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học và yêu nước.

gs-vu-khieu.png

Sinh trưởng trong môi trường Nho học, ông sớm được tiếp cận chữ Hán từ nhỏ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông chỉ học hết bậc tú tài tại Trường Bonnal (nay là Trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng). Năm 1935, ông ra Hà Nội mưu sinh, vừa làm lao công tại Bệnh viện Đồn Thủy, vừa tự học và tham gia dạy học tư.

Sớm giác ngộ cách mạng, GS Vũ Khiêu trưởng thành qua các giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 1945, khi mới 29 tuổi, ông gây chú ý với tác phẩm Văn tế truy điệu những người chết vì nạn đói. Trong thời kỳ kháng chiến, ông đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tuyên truyền, thông tin, đồng thời tham gia Chiến dịch Biên giới năm 1950 và Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Sau năm 1954, ông chuyển hướng sang công tác nghiên cứu khoa học xã hội, trở thành một trong những người đặt nền móng cho các ngành Triết học, Xã hội học và Mỹ học ở Việt Nam; đồng thời là học giả tiên phong nghiên cứu triết học trên nền tảng thế giới quan và phương pháp luận Mác-xít. Năm 1980, ông được phong học hàm Giáo sư Triết học, thuộc nhóm những giáo sư đầu tiên của Việt Nam.

Không chỉ là nhà văn hóa và nhà khoa học lớn, GS Vũ Khiêu còn được ghi nhận là người chồng, người cha, người ông, người cụ mẫu mực, giàu đức độ, nhân ái, luôn gần gũi và quan tâm các thế hệ con cháu.

Ông từng căn dặn con cháu, dẫu thế nào cũng phải giữ được những phẩm chất của một gia đình trí thức truyền thống.

Trong thư gửi các con cháu khi bước sang tuổi 100 (năm 2016), ông viết: “Gia đình chúng ta có một cách hiểu về chữ "trung" mà cụ của các con xưa đã dạy cho bố. Đó là, khi các con biết đứng về phía Nhân dân, những người lao động nghèo khổ thì đó cũng là lúc các con có được chữ trung đúng nghĩa. Những khi lúng túng, chưa biết phân biệt đâu đúng, đâu sai thì hãy nhìn về phía người dân, chọn chỗ đứng của mình ở bên cạnh họ, kề vai sát cánh cùng với họ. Đó chính là "trung””.

Nhân dịp ông tròn 90 tuổi, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đã gửi tặng câu đối: "Hai bàn tay trắng không vương bụi/ Một tấm lòng son ở với đời" như một sự đánh giá súc tích, chính xác về cuộc đời ông.

GS Vũ Khiêu được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng Nhất, công dân ưu tú Thủ đô trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội… Đầu năm 2017, GS. Vũ Khiêu vinh dự đón nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Bài viết nằm trong tuyến bài "Chân dung nhà khoa học" Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Liên hiệp Hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2026–2031.

GS.VS Vũ Tuyên Hoàng, "ông Thần nông" lội ruộng cứu đói hàng triệu dân

Là nhà nông học xuất sắc, GS.VS Vũ Tuyên Hoàng đã góp phần đưa đất nước từ thiếu lương thực trở thành cường quốc xuất khẩu gạo.

GS.VS Vũ Tuyên Hoàng là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền khoa học Việt Nam hiện đại. Không chỉ là nhà nông học xuất sắc với nhiều đóng góp mang tính đột phá cho ngành nông nghiệp, ông còn là nhà quản lý khoa học uy tín, từng đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước và giới trí thức khoa học - công nghệ, trong đó có hai nhiệm kỳ giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Với những cống hiến đặc biệt xuất sắc cho khoa học nông nghiệp nước nhà, ông được nhiều đồng nghiệp và giới chuyên môn trân trọng gọi là “ông Thần Nông” của nền nông nghiệp Việt Nam.

Nhà khoa học lỗi lạc, GS.VS Nguyễn Văn Hiệu: 'Đất nước cần gì thì làm cái đó'

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu là nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam. Ông còn là một chính trị gia, nhà lãnh đạo, quản lý khoa học tài ba của đất nước.

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu là Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học ngành vật lý lý thuyết và vật lý toán học lỗi lạc của Việt Nam. Ông cũng đã trực tiếp đào tạo nên nhiều thế hệ vật lý lý thuyết của Việt Nam trong nửa cuối của thế kỉ 20 và đầu thế kỉ 21.

Không những là một nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam, ông còn là một chính trị gia, nhà lãnh đạo, quản lý khoa học tài ba của đất nước.

TSKH Phan Xuân Dũng: Sửa đổi Luật Đo lường đáp ứng phát triển giai đoạn mới

TSKH Phan Xuân Dũng cho rằng, sửa đổi Luật Đo lường là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế và yêu cầu phát triển mới.

Chiều 15/6, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo “Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường” nhằm phục vụ công tác thẩm tra, hoàn thiện dự án luật. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng đồng chủ trì hội thảo.

hoi-thao.jpg
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: QH.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Trước "Giờ" khai mạc Đại hội IX

Trước "Giờ" khai mạc Đại hội IX

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra trong tháng 7/2026. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đang được Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ban Chỉ đạo Đại hội IX cùng các Tiểu ban giúp việc triển khai theo kế hoạch.

10 dấu ấn nổi bật khóa VIII

10 dấu ấn nổi bật khóa VIII

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), khẳng định vai trò tập hợp trí thức, tư vấn phản biện và đồng hành cùng sự phát triển đất nước.

[Video] Phát huy thành tích thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động của VUSTA

[Video] Phát huy thành tích thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động của VUSTA

Phát huy vai trò của phong trào thi đua yêu nước, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Những thành tựu đạt được là nền tảng quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng phong trào thi đua ngày càng thiết thực, lan tỏa và hiệu quả.

VUSTA thúc đẩy hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam-Tatarstan

VUSTA thúc đẩy hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam-Tatarstan

Chiều 08/06, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã có cuộc làm việc, trao đổi trực tuyến với Bộ Giáo dục và Khoa học Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga) cùng đại diện nhiều viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu của Tatarstan nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo.