Chợ hoa cổ nhất Hà Nội mỗi năm chỉ mở 1 lần dịp giáp Tết, đủ mọi mặt hàng rực rỡ sắc màu, giá rẻ bất ngờ phục vụ người dân

Càng gần Tết Nguyên đán, chợ hoa Hàng Lược càng thêm rực rỡ bởi bao màu sắc của các loài hoa, cây cảnh và vật phẩm trang trí ngày Tết. Người dân Hà Nội đổ về mua sắm, xúng xính váy áo chụp ảnh kỷ niệm.

Hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20, chợ hoa Hàng Lược (nằm dọc con phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm) được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội. Đây cũng nơi lưu giữ nhiều vị Tết cổ truyền, chỉ họp mỗi năm một phiên duy nhất vào những ngày cuối tháng Chạp. Nếu xưa kia, khu chợ này nổi tiếng với các loại hoa, cây cảnh chơi Tết, thì nay đã có thêm nhiều vật phẩm trang trí đa sắc màu. 

Những cánh đào thắm đã xuống phố, có mặt tại chợ hoa Hàng Lược

Theo ghi nhận của phóng viên tại chợ hoa Hàng Lược vào những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều gian hàng đã được dựng lên bày bán đủ thứ. Từ các loại hoa như đào, quất, lan, cúc, tuyết mai, trầm hương,... tới các đồ dùng ngày Tết như phong bao lì xì, câu đối, đèn lồng,... thậm chí là những mặt hàng đồ cổ đều có để phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân. 

Các loại hoa tại chợ hoa Hàng Lược đều từ các làng hoa nổi tiếng ở Hà Nội như Ngọc Hà, Tây Tựu, Hữu Tiệp đổ về. Đào Nhật Tân, quất Tứ Liên cũng được bày bán tại đây với mức giá phù hợp. Các tiểu thương cho biết, dù chợ chỉ họp một phiên trong năm nhưng giá bán không hề đắt đỏ. 

Phố Hàng Lược chỉ họp chợ mỗi năm một phiên phục vụ người dân sắm Tết

Những chậu quất được bày bán trên đường với giá phải chăng

Lan Tết cũng xuống phố khoe sắc tại chợ hoa Hàng Lược

Hoa có nhiều loại, dao động từ 80.000 đến 150.000 đồng/bó tùy thuộc vào kích thước, hình dáng. Đối với các loài hoa được nhập từ xa sẽ có giá cao hơn. Giá đào, quất cũng không chênh lệch nhiều so với những nơi khác, chỉ từ 250.000 đến 4 triệu đồng là người dân có thể mua cây cảnh chơi Tết. 

Năm nay, những chậu quất thần tài mini được ưa chuộng hơn cả bởi giá thành rẻ và phù hợp để trang trí, đặt bàn phòng khách hay những góc nho nhỏ trong nhà. Ngoài ra, trầm hương thắp bàn thờ gia tiên có giá từ 150.000 đến 1 triệu đồng/hộp. Giá cả đắt rẻ phụ thuộc vào mùi thơm của trầm hương. 

Người dân dễ dàng tìm thấy cho mình một chậu hoa ưng ý

Điều đặc biệt ở chợ hoa Hàng Lược là không có những chậu cây cảnh, hoa chơi Tết bonsai khổng lồ với giá “khủng”. Tất cả đều rất bình dân để phục vụ nhu cầu của số đông người dân Hà Nội.

Ngoài cây cảnh, hoa tươi, người dân có thể tìm thấy ở đây những lẵng hoa lụa, quả lụa, quả nhựa đủ loại đủ màu, cùng nhiều đồ trang trí Tết, phong bao lì xì có màu đỏ rực rỡ với ý nghĩa mang lại may mắn cho gia chủ. 

Phía cuối chợ là khu bày bán các đồ trang trí Tết rực rỡ sắc màu

Người dân lựa chọn vật phẩm mang lại may mắn cho năm mới có giá phù hợp

Có những quầy hàng còn trang trí thêm tiểu cảnh nho nhỏ như những gánh hàng rong để thu hút mọi người đến tham quan, chụp ảnh check-in và mua hàng. Nhờ vậy không khí tại chợ cũng dần trở nên nhộn nhịp, đông vui hơn vào những ngày cận Tết.

Dù Hà Nội hiện có nhiều chợ hoa, nhưng người dân vẫn giữ thói quen đi chợ hoa Hàng Lược, đôi khi chẳng mua gì, chỉ đến thưởng thức không khí chợ hoa Tết xưa. Không chỉ mua hàng, nhiều người còn tạo dáng chụp ảnh để lưu giữ những kỷ niệm trong dịp Tết. 

Nhiều vị khách cũng tranh thủ chụp ảnh lưu giữ hương vị Tết xưa

Chị em xúng xính váy áo chụp ảnh tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội

Không gian chợ rất phù hợp để vừa sắm Tết vừa lưu giữ khoảnh khắc đẹp

Chợ hoa Hàng Lược bắt đầu từ 23 tháng Chạp và càng gần Tết thì càng tấp nập người đi chơi, đi mua sắm Tết. Những ngày này, người dân Hà Nội đã rộn ràng đi chợ hoa Tết, chọn cho mình những bông hoa tươi nhất, những cành đào đầy nụ và những chậu quất xen lộc xanh non về bày trong nhà, chào đón một năm mới phát tài phát lộc. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.