Tin tức 24h: Miền Bắc kết thúc đợt không khí lạnh, nhiệt tăng dần trước khi đón đợt rét mới

Miền Bắc kết thúc đợt không khí lạnh mạnh, từ đêm 9-13/3 có mưa vài nơi, sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đến ngày 14/3, miền Bắc đón thêm không khí lạnh mới.

Miền Bắc kết thúc đợt không khí lạnh, nhiệt tăng dần trước khi đón đợt rét mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ đêm nay và ngày mai (9/3), khu vực Đông Bắc Bộ gồm Hà Nội sẽ chuyển sang hình thái thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Khu vực Tây Bắc Bộ có sương mù buổi sáng, trưa chiều hửng nắng. Ngày mai, miền Bắc tiếp tục rét. Từ 10/3, trời chỉ còn rét về đêm và sáng.

Dự báo chi tiết tại miền Bắc từ đêm 9-13/3 có mưa vài nơi, sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. 

Miền Bắc kết thúc đợt không khí lạnh, nhiệt tăng dần.

Đến ngày 14/3, miền Bắc đón thêm không khí lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, ở thủ đô Hà Nội, nền nhiệt giảm khoảng 5 - 6 độ C, duy trì ở mức 19 - 22 độ C. Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng nền nhiệt giảm khoảng 6 - 7 độ C, duy trì ở mức 14 - 18 độ C. Do đó, ở miền Bắc khoảng ngày 14-15/3 có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 16/3 có mưa vài nơi.

Cơ quan khí tượng lưu ý, đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa rào và dông cho miền Bắc và Bắc Trung bộ trong 2 ngày 14 – 15/3.

Dự báo từ mai, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, Quảng Bình đến Huế mưa rải rác, trời tiếp tục rét. Từ 10/3, trời chỉ còn rét về đêm và sáng.

Từ nay đến hết tháng 3, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, do trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía đông nên có thể gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Nhiệt độ trung bình trong tháng 3 ở miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến thấp hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, các nơi khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Quy định mới về chế độ làm việc của giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT ngày 7-3-2025 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học

Thời gian làm việc trong năm học của hiệu trưởng, giáo viên là 42 tuần

Theo Thông tư, thời gian làm việc trong năm học của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên trường phổ thông là 42 tuần, trong đó: số tuần giảng dạy các nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông là 37 tuần (bao gồm 35 tuần thực dạy và 2 tuần dự phòng); số tuần học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ là 3 tuần; số tuần chuẩn bị năm học mới và tổng kết năm học là 2 tuần.

Thời gian làm việc trong năm học của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên trường dự bị đại học là 42 tuần, trong đó: Số tuần giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục theo kế hoạch năm học là 28 tuần; số tuần học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kế hoạch năm học là 12 tuần; số tuần chuẩn bị năm học mới và tổng kết năm học là 2 tuần.

Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc trường hợp cấp bách phải điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học thì số tuần giảng dạy các nội dung giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông thực hiện theo quy định điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền.

Định mức tiết dạy đối với giáo viên

Định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần: Đối với giáo viên trường tiểu học là 23 tiết, giáo viên trường trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trường trung học phổ thông là 17 tiết.

Đối với giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học là 21 tiết, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở là 17 tiết, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở là 17 tiết, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông là 15 tiết.

Giáo viên kiêm nhiệm được giảm định mức tiết dạy

Ngoài việc dạy theo định mức tiết dạy quy định như trên, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú còn tham gia thực hiện nhiệm vụ khác của trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú gồm quản lý học sinh, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù của trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú theo phân công của hiệu trưởng để bảo đảm hoạt động chung của nhà trường.

Đối với giáo viên trường, lớp dành cho người khuyết tật là 21 tiết đối với cấp tiểu học, 17 tiết đối với cấp trung học cơ sở, 15 tiết đối với cấp trung học phổ thông. Đối với giáo viên trường dự bị đại học là 12 tiết.

Đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội là 2 tiết đối với trường tiểu học có từ 28 lớp trở lên ở vùng 2 và vùng 3, 19 lớp trở lên ở vùng 1; 8 tiết đối với các trường tiểu học còn lại…

Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn

Giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần.

Tổ trưởng tổ chuyên môn hoặc tổ trưởng tổ bộ môn được giảm 3 tiết/tuần; tổ phó tổ chuyên môn hoặc tổ phó tổ bộ môn được giảm 1 tiết/tuần.

Tổ trưởng tổ quản lý học sinh trong trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú được giảm 3 tiết/tuần; tổ phó tổ quản lý học sinh trong trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú được giảm 1 tiết/tuần.

Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 6 tiết/tuần; giáo viên kiêm phó trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 5 tiết/tuần.

Khi nhà trường không có viên chức thiết bị, thí nghiệm, giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn (trừ phòng tin học) được giảm 3 tiết/môn/tuần, phụ trách phòng thiết bị giáo dục được giảm 3 tiết/tuần.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22-4-2025.

Tai nạn liên hoàn 4 ô tô và 1 xe máy trên quốc lộ 1A

Gần trưa ngày 8-3, trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 phương tiện trên làn đường di chuyển theo hướng Nam-Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A qua huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô tải 50H-092.26 chạy hướng Nam-Bắc thì va chạm với ô tô tải 63C-155.07 và ô tô con 30K-5972. Tiếp đó là cú va chạm liên hoàn với hai ô tô khách 29B-411.90; 75B-008.35 và một xe máy đi cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến người đi xe máy bị thương được đưa vào viện để cấp cứu, các phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch có mưa và đường trơn.

Ngay sau xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Khởi tố thanh niên đánh nhân viên bảo vệ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ngày 8-3, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tưởng Chí Huy (26 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tưởng Chí Huy tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng 9 giờ ngày 27-2, Tưởng Chí Huy đi bộ cùng cô gái 32 tuổi (quốc tịch Mỹ) ở khu vực trung tâm quận 1. Khi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ thì con chó trên tay cô gái nhảy xuống đất, chạy đi.

Thấy vậy, ông N.X.C, nhân viên bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đến nhắc nhở và có dùng cây gậy bằng nhựa đánh vào đầu con chó. Cô gái nêu trên liền mắng chửi, đánh trả lại. Lúc này, Huy đi đến và xô đẩy ông C..

Ông N.X.C (bảo vệ) bị đánh ngất xỉu.

Sau đó, ông C. tới khu vực bồn cây bên cạnh lấy một cây sắt đi đến chỗ Huy để hù dọa. Trong lúc giằng co, Huy giật lấy cây sắt, đánh vào đầu ông C. khiến bảo vệ này bị thương tích, ngã xuống đất.

Ông C. được đưa đi cấp cứu. Công an phường Bến Nghé sau đó cũng có mặt, đưa Huy về trụ sở để làm việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.