Đau bụng dữ dội mới phát hiện không có âm đạo

Google News

(Kiến Thức) - Ở âm đạo có thể có loại dị tật bẩm sinh "không có âm đạo".

Hỏi: Con tôi 18 tuổi, bị đau bụng dữ dội, đi khám được kết luận không có âm đạo. Xin hỏi hai bệnh này liên quan gì đến nhau? - Nguyễn Thị Hoài (Đông Anh, Hà Nội).
 Ảnh minh họa.
BS Phó Đức Nhuận, Bệnh viện Phụ sản T.Ư: Ở âm đạo có thể có loại dị tật bẩm sinh "không có âm đạo". Nếu kèm theo dị tật "không có tử cung" thì phụ nữ này sẽ không bao giờ có kinh và cũng không thể có con. Trường hợp không có âm đạo nhưng vẫn có tử cung và buồng trứng thì người phụ nữ cũng không bao giờ thấy kinh. 
Tuy nhiên, trong trường hợp không thấy kinh này chỉ là giả vì từ tuổi dậy thì trở đi người đó có thể vẫn có kinh hằng tháng nhưng do không có đường cho máu thoát nên đọng lại ở bên trong. Nếu không phát hiện dị tật sớm, máu ứ đọng ngày càng nhiều sẽ làm tử cung giãn to và người có dị tật sẽ bị đau bụng dưới, có khi rất dữ dội và thường vào dịp có kinh nguyệt (ở bên trong). 
PV (ghi)

>> xem thêm

Bình luận(0)