Tin tức 24h: Lịch tựu trường năm học 2024-2025 của nhiều tỉnh thành

Google News

Tính tới thời điểm hiện tại, một số địa phương đã công bố lịch tựu trường. Theo đó, nhiều tỉnh tựu trường vào ngày 28/8.

Lịch tựu trường năm học 2024-2025 của nhiều tỉnh thành

Lịch tựu trường 63 tỉnh thành năm học 2024 - 2025

Hiện nay, lịch đi học trở lại của 63 tỉnh thành mới nhất năm học 2024-2025 vẫn chưa được Bộ GD&ĐT công bố chính thức. Tuy nhiên, căn cứ vào Khung kế hoạch thời gian theo từng năm thì lịch đi học trở lại của 63 tỉnh thành (ngày tựu trường) thông thường sẽ diễn ra sớm nhất trước 1 tuần hơn so với ngày khai giảng chính thức. Đối với lớp 1, có thể đi học trở lại trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Nhìn chung ngày khai giảng chính thức của các năm học trước thường vào ngày 5/9.

Ngoài ra, để biết chính xác lịch đi học trở lại, học sinh nên theo dõi Kế hoạch thời gian năm học của tỉnh được quyết định căn cứ theo Khung thời gian của Bộ GD&ĐT và điều kiện thực tế của địa phương.

Nhiều địa phương tựu trường vào ngày 28/8.

Tại Hà Nội, chia sẻ với báo chí, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đối với khối trường công lập, hiện Sở chưa "chốt" chính xác ngày để học sinh tựu trường. Lịch tựu trường chính thức của học sinh căn cứ theo khung kế hoạch năm học. Riêng khối ngoài công lập có lịch tựu trường linh hoạt hơn nhưng không trái quy định của Bộ GD&ĐT.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, lịch khai giảng năm học mới vào ngày 5/9. Thông thường học sinh có lịch tựu trường sớm 1 tuần trước khi khai giảng, riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm 2 tuần.

Lịch tựu trường dự kiến của 63 tỉnh thành năm học 2024 - 2025:

An Giang: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Bình Thuận: Từ ngày 21 đến 29/8

Bình Định: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Bình Phước: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Bình Dương: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Bắc Giang: Học sinh tựu trường 29/8; Lớp 1 tựu trường 22/8

Bắc Kạn: Học sinh tựu trường 28 và 29/8; Lớp 1 tựu trường 21 và 22/8

Bắc Ninh: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Bạc Liêu: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Bà Rịa - Vũng Tàu: Học sinh tựu trường 29/8

Bến Tre: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Cần Thơ: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Cà Mau: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Cao Bằng: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Điện Biên: Học sinh tựu trường 1/9; Lớp 1 tựu trường 29/8

Đà Nẵng: Ngày 29/8, riêng lớp 1 tựu trường sớm nhất từ 24/8

Đắk Nông: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Đắk Lắk: Học sinh tựu trường 29/8; Lớp 1 tựu trường 22/8

Đồng Tháp: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Đồng Nai: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Gia Lai: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Hậu Giang: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Hải Dương: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Hoà Bình: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Hải Phòng: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Hà Tĩnh: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 22/8

Hà Giang: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Hưng Yên: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Hà Nam: Học sinh tựu trường 29/8; Lớp 1 tựu trường 22/8

Lâm Đồng: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Lai Châu: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Lào Cai: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Lạng Sơn: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Long An: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Ninh Bình: Học sinh tựu trường 29/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Nghệ An: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 22/8

Nam Định: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Ninh Thuận: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Khánh Hoà: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Kon Tum: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Kiên Giang: Học sinh tựu trường 28/8

TP.HCM: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Thanh Hoá: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Thái Bình: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 22/8

Tuyên Quang: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Thừa Thiên Huế: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1, 6, 10 tựu trường 22/8

Thái Nguyên: Học sinh tựu trường 29/8; Lớp 1 tựu trường 22/8

Tiền Giang: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Tây Ninh: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Trà Vinh: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Quảng Ngãi: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 22/8

Quảng Nam: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Quảng Trị: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Quảng Ninh: Học sinh tựu trường 29/8; Lớp 1 tựu trường 22/8

Quảng Bình: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Vĩnh Long: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Vĩnh Phúc: Học sinh tựu trường 29/8; Lớp 1 tựu trường 22/8

Sơn La : Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 22/8

Sóc Trăng: Sớm nhất trước 1 tuần so với ngày khai giảng

Phú Yên: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 22/8

Phú Thọ: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 22/8

Yên Bái: Học sinh tựu trường 28/8; Lớp 1 tựu trường 21/8

Lịch tựu trường của trường tư thục năm học 2024-2025

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BGDĐT, trường phổ thông tư thục thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối với cấp THCS, THPT được bổ sung thời gian học tập không quá 4 tuần/năm học so với trường phổ thông công lập nhưng không thu thêm học phí cho thời gian học bổ sung. Như vậy, lịch tựu trường của các trường tư thục có thể bắt đầu sớm nhất từ ngày 8/8.

