Cách xử trí chóng mặt đau đầu do huyết áp thấp

Google News

(Kiến Thức) - Ngoài việc dùng thuốc theo đơn, người bị huyết áp thấp, thiểu năng tuần hoàn não nên làm gì để đối phó với tình trạng chóng mặt đau đầu?

Hỏi: Người có bệnh thiểu năng tuần hoàn não, huyết áp thấp, thoái hóa đốt sống cổ, ngoài việc dùng thuốc do bác sĩ kê (thuốc tăng cường tuần hoàn não, thuốc an thần từ thảo dược...) nên làm gì để cải thiện tình trạng này, bởi thực tế cứ dừng thuốc là lại tái phát  chóng mặt đau đầumất ngủ, đôi khi hơi nôn nao... - Vũ Văn Hạnh (Hà Đông, Hà Nội).
Cách xủ trí chong mat dau dau do huyét áp tháp
Ảnh minh họa. 
GS Phạm Gia Khải, Hội Tim mạch học Việt Nam: Chóng mặt đau đầu không phải chỉ do thiểu năng tuần hoàn não. Nếu bị chóng mặt đau đầu, người bệnh cần sự thăm khám kỹ càng của thầy thuốc chuyên khoa. 
Nếu đúng nguyên nhân là thiểu năng tuần hoàn não thì người bệnh nên kết hợp thuốc men với chế độ ăn uống của người vữa xơ động mạch. Việc tập thể dục đều đặn cũng giúp tăng tuần hoàn não.
PV (ghi)

>> xem thêm

Bình luận(0)