Cô gái Hà Giang từ bỏ công việc thu nhập cao về quê làm Tiktoker, quảng bá sản vật quê hương

“Một lần mình bỗng nhìn thấy bố ngồi uống trà liền nảy ra ý tưởng sản xuất, chế biến thảo quả và trà Shan – 2 loại nguyên liệu được trồng sẵn tại quê hương. Thế là mình bắt đầu hành trình gắn liền với đặc sản vùng cao”, cô gái trẻ tâm sự.

Trong số các Tiktoker vùng cao phía Bắc, chúng ta không thể không nhắc đến Nguyễn Hoài Thương (SN 1995, quê Hà Giang), nổi tiếng mạng xã hội Tiktok lẫn Facebook với tên gọi Thảo Nguyên Farmer. Cô nàng hiện sở hữu kênh Tiktok có gần 400.000 lượt theo dõi, 10.6 triệu người yêu thích; Facebook có gần 200.000 người theo dõi. Đây là con số đáng ngưỡng mộ của những người làm nội dung sáng tạo về quê hương, quảng bá đặc sản vùng miền đến bạn bè khắp 3 miền cũng như du khách quốc tế.

Thảo Nguyên sinh ra trong gia đình thuần nông, thuộc dân tộc Tày. Cô nàng luôn nỗ lực học tập để có cơ hội thoát khỏi cảnh “chân lấm tay bùn” và đỗ vào Học viện Nông Nghiệp Việt Nam. Sau đó cô tốt nghiệp đại học, quyết định học thêm tiếng Trung để có công việc ổn định với mức lương đủ sống tại Thủ đô.

Thảo Nguyên sinh ra trong gia đình thuần nông, thuộc dân tộc Tày.

Cô gái dân tộc Tày từng trải qua rất nhiều công việc như phiên dịch viên, bán hàng ở phố Tây, hướng dẫn viên du lịch… Tất cả đều đem lại cho cô thu nhập ổn, tích lũy được số vốn kha khá. Năm 2020 – thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu căng thẳng, cô đành tạm gác mọi việc để trở về quê một thời gian.

Khi trở lại Hà Nội, Thảo Nguyên kiếm được công việc văn phòng với mức lương khá cao. Song cô nàng đã đưa ra quyết định vô cùng táo bạo: bỏ việc về quê… khởi nghiệp. Lúc này người thân và bạn bè ai cũng bất ngờ, ra sức khuyên phải suy nghĩ thấu đáo trước khi rời phố về quê.

Thảo Nguyên từng tâm sự, về quê sống gần gia đình thật thích nhưng ban đầu có mông lung, không biết hướng đi tương lai ra sao. Cô đã mất thời gian dài để tìm hướng phát triển khi lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp quê hương để… khởi nghiệp ở tuổi 25.

Cô nàng đã đưa ra quyết định vô cùng táo bạo: bỏ việc về quê… khởi nghiệp.

Một lần mình bỗng nhìn thấy bố ngồi uống trà liền nảy ra ý tưởng sản xuất, chế biến thảo quả và trà Shan – 2 loại nguyên liệu được trồng sẵn tại quê hương. Thế là mình bắt đầu hành trình gắn liền với đặc sản vùng cao”, cô gái trẻ tâm sự.

Ban đầu sản phẩm Thảo Nguyên tạo ra chỉ tiếp cận được với tệp khách hàng ở địa phương và vùng lân cận. Cô chia sẻ rằng dù sản lượng xuất đi không nhiều nhưng luôn có niềm tin một ngày nào đó sẽ đưa nông sản sạch đến mọi nhà trên dải đất hình chữ S.

Thời gian mình làm nông sản sạch, quảng bá đặc sản quê hương cũng là thời điểm nền tảng Tiktok phát triển mạnh. Mình bỗng nảy ý tưởng tìm kiểu và làm kênh, nội dung chủ yếu là là cuộc sống, công việc của một người nông dân vùng cao, giới thiệu bản sắc văn hoá của người Tày ở Hà Giang. Sau đó mình sẽ khéo léo lồng ghép cảnh quê, các sản vật của quê hương.

Cô nàng thường xuyên chia sẻ cuộc sống, công việc của một người nông dân vùng cao, giới thiệu bản sắc văn hoá của người Tày ở Hà Giang.

Thông qua đó mình hi vọng những gì mình đang làm sẽ chạm tới từng người xem. Cuối cùng mình đã làm được, ai cũng đón nhận một cách nhiệt tình. Thậm chí họ còn gửi lời khen ngợi, khích lệ tinh thần mình hãy hết mình vì đam mê sản vật quê”, cô gái 28 tuổi chia sẻ.

Cũng theo Thảo Nguyên, những ngày đầu làm vườn khiến cô luôn cảm thấy áp lực. Đôi lúc cô còn không muốn trò chuyện với bất cứ ai. Cho đến khi video của cô được mọi người biết đến và yêu mến thì mới thoát khỏi tình trạng “khủng hoảng” đó.

Nhắc đến chuyện có e-kip đứng sau hỗ trợ hay không, Thảo Nguyên cho biết tất cả đều do tự tay cô làm, từ lên kịch bản cho đến quay, dựng hình ảnh… Cô nàng cứ mày mò một chút… một chút rồi “quen tay”, trở thành Tiktoker nổi tiếng từ bao giờ không hay.

Về dự định tương lai, Thảo Nguyên cho biết bản thân không có ý định phát triển mạnh kênh Tiktok. Cô chỉ làm video chia sẻ đến mọi người cuộc sống của người dân vùng cao và đặc sản văn hoá dân tộc. Bên cạnh đó, cô tập trung chế biến nông sản quê hương, góp phần quảng bá với bạn bè khắp thế giới, giúp người đồng bào có đầu ra cho nông sản…

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.