Gãi rách cả da vì kem chống nắng tự chế

(Kiến Thức) - Bôi kem chống nắng tự chế, chị Lan Anh thấy rất ngứa, phải gãi liên hồi và da nổi mụn, mẩn đỏ.

Mỹ phẩm handmade (mỹ phẩm tự chế) chống nắng được quảng cáo không hóa chất độc hại, chỉ số chống nắng cao, là người bạn đồng hành tin cậy trong mùa hè nắng gắt... đang được chị em chú ý. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, kem chống nắng tự chế tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Chống nắng kiêm dưỡng da
Chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè dài ngày tại biển Phú Quốc, chị Nguyễn Lan Anh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đặt mua một lọ kem chống nắng tự chế. Theo giới thiệu của một người bạn thì đây là loại kem chống nắng nhiều tác dụng, vừa chống nắng vừa dưỡng da, khi sử dụng lên da thì trông làn da rất mịn màng như vừa trang điểm. Vì là kem tự chế, không mất tiền quảng bá thương hiệu nên sản phẩm có giá khá rẻ, 50.000đ/tuýp 100g. 
Sau chuyến đi biển về, làn da của chị Nguyễn Lan Anh bị “tàn phá” một cách nghiêm trọng. Bôi kem, chị cảm giác rất ngứa, chị gãi thì nổi mụn và mẩn đỏ. Vì nghĩ do nắng nóng nên chị vẫn tiếp tục sử dụng kem. Về đến nhà, tình trạng mẩn đỏ vẫn không dứt, chị phải vào viện khám thì được chẩn đoán bị viêm da do dị ứng với mỹ phẩm.
Theo giới thiệu của chị Nguyệt, người quảng cáo bán loại kem chống nắng này thì thành phần làm kem chống nắng rất lành tính, được làm từ dầu dừa, lô hội, sáp ong, bơ hạt mỡ, bột kem oxit. Sau khi có các nguyên liệu này thì chỉ cần đổ hai loại dầu trộn lại với nhau, cho sáp ong vào hấp chảy ra, thả bột kẽm oxit vào là có kem chống nắng. 
Chị Nguyễn Ngọc Phương, chuyên gia Thẩm mỹ viện Phương Anh (Hà Nội) cho biết, loại kem tự chế bằng các thành phần nêu trên sẽ làm bít lỗ chân lông, chất thải không được bài tiết ra ngoài dẫn đến mọc mụn, thậm chí là dị ứng, mẩn ngứa. Các chỉ số thành phần đều không được nghiên cứu bài bản rất dễ gây ra những tai biến cho da. 
Đây là công thức “truyền miệng” không có cơ sở khoa học và chắc chắn cũng không có khả năng chống nắng như nhiều người lầm tưởng. Sử dụng loại kem tự chế này chỉ thêm rước họa cho làn da. Tốt nhất với mỹ phẩm là phải sử dụng các sản phẩm đã có nghiên cứu, kiểm định rõ ràng. 
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Chống nắng đúng cách
Cũng theo chị Nguyễn Ngọc Phương, những sản phẩm tự chế đều có hạn sử dụng ngắn do làm thủ công và không có chất bảo quản. Người làm mỹ phẩm lại không có kinh nghiệm trong việc chọn lọc nguyên liệu, pha chế và bảo quản nên sản phẩm rất dễ bị biến chất, ảnh hưởng tới sức khoẻ người dùng. Cứ cho rằng những thành phần tinh chất làm kem là tốt, thì tinh dầu hay vitamin không phải là chất bảo quản chỉ có thể giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, không có khả năng kháng khuẩn, dễ bị vi khuẩn xâm nhập. 
Các loại tinh dầu này cho vào sản phẩm để tạo mùi phần lớn được tổng hợp từ các chất hóa học nên có thể gây kích ứng đối với da nhạy cảm. Chắc chắn, kem chống nắng tự chế có chỉ số SPF rất thấp. Mùa hè, chị em có nhu cầu sử dụng kem chống nắng thì phải chọn sản phẩm có thương hiệu, đọc kỹ các thành phần có trong kem. Nên chọn loại kem được làm từ các thành phần khoáng như oxit kẽm hoặc oxit titan. 
Theo các chuyên gia, dù bạn có sử dụng kem chống nắng thường xuyên thì cũng không nên chủ quan nghĩ rằng vì có kem chống nắng rồi thì không cần phải đội mũ nón hay che chắn. Với người Việt Nam, với chỉ số chống nắng SPF 15 - 30 là đủ. Ngoài ra, nên sử dụng kem chống nắng ngay cả những lúc bạn đang ở trong bóng râm. Chế độ ăn uống chống oxy hóa với nhiều rau xanh và hoa quả sẽ giúp duy trì một làn da đẹp. 
Tốt nhất là hạn chế ra ngoài nắng từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, luôn đeo kính, mặc áo dài tay, đội mũ nón rộng vành khi đi ra ngoài trời nắng... là những cách cơ bản bảo vệ làn da khỏi sự tấn công của ánh nắng gay gắt ngày hè.
Các chuyên gia về da liễu cũng khuyên rằng, bảo vệ làn da quá đà cũng không tốt vì ánh nắng mặt trời là nguồn sống tự nhiên không thể thiếu đối với con người. Lười tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ khiến làn da trở nên “khát” vitamin D và gia tăng nguy cơ ung thư. Vì vậy, chỉ bảo vệ da khi có nắng gay gắt, khi ánh mặt trời đã dịu nhẹ thì nên cho da thoải mái.

