Đám cưới lạ lùng: Nhà gái chuẩn bị "hoành tráng" đến mức chú rể không dám vào làng

Khi xe cưới đến cổng làng, nhìn đội đón tiếp quá "hoành tráng", chú rể không dám bước tới vì tưởng mình đã đi nhầm đường. Nhiều người đùa rằng, nếu là ban đêm chú rể chắc đã bỏ chạy.

Đám cưới đặc biệt này diễn ra tại một ngôi làng ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Lúc này, chú rể cùng đoàn xe của nhà trai đã đến cổng làng và chuẩn bị vào nhà gái để tiến hành lễ đón dâu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đội đón tiếp ở cổng làng, chú rể và tài xế có chút bối rối không dám tiến lên. Họ lăn tăn không biết liệu những người này có phải đến đây để chúc mừng đám cưới, là cô dâu chuẩn bị quá "hoành tráng" hay những người này muốn làm khó và bắt chú rể phải đi. 

Theo hình ảnh chia sẻ, trên con đường tiến vào nhà cô dâu là 7 người, 4 đàn ông và 3 phụ nữ trong những bộ trang phục kỳ lạ. Về phía nam giới, người cầm quạt của Tế Công, người xách hành lý. Nếu không có chữ "Phúc" được dán trên các hộp đồ, ai nấy đã nghĩ họ đến đây để gây rối. 3 người phụ nữ còn lại mặc quần áo sặc sỡ và cầm ô giấy màu xanh lá cây, lối trang điểm trông có vẻ hơi đáng sợ. Trong đội hình này còn có người trong trang phục cô gái Yangko, mặc váy đỏ, buộc tóc màu đỏ và cầm quạt đỏ. 

Những hình ảnh này khiến người xem không khỏi thắc mắc, nếu đoàn nhà trai đến đón dâu vào giờ ban đêm, chắc hẳn họ còn sốc nữa. Điều thú vị không chỉ nằm ở những bộ trang phục kỳ quặc mà cả chuyển động của họ cũng rất kỳ lạ. Trong số đó, ông già gánh hành lý thỉnh thoảng lại vẫy quạt trên đầu, trông rất đặc biệt.

Những thắc mắc và bối rối của phía nhà trai cuối cùng cũng được giải đáp. Người dân địa phương giải thích đây là phong tục của địa phương họ. 4 người đàn ông và 3 người phụ nữ phía trước tượng trưng cho tài lộc, phú quý của chú rể. Ba cô gái đang cầm ô mang ý nghĩa mỗi người phụ nữ đều xinh đẹp. Trai tài gái sắc, một sự kết hợp hoàn hảo giữa trời và đất.

Người dân địa phương không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của “đội đón tiếp” và người miền Bắc Trung Quốc không mấy xa lạ với hình ảnh này. Tuy nhiên với những người ở phía Nam, họ có thể chưa được thấy bao giờ. 

Sau khi những hình ảnh về đám cưới đặc biệt này được lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã có những ý kiến trái chiều.

Theo đó, một số cho rằng việc nhà gái tổ chức đám cưới như vậy là điều rất đáng trân trọng, tôn trọng truyền thống của quê hương và thể hiện sự tôn trọng cũng như chào đón của chú rể. Vì vậy, chú rể cũng như nhà trai nên tuân theo phong tục địa phương, tôn trọng phong tục, tập quán của nhà gái và tiến hành đám cưới một cách suôn sẻ. Với những người ngoài xem được hình ảnh về đám cưới này, sẽ tốt hơn khi gửi tới họ những lời chúc phúc chân thành thay vì nói lời xui xẻo.

Một số khác lại cho rằng đám cưới, ngày trọng đại của cuộc đời đôi trẻ nên thể hiện sự hân hoan và không khí lãng mạn của tình yêu, phong cách hôn nhân của thế hệ cũ không còn phù hợp với giới trẻ. Trước hết, không biết cô dâu có bàn bạc với chú rể về việc đón đoàn nhà trai như này không, nếu đôi bên đồng thuận thì tất nhiên mọi người đều vui vẻ.

Thứ hai, những nơi khác nhau có phong tục tập quán khác nhau và nhiều người thấy như vậy là vui, tượng trưng cho ngày lễ lớn nhưng người trẻ nhìn vào lại chỉ thấy kỳ quặc và thiếu lãng mạn. Những người này cho biết, họ tôn trọng văn hóa vùng miền nhưng vẫn mong đám cưới có thể có một kỷ niệm đẹp và lãng mạn của mỗi con người.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.