Lịch khai giảng năm học 2024 - 2025

Hiện tại Bộ GD&ĐT vẫn chưa công bố khung thời gian năm học 2024 - 2025. Tuy nhiên, nếu không có gì thay đổi thì lịch khai giảng của học sinh cả nước sẽ được tổ chức vào ngày mùng 5/9.

Nguyên nhân nào khiến Hà Nội cứ mưa lớn là ngập?

Trạm bơm thoát nước ở đâu?

Việc ngập úng tại nhiều tuyến đường khiến giao thông và sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Có người đã phải qua nhiều "cửa ải" lội nước ngập đến ngang gối mới về được đến nhà sau giờ tan sở. Từ nơi làm việc trở về nhà bình thường 30 phút gặp trời mưa  thành 3 giờ đồng hồ. Cũng có người đã phải xin nghỉ làm vì xung quanh nhà các ngả đều thấy ngập, giao thông ách tắc, không thể di chuyển.

Theo đại diện Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, những điểm ngập úng thường có cốt nền trũng, xa nguồn xả nên chỉ chịu được lượng mưa có cường độ vừa. Khi mưa lớn, nước chảy theo mặt đường dồn về nhanh gây ra úng ngập cục bộ.

Mặt khác, do hệ thống thoát nước vận hành theo nguyên lý tự chảy nhưng các trạm bơm đầu mối hiện nay chưa được xây dựng hoàn thiện đồng bộ theo quy hoạch nên việc tiêu thoát nước ra nguồn xả còn hạn chế.

Hà Nội ngập úng sau mưa lớn. Ảnh: Quỳnh Mai.

Cũng bàn về vấn đề này, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho biết, nguyên nhân khiến Thủ đô cứ mưa là ngập là do hệ thống cống và mương thoát nước còn nhiều hạn chế.

Cụ thể, Hà Nội chia ra 3 vùng để thoát nước, vùng Bắc Hà Nội, vùng Tả Sông Đáy và vùng Hữu Sông Đáy. Nhưng hiện các trạm bơm để hút nước cục bộ, trạm trung gian để chuyển ra trạm cuối nguồn chưa làm được. Ngoài ra, các trạm bơm cuối nguồn cũng chưa đảm bảo có đủ công suất lớn để hút hết nước. Mặt khác còn nhiều trạm bơm chưa được xây dựng cũng khiến việc thoát nước càng trở nên khó khăn hơn.

"Theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong công tác phòng, chống ngập úng, phải có từ 3-5% mặt đất làm hồ điều hòa nước, nhưng Hà Nội hiện chỉ có khoảng 2%, tương đương với 6.000 ha hồ. Hà Nội có nhiều hệ thống mương, nhưng bị lấp nhiều và chưa khai thác được hết tiềm năng của hệ thống mương này", KTS Đào Ngọc Nghiêm nói.

KTS Đào Ngọc Nghiêm cũng cho hay, việc ngập úng ở Hà Nội sau mỗi trận mưa do chưa điều tiết được dòng chảy tại sông Hồng, sông Đáy, sông Lừ, sông Nhuệ... Các hệ thống dòng sông chưa đảm bảo được việc lưu thông thoát nước.

Giải bài toán "mưa là ngập" ở Hà Nội?

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, để giải bài toán "cứ mưa là ngập" của Hà Nội, cách tốt nhất là phải sớm điều chỉnh lại các dự án thoát nước. Ngoài ra, cần duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống kênh, mương, cống... Đặc biệt, cần có chính sách nghiên cứu tổng thể hệ thống sông chảy qua Hà Nội.

"Hiện Hà Nội đang triển khai một số dự án, như hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, nâng cấp xây dựng các trạm bơm, cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây… Cùng với đó, hàng loạt dự án đang được chuẩn bị đầu tư như hệ thống thoát nước mưa lưu vực tả sông Nhuệ, hệ thống thoát nước quận Hà Đông thuộc lưu vực hữu Nhuệ,…

Ngoài ra, 3 dự án thoát nước do UBND quận Long Biên làm chủ đầu tư đều đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư và đốc thúc tiến độ thực hiện", Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm cho hay.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá bán lẻ xăng RON 95-III ở mức 280 đồng/lít, về còn 22.600 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 290 đồng/lít, về còn 21.610 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 320 đồng/lít, về còn 19.870 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ giảm 230 đồng/lít, còn 20.090 đồng/lít. Giá dầu mazut cũng giảm 290 đồng/kg, về 16.880 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu, tiếp tục không chi sử dụng quỹ bình ổn giá với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Đây là lần thứ 4 liên tiếp, giá xăng dầu giảm. Từ đầu năm đến nay, giá xăng tăng 16 lần, giảm 15 lần; dầu diesel có 15 lần tăng và 14 lần giảm.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm lần thứ 4 liên tiếp.

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu kiến nghị về việc thành lập sàn giao dịch xăng dầu.

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp, đặc biệt khối doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn có một sàn giao dịch xăng dầu theo mô hình của các sàn thương mại điện tử hiện nay. Tại đó, các doanh nghiệp đầu mối công khai, minh bạch giá để các doanh nghiệp phân phối bán lẻ có thể mua.

Các doanh nghiệp kiến nghị trước mắt Chính phủ cho phép các doanh nghiệp giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam bằng nghiệp vụ phái sinh để bảo hiểm giá. Sau đó, bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, xem xét để xem nên thành lập sàn giao dịch xăng dầu như thế nào để phù hợp với thực tiễn.

TP HCM: TP Thủ Đức có học sinh giỏi lớp 9 cấp TP cao nhất

Ngày 1-8, TP Thủ Đức (TP HCM) đã tổ chức hội nghị tuyên dương – khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc và giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2023-2024. 

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức, năm học 2023-2024, TP Thủ Đức có 13 học sinh giỏi cấp quốc tế, 5 học sinh giỏi cấp quốc gia; 1 học sinh thủ khoa môn chuyên toán, kỳ thi lớp 10. Ở cấp TP, có 245 học sinh giỏi bậc THPT; 222 học sinh giỏi bậc THCS, gồm 6 giải nhất, 72 giải nhì và 144 giải ba; 36 học sinh đạt giải phong trào chuyên môn, liên hoan hoạt động văn-thể-mỹ cấp TP, quốc gia, quốc tế....

Lãnh đạo UBND TP Thủ Đức đánh giá, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi học sinh giỏi cấp TP HCM trong năm qua của ngành GD-ĐT TP Thủ Đức cũng có nhiều thành tích đáng ghi nhận

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức, để có được những thành tích trên, trong quá trình giảng dạy, giáo viên bộ môn luôn có sự quan sát, thẩm định bằng nhiều giải pháp, phương thức để phát hiện sớm các em học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, từ đó có phương pháp hỗ trợ thích hợp cho từng đối tượng học sinh, giúp các em phát huy mạnh mẽ sở trường của mình trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM (bên trái) và Lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức (bên phải) khen thưởng học sinh thủ khoa môn toán chuyên, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua

Việc bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được đầu tư tập trung theo từng giai đoạn và cụ thể với từng đối tượng. Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho học sinh được biên soạn rõ ràng, cụ thể, chi tiết; chú trọng đổi mới trong giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, nâng cao việc vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn...

Năm học 2023-2024, TP Thủ Đức (TP HCM) có kết quả học sinh giỏi lớp 9 cấp TP cao nhất trong các quận, huyện

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết TP Thủ Đức là TP trẻ có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất đóng trên địa bàn nên cũng gặp không ít khó khăn với việc có nhiều dân nhập cư, tạo một số áp lực không những lên ngành giáo dục mà còn ảnh hưởng đến một số ngành khác. Tuy nhiên, trong năm học vừa qua, ngành GD-ĐT TP Thủ Đức vẫn tiếp tục duy trì và đạt các chỉ tiêu trên giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của TP Thủ Đức.

Lãnh đạo UBND TP Thủ Đức đánh giá, cùng với thành công trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các bậc học trong TP Thủ Đức nói chung. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi học sinh giỏi cấp TP HCM trong năm qua cũng có nhiều thành tích đáng ghi nhận... 

H.A

Bình luận(0)