Dùng kem chống nắng kiểu này, nam sinh trắng xóa phổi

Sau khi bác sĩ kiểm tra, hình ảnh chụp CT phổi cho thấy phổi của Lý Lâm hiển thị các vùng trắng rộng lớn, báo cáo mô tả là "phổi trắng".

Lý Lâm, chàng trai 20 tuổi ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, gần đây gặp tình trạng "phổi trắng" sau khi sử dụng loại kem chống nắng dạng xịt, phun trước khi ra ngoài.
Theo Lý Lâm, ngày hôm đó nắng gắt, anh xịt chống nắng lên cả mặt mình nhưng không may hít phải. Ngay sau đó, Lý Lâm xuất hiện triệu chứng khó thở và ho. Triệu chứng này kéo dài đến ngày thứ hai mà tình trạng vẫn không cải thiện nên anh đã đến Bệnh viện Số 3, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, để điều trị.
Dung kem chong nang kieu nay, nam sinh trang xoa phoi
 Ảnh minh hoạ.
Sau khi kiểm tra, hình ảnh chụp CT phổi cho thấy phổi của Lý Lâm hiển thị các vùng trắng rộng lớn, báo cáo mô tả là "phổi trắng". Đây là hiện tượng thường được hiểu là triệu chứng của bệnh viêm phổi nặng, trong đó phổi của bệnh nhân hiển thị một vùng màu trắng rộng lớn, thường đi kèm với triệu chứng khó thở, suy hô hấp và trong trường hợp nặng, có thể dẫn đến các vấn đề chức năng của các cơ quan khác.
Hiện tượng phổi trắng thường thấy ở người cao tuổi (trên 65 tuổi), người có miễn dịch suy yếu, có tiền sử bệnh mãn tính của các cơ quan quan trọng (như bệnh tim, tai biến, bệnh thận mãn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, v.v.), hoặc người có nhiều bệnh cùng tồn tại (ví dụ như cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim, bệnh phổi, suy thận).
Bác sĩ tiếp nhận trường hợp của Lý Lâm cho biết, ngoài các nguyên nhân thông thường như nhiễm trùng, hội chứng xuất huyết phế quản và phổi trắng có thể xảy ra do sự hấp thụ các chất gây hại như bụi bẩn, tia sương mù độc hại. Trong trường hợp của Lý Lâm, việc sử dụng không đúng cách xịt chống nắng, hít phải một lượng kem chống nắng vào phổi, đã khiến anh bị viêm phổi nặng.
Sau khi được điều trị bằng cách sử dụng oxy, làm sạch đường hô hấp, chống nhiễm khuẩn, tình trạng của Lý Lâm đã có sự cải thiện đáng kể.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Vỡ phổi vì hò hét khi xem thần tượng biểu diễn

Áo chống nắng có thực sự...chống nắng? Chuyên gia tiết lộ sự thật

Theo các chuyên gia, nếu bạn nhìn thấy chỉ số UPF 40 trên nhãn quần áo chống nắng, điều đó có nghĩa là 1/40 tia cực tím có thể xuyên qua quần áo chống nắng.

Mùa hè năm nay, nhiệt độ tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Ngoài việc phòng ngừa say nắng, các phương tiện truyền thông và chuyên gia y tế nhiều lần nhắc nhở mọi người chú ý chống nắng.

Người già gầy hay béo là tốt hơn?

Béo phì thì không tốt cho sức khỏe, nhưng điều này không có nghĩa là gầy thì tốt hơn. Đặc biệt với những người sau 50 tuổi, người già cần kiểm soát cân nặng của mình để có thể duy trì sức khoẻ, sống lâu hơn.

Trong xã hội ngày nay, hầu hết mọi người coi gầy là vẻ đẹp của họ, cũng vì thế mà nhiều bạn trẻ đang kêu gọi giảm cân mỗi ngày. Có rất nhiều lần, chúng ta thường nghe ai đó nói thế này: người càng béo thì thể chất càng kém, còn người càng gầy thì cơ thể càng khỏe mạnh.

Áo chống nắng cuốn vào bánh xe, nữ sinh tổn thương mặt nghiêm trọng

Trong lúc đi học, một phần chiếc áo chống nắng đã không may cuốn vào bánh sau xe đạp làm nữ sinh 15 tuổi ở Hà Nội ngã đập mặt xuống đường, dẫn tới bị chấn thương nghiêm trọng vùng mặt.

Tin từ Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) ngày 13/7 cho biết các bác sĩ bệnh viện đã phẫu thuật tạo hình nắn chỉnh xương gò má cho bệnh nhân 15 tuổi là nữ sinh 9 lớp ở Hà Nội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới