Chuyên gia: Ưu tiên vaccine cho trẻ có bệnh nền, chưa vội tiêm đại trà

Theo chuyên gia, việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em là cần thiết. Tuy nhiên, với thực tế hiện nay, bước đầu chúng ta chỉ nên tiêm vaccine cho các trẻ em có nguy cơ cao trước.

Trao đổi với Dân trí về vấn đề triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em, PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội nêu quan điểm, chúng ta chưa nên quá vội vàng trong việc tiêm vaccine cho trẻ em ở thời điểm hiện tại.
"Việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em là cần thiết. Tuy nhiên, với thực tế hiện nay, bước đầu chúng ta chỉ nên tiêm vaccine cho các trẻ em có nguy cơ cao trước dịch như trẻ béo phì, mắc các bệnh lý nền, chưa vội tiêm đại trà cho trẻ em", PGS Hùng cho hay.
Chuyen gia: Uu tien vaccine cho tre co benh nen, chua voi tiem dai tra
Trẻ em có nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong khi mắc Covid-19 thấp hơn người lớn (Ảnh minh họa). 
PGS Hùng chỉ ra các lý do chính cho quan điểm này:
Thứ nhất, tỷ lệ trẻ em mắc bệnh ghi nhận qua các vụ dịch là rất thấp. Cùng với đó, hầu hết trẻ khi mắc Covid-19 đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ. Tại Việt Nam, các trường hợp trẻ em tử vong vì mắc Covid-19 đều là trẻ béo phì hoặc có bệnh lý nền nặng.
Bên cạnh đó, loại vaccine được chứng nhận có thể tiêm cho trẻ em hiện nay là rất hạn chế. Việc nghiên cứu cũng được thực hiện rất gấp rút nên cần thận trọng và đánh giá kỹ các yếu tố rủi ro trong việc tiêm vaccine cho trẻ em.
Nguồn vaccine ở Việt Nam vẫn đang hạn chế, nhiều tỉnh thành chưa đạt được tiêu chí về độ bao phủ vaccine cho người dân trên 18 tuổi, đặc biệt là người già trên 50 tuổi. Do đó, nguồn vaccine hiện tại nên tập trung cho những đối tượng này để chuyển các tỉnh thành vùng xanh, phục vụ mục tiêu tái hồi phục các hoạt động kinh tế, xã hội hướng đến trạng thái "bình thường mới", cùng với đó hạn chế thấp nhất những tổn thất về sức khỏe do dịch bệnh gây ra.
"Điều cấp thiết hiện nay là tiêm vaccine cho đối tượng người cao tuổi, người có bệnh nền", PGS Hùng nhấn mạnh.
Về một số ý kiến cho rằng việc bao phủ vaccine sớm cho trẻ em là tiền đề cho việc mở cửa trường học, theo PGS Hùng các tiêu chí mở cửa trường học trở lại không thể chỉ dựa vào tỷ lệ tiêm vaccine ở học sinh. Tại nhà trường, để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch, yếu tố quan trọng nhất vẫn là việc áp dụng chặt chẽ các biện pháp 5K.
"Cần xác định rằng, mục đích chính của việc tiêm vaccine là giảm nguy cơ diễn biến nặng và tử vong, chứ không phải là ngăn ngừa lây nhiễm. Nếu trẻ em được tiêm vaccine vẫn có nguy cơ bị nhiễm Covid-19 và lây truyền cho người khác. Nếu nhà trường áp dụng chặt các quy định liên quan đến 5K như giám sát ho sốt, khẩu trang, khai báo… vẫn sẽ đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đồng thời giám sát phát hiện và thông báo sớm các trường hợp trẻ ho, sốt hoặc gia đình trẻ có người ho, sốt. Sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh có vai trò rất quan trọng", PGS Hùng nhấn mạnh.
Ngày 14/10, Bộ Y tế đã có văn bản về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.
Theo đó, việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em 12 - 17 tuổi sẽ thực hiện theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi một từ tháng 10/2021 nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện.
Trước đó, trao đổi với Dân trí, TS.BS Nguyễn Thu Anh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock tại Việt Nam nhấn mạnh quan điểm, khi xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em, cần đặc biệt cân nhắc vấn đề nguồn cung vaccine cho các tỉnh có độ bao phủ vaccine thấp và đang đứng trước nguy cơ bùng dịch cao. Theo chuyên gia này, trong bối cảnh nguồn cung vaccine ở Việt Nam đang hạn chế. Chiến lược vaccine vẫn cần ưu tiên hàng đầu cho nhóm người có nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong cao như người cao tuổi, người có bệnh nền.
"Tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, độ bao phủ vaccine vẫn còn thấp, đặc biệt, trong thời gian gần đây dịch có dấu hiệu "nóng" lên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Chiến lược tổng thể về vaccine hiện tại vẫn cần phải dồn nguồn vaccine để bao phủ sớm nhất có thể cho người cao tuổi, người có bệnh nền để hạn chế tối đa tổn thất về sức khỏe, tính mạng mà dịch bệnh gây ra", TS Thu Anh phân tích.

Chụp cộng hưởng từ, bệnh nhân chết tức tưởi vì sự cố bất ngờ

(Kiến Thức) - Đang chụp cộng hưởng từ, người đàn ông 60 tuổi ở Hàn Quốc bị bình oxy bằng kim loại đổ ập vào ngực, chết tức tưởi.

Mới đây, một tai nạn y tế kinh hoàng đã xảy ra ở Hàn Quốc, gây xôn xao dư luận. Người đàn ông 60 tuổi đang chụp cộng hưởng từ (MRI) tại một bệnh viện ở Gimhae, Gyeongsangnam-do, vào tối 14/8 thì bất ngờ gặp tai nạn hy hữu rồi qua đời.

Cách tra cứu thông tin tiêm vaccine COVID-19

Diễn biến Covid-19: Để tra cứu thông tin tiêm vaccine Covid-19, người dân cần cung cấp họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, chứng minh thư hoặc căn cước công dân.

Câu hỏi: 

Làm sao để tôi biết các thông tin tiêm vaccine Covid-19 của mình nếu không có giấy chứng nhận tiêm chủng?

5 điều không nên làm sau khi tiêm vaccine COVID-19

Các chuyên gia Mỹ nói rằng có một số điều không nên làm sau khi tiêm vaccine COVID-19. Dưới đây là những gì bạn cần biết.

5 dieu khong nen lam sau khi tiem vaccine COVID-19

Khi vaccine COVID-19 được tiêm cho ngày càng nhiều người trên khắp thế giới cũng như tại Việt Nam, nhiều người đặt ra câu hỏi sau khi tiêm, liệu có cần tránh làm điều gì không?

Dưới đây là năm điều các chuyên gia y tế Mỹ khuyến cáo không nên làm ngay sau khi tiêm vaccine COVID-19:

1. Xăm mình hoặc bấm khuyên

Các chuyên gia y tế Mỹ nói rằng xăm mình hoặc bấm khuyên có khả năng kích hoạt phản ứng miễn dịch của cơ thể. Cộng thêm những phản ứng có thể xảy ra sau tiêm vaccine, điều này có thể khiến bạn khó chịu hơn.

Tốt nhất, bạn nên đợi ít nhất vài ngày sau khi tiêm vaccine rồi hãy xăm mình hoặc bấm khuyên. Bạn cũng có thể hỏi ý kiến bác sĩ để được tư vấn cụ thể.2. Đặt lịch tiêm một loại vaccine khác

Các nhà khoa học khuyên không nên tiêm một loại vaccine khác vào cùng thời điểm tiêm vaccine COVID-19. Vẫn chưa có đủ thông tin về cách vaccine COVID-19 sẽ tương tác với những vaccine khác.

Các chuyên gia khuyên đợi ít nhất hai tuần để tiêm bất kỳ loại vaccine nào khác.

3. Ép bản thân tập thể dục

Việc ép bản thân tập thể dục có thể khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn, nhất là khi bạn gặp phải những tác dụng phụ của vaccine COVID-19 như sốt, ớn lạnh, đau cơ… Đọc thêm về các tác dụng phụ phổ biến sau khi tiêm vaccine COVID-19 tại đây.

Tốt nhất, bạn nên nghỉ ngơi một hoặc hai ngày sau khi tiêm vaccine COVID-19 nếu bạn cảm thấy mệt mỏi. Bạn có thể quay trở lại tập luyện ngay khi cảm thấy khá hơn.

4. Không uống đủ nước

Nước giúp cơ thể hoạt động tốt hơn, hỗ trợ phản ứng miễn dịch với vaccine.

Ngoài ra, nếu bạn bị sốt sau khi tiêm vaccine COVID-19, việc uống đủ nước sẽ giúp cơ thể cảm thấy tốt hơn.

5. Làm mất giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19

Hãy cất giữ giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 của bạn một cách cẩn thận. Nếu bạn mới tiêm mũi 1, bạn sẽ cần đến nó khi tiêm mũi 2. Nếu bạn đã tiêm đủ 2 mũi, đây có thể là ‘tấm vé vàng’ để bạn quay trở lại cuộc sống ‘bình thường mới’.

Đọc nhiều nhất

Tin mới