Chú rể chi hơn 300 triệu lấy cô gái có ngoại hình đặc biệt, thái độ trong ngày cưới gây tranh cãi

Đứng bên cô dâu cao 1 mét với ngoại hình không bắt mắt, chú rể tỏ rõ thái độ bất đắc dĩ trong chính ngày cưới của mình, quay sang một bên không nhìn cô dâu.

Tại Trung Quốc, sính lễ là một phần trong lễ kết hôn, gồm tiền mặt và những món quà khác như vàng, đồ trang sức để nhà trai trao cho nhà gái. Những năm gần đây, tình trạng sính lễ tăng chóng mặt khiến nhiều đàn ông Trung Quốc trở nên khó cưới vợ hơn. Tại các vùng nông thôn, nơi tình trạng mất cân bằng giới tính diễn ra nghiêm trọng hơn, cơ họi lấy vợ của nam giới càng thu hẹp.

Anh chàng Tô Đại Cường trong câu chuyện dưới đây năm nay 30 tuổi, có thể nói là một thanh niên đẹp trai ở quê. Đến tuổi lập gia đình nhưng vẫn chưa có người yêu, anh đã nhận được lời giới thiệu với một cô gái mới 25 tuổi, còn rất trẻ. 

Sau khi đi hẹn hò thông qua giới thiệu với cô gái có ngoại hình đặc biệt này, Tô Đại Cường không nảy sinh tình cảm. Anh vốn không muốn cưới cô gái này nhưng tình hình thay đổi sau khi đối phương đưa ra yêu cầu về sính lễ. Trong khi những cô gái khác ở vùng quê anh sống thường yêu cầu sính lễ khoảng 280.000 nhân dân tệ (940 triệu đồng) thì cô gái này chỉ cần 100.000 nhân dân tệ (336 triệu đồng) làm quà. Anh về bàn bạc với bố mẹ về chuyện cả đời người này. 

Bố mẹ anh khi biết tình hình cũng đồng ý với nàng dâu này, Tô Đại Cường chẳng thể phản đối. Thấy vậy, bố mẹ cũng làm công tác tư tưởng cho anh, nói rằng bây giờ lấy vợ không dễ, có còn hơn không. Họ nói rằng cô gái kia tuy thấp và ngoại hình kém nhưng có thể là người sống tốt, biết điều. Dẫu sao như vậy vẫn tốt hơn sống độc thân. 

Tô Đại Cường đành chấp nhận hiện thực. Anh biết mình không đủ khả năng tự tìm được đối tượng phù hợp để kết hôn. Giờ đây, anh chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Số sính lễ kia thực sự đã giúp gia đình anh trút bỏ được bao gánh nặng.

Nhưng ngày cưới đến, tại hôn trường, khuôn mặt chú rể vẫn đầy vẻ bất đắc dĩ. Vì cô dâu chỉ cao 1 mét và không ưa nhìn lắm nên chú rể không mấy quan tâm. Thậm chí, anh còn quay mặt sang một bên, không muốn phải nhìn thấy cô dâu của mình. 

Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ, chủ đề chú rể chi 100.000 nhân dân tệ làm sính lễ cưới cô dâu có ngoại hình đặc biệt nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Một số bày tỏ sự thông cảm với thái độ của chú rể, cho rằng kết hôn không tình yêu nên chú rể khó tránh khỏi cảm giác bất đắc dĩ như vậy. Hơn nữa, có thể chú rể còn lo ngoại hình của cô dâu sẽ ảnh hưởng đến các đời sau. 

Song đa phần các ý kiến đều bày tỏ sự bất bình với thái độ của chú rể trong ngày trọng đại của đời mình:

"Ngày cưới mà thái độ thế kia thì cưới làm gì? Nếu không muốn thì đừng làm, như này tội cho người ta ra."

"Thật không tôn trọng, coi ai ra gì. Cậu ta nghĩ sao khi đối mặt với cô dâu của mình sau này, rồi nhà gái, rồi bao nhiêu khách khứa ngồi dưới? Cuộc đời cậu là của cậu và cậu phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình."

"Ngoại hình cô dâu không đẹp nhưng gia cảnh chú rể cũng đâu có tốt. Đừng vội đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài. Nếu muốn, cậu ta hoàn toàn có thể cố gắng làm việc và cưới cô gái khác mình thấy phù hợp hơn. Tôi thật không hiểu ý nghĩa của đám cưới này là gì." 

"Ngoại hình và chiều cao không liên quan gì đến cuộc sống hạnh phúc. Điều kiện của chú rể có hạn, bố mẹ lại ủng hộ quyết định này, đừng có kén chọn!"

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.