Gelex lãi quý 3 tăng gần 150%, vượt kế hoạch cả năm sau 9 tháng

Nhờ lãi lớn từ đầu tư chứng khoán và tăng trưởng mảng kinh doanh chủ lực, Gelex ghi nhận lợi nhuận vượt kế hoạch.

Nhờ lãi lớn từ đầu tư chứng khoán và tăng trưởng mảng kinh doanh chủ lực, Gelex ghi nhận lợi nhuận vượt kế hoạch.

CTCP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với doanh thu thuần đạt 9.841 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này chủ yếu nhờ tăng trưởng ở hầu hết các lĩnh vực. Mảng thiết bị điện đạt 6.300 tỷ đồng, tăng 7% và chiếm 65% tổng doanh thu. Mảng vật liệu xây dựng ghi nhận 2.550 tỷ đồng, tăng 26%, trong khi mảng hạ tầng tiện ích đạt 359 tỷ đồng, tăng 73%.

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 756 tỷ đồng, gấp 24 lần cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi kinh doanh chứng khoán. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế của Gelex đạt 1.253 tỷ đồng, tăng 149,7%.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.443 tỷ đồng, tăng 51,7% và vượt 13,2% kế hoạch năm. Biên lợi nhuận gộp toàn tập đoàn đạt 20,7%, cải thiện so với mức 18,4% của cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/09/2025, tổng tài sản của Gelex đạt hơn 65.200 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt gần 32.000 tỷ đồng, tăng 40%. Vốn chủ sở hữu đạt 27.600 tỷ đồng, tăng gần 19% so với đầu năm.

Các hệ số nợ, hệ số khả năng thanh toán và khả năng trả nợ duy trì tương đối ổn định ở mức an toàn, đảm bảo sức khỏa tài chính của tập đoàn.

GELEX thành lập công ty con về đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư GELEX có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do GELEX sở hữu 100%.

Mới đây, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn GELEX đã ban hành Nghị quyết thông qua phương án thành lập pháp nhân mới - Công ty TNHH Đầu tư GELEX. Theo đó, Công ty này sẽ hoạt động chính trong ngành hỗ trợ dịch vụ tài chính (hoạt động tư vấn đầu tư).

Công ty do Tập đoàn GELEX sở hữu 100%, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Đọc nhiều nhất

Gần 22.000 người ở 4 nước Đông Nam Á cùng Vingroup “Hành động vì Hành tinh Xanh”

Gần 22.000 người ở 4 nước Đông Nam Á cùng Vingroup “Hành động vì Hành tinh Xanh”

Sáng ngày 5/6, hơn 21.700 người dân địa phương, tình nguyện viên và cán bộ nhân viên các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Vingroup tại Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines đồng loạt ra quân hưởng ứng các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch “Cùng hành động vì hành tinh xanh”, nhân Ngày Môi trường Thế giới (5/6) và Ngày Đại dương Thế giới (8/6).

Bác sĩ Vinmec tiết lộ “yếu tố số 1” quyết định sự sống cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Bác sĩ Vinmec tiết lộ “yếu tố số 1” quyết định sự sống cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Gần 20 năm gắn bó với lĩnh vực tim mạch can thiệp, BSCKII Trần Văn Quý (Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng) từng nhiều lần đối diện với ranh giới sinh tử trong phòng can thiệp. Với ông, thành công của một ca cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp không chỉ nằm ở kỹ thuật đặt stent hay tay nghề bác sĩ, mà phụ thuộc vào “yếu tố số 1”: Hệ thống cấp cứu vận hành đủ nhanh, bài bản để giành lại “giờ vàng” cho người bệnh.

Tin mới

Gần 22.000 người ở 4 nước Đông Nam Á cùng Vingroup “Hành động vì Hành tinh Xanh”

Gần 22.000 người ở 4 nước Đông Nam Á cùng Vingroup “Hành động vì Hành tinh Xanh”

Sáng ngày 5/6, hơn 21.700 người dân địa phương, tình nguyện viên và cán bộ nhân viên các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Vingroup tại Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines đồng loạt ra quân hưởng ứng các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch “Cùng hành động vì hành tinh xanh”, nhân Ngày Môi trường Thế giới (5/6) và Ngày Đại dương Thế giới (8/6).

Bác sĩ Vinmec tiết lộ “yếu tố số 1” quyết định sự sống cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Bác sĩ Vinmec tiết lộ “yếu tố số 1” quyết định sự sống cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Gần 20 năm gắn bó với lĩnh vực tim mạch can thiệp, BSCKII Trần Văn Quý (Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng) từng nhiều lần đối diện với ranh giới sinh tử trong phòng can thiệp. Với ông, thành công của một ca cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp không chỉ nằm ở kỹ thuật đặt stent hay tay nghề bác sĩ, mà phụ thuộc vào “yếu tố số 1”: Hệ thống cấp cứu vận hành đủ nhanh, bài bản để giành lại “giờ vàng” cho người bệnh.