Sao Cbiz "toang" sự nghiệp vì bố mẹ: Thái Từ Khôn là "mama boy", mẹ Ngô Diệc Phàm khiến con "ăn cơm nhà nước"

Bố mẹ nào không thương con nhưng giới giải trí Cbiz có những ông bố bà mẹ hủy hoại cả tương lai của con.

"Hổ dữ không ăn thịt con", nhưng showbiz Hoa ngữ có không ít bậc phụ huynh làm hại con bằng chính cách yêu thương sai lầm của mình.

Thái Từ Khôn: "Lăn giường" với fan, nhờ mẹ giải quyết

Mấy ngày nay, chuyện Thái Từ Khôn khiến một fan nữ có thai sau khi "lăn giường", thậm chí bắt cô phá đang râm ran trên mạng xã hội. Khán giả tò mò tính xác thực của thông tin cho đến khi "đỉnh lưu" này chính thức lên tiếng nói về bê bối. Từ đây, hình tượng của Thái Từ Khôn sụp đổ.

Thái Từ Khôn đang gây chấn động cả giới giải trí.

Có thông tin Thái Từ Khôn thay vì chịu trách nhiệm với cô gái, đã yêu cầu người này tìm bác sĩ để xử lý việc có bầu. Hơn thế, mẹ của nam "đỉnh lưu" này còn nhúng tay vào vụ việc sau khi được con trai "cầu cứu". Theo đó, bà thuê thám tử và lắp camera để theo dõi cô gái kia. Tức giận vì thái độ của mẹ Thái Từ Khôn, nhà gái nổi giận báo với cảnh sát và tung tin cho cánh paparazzi, hủy hoại sự nghiệp của nam diễn viên.

Mẹ của Thái Từ Khôn chính là người khiến con trai rơi vào tình cảnh hiện tại.

Mới đây, Thái Từ Khôn có lên tiếng xin lỗi và đính chính vì tin đồn. Anh khẳng định rằng đến với cô gái kia là tự nguyện. Hơn thế, người này không phải trẻ vị thành niên. Nam ca sĩ cũng không ép cô phá thai như tin đồn mà khẳng định vì cảm thấy còn trẻ không thể chăm sóc cho em bé nên mới đồng thuận chọn cách này.

Thái Từ Khôn chính thức bị "phong sát".

Dù đã xin lỗi nhưng hình ảnh của Thái Từ Khôn bị ảnh hưởng nghiệm trọng. Khán giả chỉ trích, mắng mỏ và không chịu tin anh. Nhiều người cho rằng nam "đỉnh lưu" này thực sự là "mama boy" và đã bị mẹ hại.

Ngô Diệc Phàm: Mẹ khiến con "ăn cơm nhà nước"

Ngô Diệc Phàm có thể coi là "đỉnh lưu" trở thành hệ tư tưởng với câu nói: "Không có bông tuyết nào trong sạch". Theo đó, lùm xùm năm xưa của nam tài tử này thực sự chấn động cả giới giải trí. Hình tượng nam thần của anh sụp đổ trong mắt công chúng mà thay vào đó là dáng vẻ của một "pháo vương".

(Pháo vương: Ý chỉ những chàng trai hư hỏng, chỉ thích tình một đêm, chỉ muốn dụ dỗ càng nhiều cô gái càng tốt chứ không hề có ý định nghiêm túc).

Ngô Diệc Phàm chính là một "pháo vương".

Ngoài ra, “hai phút” cũng là biệt danh mới cho Ngô Diệc Phàm sau khi bạn gái cũ Đô Mỹ Trúc tiết lộ anh dù đã dùng thuốc tăng cường sinh lực thì cũng chỉ "hoạt động" được... 2 phút. Có thể nói bê bối năm xưa của tài tử này khiến khán giả thực sự choáng.

Mẹ Ngô Diệc Phàm từng nỗ lực giúp đỡ con trai không ngờ khiến anh ngồi tù.

Cũng giống như Thái Từ Khôn, Ngô Diệc Phàm bị mẹ đẻ hại. Bà chính là người đã đẩy anh vào tình cảnh "ăn cơm nhà nước" vì cách xử lý tình huống sai lầm. Cụ thể, mẹ Ngô Diệc Phàm là người lên kế hoạch gài bẫy Đô Mỹ Trúc nhưng bất thành. Cuối cùng, Đô Mỹ Trúc đưa cả hai mẹ con ra tòa.