7 triệu chứng đột quỵ chết người do nắng nóng cần biết

(Kiến Thức) - Hiểu rõ 7 triệu chứng đột quỵ do nắng nóng dưới đây sẽ giúp bạn sơ cứu đúng cách và chữa trị kịp thời căn bệnh này.

7 trieu chung dot quy do nang can biet
 Trẻ em và người già là những đối tượng dễ bị đột quỵ khi thời tiết nắng nóng. Ngoài ra, đột quỵ do nắng nóng cũng thường xảy ra ở người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, béo phì hoặc người phải làm việc với cường độ cao liên tục dưới trời nóng ẩm.
7 trieu chung dot quy do nang can biet-Hinh-2
Vã mồ hôi. Da của người có xu hướng trở nên khô và nóng sau một thời gian đổ mồ hôi. Khi thời tiết quá nắng nóng, cơ thể người sẽ bị nóng và toát mồ hôi nhiều. Khi thấy cơ thể toát mồ hô nhiều, kèm theo mệt mỏi thì đó là biểu hiện của đột quỵ do nắng. 
7 trieu chung dot quy do nang can biet-Hinh-3
 Đau đầu. Một cơn đau đầu dữ dội và đột ngột là triệu chứng nặng nhất và cũng khá phổ biến ở những người bị đột quỵ. Người bị đột quỵ thường có cảm giác đau nhói dữ dội trong đầu.
7 trieu chung dot quy do nang can biet-Hinh-4
 Thân nhiệt tăng cao. Người đi lại hay hoạt động ngoài trời nắng nếu bị đột quỵ, nhiệt độ cơ thể có thể lên tới 40 - 41oC hoặc cao hơn.
7 trieu chung dot quy do nang can biet-Hinh-5
 Da đỏ. Khi bị đột quỵ, thân nhiệt tăng cao sẽ dấn tới việc mặt đỏ, đỏ da toàn thân. Đây là dấu hiệu cho thấy người bị đột quỵ ở thể nhẹ, chỉ như bị say nắng.
7 trieu chung dot quy do nang can biet-Hinh-6
 Tim đập nhanh. Ở người bị đột quỵ, tim thường đập nhanh hoặc loạn nhịp. Khi nhịp tim đập quá nhanh có thể hình thành các cục máu đông. Những cục máu đông này nếu bị vỡ rời, nó có thể đi lạc đến các bộ phận khác và cản trở một động mạch não, gây ra cơn đột quỵ. Dấu hiệu này thường xảy ra ở nữ giới nhiều hơn.
7 trieu chung dot quy do nang can biet-Hinh-7
 Buồn nôn. Chóng mặt, buồn nôn cũng là một dấu hiệu của một cơn đột quỵ. Thậm chí, bệnh nhân còn có thể nôn rất nhiều .
7 trieu chung dot quy do nang can biet-Hinh-8
Thở dốc. Thân nhiệt tăng kèm theo biêu hiện thở dốc, hơi thở yếu là biểu hiện rõ nét của đột quỵ do nắng. 
7 trieu chung dot quy do nang can biet-Hinh-9
 Bệnh nhân đột quỵ do nắng nóng cần được cấp cứu khẩn cấp. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh nhanh chóng bị hôn mê chỉ trong vòng vài phút, thậm chí tử vong do thân nhiệt quá cao.
7 trieu chung dot quy do nang can biet-Hinh-10
Để phòng chống đột quỵ do nắng nóng, nên uống đủ nước ngay cả khi không cảm thấy khát. Thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn nhiều trái cây, để cơ thể luôn khỏe mạnh trong những ngày nắng nóng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới