Tắc ruột, phải đi cấp cứu vì ăn nhiều mít

Google News

(Kiến Thức) - Buồn nôn mà không nôn được, đau bụng mà không đi ngoài được, ông Hà phải đi cấp cứu sau khi ăn nhiều mít.

Ông Đào Xuân Hà (Hà Nội) vào viện cấp cứu do đau bụng, buồn nôn nhưng không nôn được, không thể đi ngoài. Sau khi khám, bác sĩ cho hay ông bị tắc ruột. Quá trình khám bệnh ông cho hay, do người con mua được một quả mít quê, thấy ngon nên ông ăn nhiều mít, có thể nhai cũng không kỹ nên mới xảy ra tình trạng trên. 
Tac ruot, phải di cáp cúu vì an nhièu mit
 
Ở người cao tuổi, bộ máy tiêu hoá hoạt động kém do đã bị lão hoá, các dịch vị tiêu hoá thức ăn tiết ra ít, niêm mạc teo lại, nhu động ruột giảm. Vì thế không nên ăn nhiều các đồ ăn có quá nhiều chất xơ, cứng, hoặc thức ăn có nhựa chát và khó tiêu như mít, hồng, chuối xanh, măng... 
Ngoài ra, khi ăn cũng cần nhai kỹ, nhai chậm, ăn lượng ít một, chia đều ra nhiều lần trong ngày. 
BS Nguyễn Văn Tuấn (nguyên cán bộ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội)

>> xem thêm

Bình luận(0)