Trịnh Sảng: Bị bố mẹ bỏ mặc

Có thể nói Trịnh Sảng rơi vào tình cảnh như hiện tại một phần là vì bố mẹ cô. Theo đó, nữ diễn viên từ năm 12 tuổi đã được gia đình định hướng theo nghệ thuật. Mẹ của Trịnh Sảng vì dang dở đam mê mà ép con gái sống độc lập và theo lý tưởng của mình năm xưa.

Trịnh Sảng từ nhỏ đã bị bố mẹ ép buộc.

Sau này, khi Trịnh Sảng gia nhập giới giải trí và mắc bệnh tâm lý nhưng bố mẹ cô vẫn không chịu để con gái giải nghệ mà bắt nữ diễn viên tiếp tục kiếm tiền. Thậm chí thời điểm nàng Cỏ của Cùng ngắm mưa sao băng bị sa lầy vào lùm xùm sinh con, họ đã bỏ mặc cô và chẳng hề đưa ra lời khuyên nào cho con gái.

Sau khi con gái dính bê bối, bố mẹ Trịnh Sảng bỏ mặc cô.

Có thể nói chính bố mẹ là người đã gián tiếp khiến Trịnh Sảng rơi vào tình cảnh phải tha hương như bây giờ. Đáng tiếc, nếu như con gái vẫn đang sống vật vạ ở Mỹ, bố mẹ Trịnh Sảng ở quê nhà và sống khá bình yên. Thậm chí có lần mẹ của nữ diễn viên còn đăng ảnh đi bơi với bạn bè. Cuộc sống không hề bị ảnh hưởng từ bê bối của con gái.

Mao Hiểu Đồng: Bị bố đòi tiền phụng dưỡng

Mao Hiểu Đồng có lẽ là cô gái có tuổi thơ kém may mắn nhất trong số các người đẹp trong giới giải trí xứ Trung. Bố cô là người thích "phê pha" và thiếu trách nhiệm với vợ con. Từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình mẹ cô chăm sóc cho con gái.

Mao Hiểu Đồng từng bị bố bỏ rơi không chăm sóc.

Không ngờ đến khi Mao Hiểu Đồng thành công và nổi tiếng, bố đẻ lại lên báo kể xấu con gái. Ông đòi nữ diễn viên phải đưa 177 tỷ đồng tiền phụng dưỡng. Chuyện này khiến cho Mao Hiểu Đồng thực sự bàng hoàng và đau khổ. Vì bị bố tố cáo, nữ diễn viên đã ở ẩn trong một thời gian dài.

Bố của Mao Hiểu Đồng đòi con gái tiền sau khi cô nổi tiếng.

May mắn là khán giả và người hâm mộ vẫn đứng về phía Mao Hiểu Đồng. Sau khi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nữ diễn viên tái xuất trở lại. Cô được bạn bè động viên, báo chí tung hô. Mao Hiểu Đồng lấy lại được hào quang trước khi bị bố tố cáo.

Trương Thiều Hàm: Bị bố mẹ tố bất hiếu

Thời quá khứ, Trương Thiều Hàm từng là một trong những "tiểu thiên hậu" của giới âm nhạc xứ Đài. Cô từng khiến khán giả ngưỡng mộ vì xinh đẹp, tài năng. Trương Thiều Hàm chưa vào nghề bao lâu đã nổi đình nổi đám, con đường công danh rộng mở.

Trương Thiều Hàm bị mẹ hại.

Nhưng, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, "tiểu thiên hậu" lại trắng tay. Một ngày đẹp trời, mẹ cô vì muốn giành tài sản mà bịa đặt ra hàng loạt tin tức xấu của con gái. Hơn thế, bố ruột chỉ quan tâm đến tiền và mắng con gái bất hiếu. Chuyện này ảnh hưởng khá lớn tới hình ảnh của Trương Thiều Hàm. Không ít người có cái nhìn thiếu thiện cảm dành cho cô.

Sau thời gian dài dính bê bối liên quan đến gia đình, Trương Thiều Hàm mới trở lại và tiếp tục tỏa sáng.

Sau thời gian dài vắng bóng vì lời tố cáo của bố mẹ, Trương Thiều Hàm chính thức trở lại vào năm 2018. Nữ diễn viên nỗ lực lấy lại danh tiếng nhờ tham gia show âm nhạc. Cô lại tiếp tục được khán giả đón nhận tình cảm. Không thể phủ nhận Trương Thiều Hàm thực sự là một người có tài nên mới sớm lấy lại được hào quang.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.