Cảnh tượng lạ khi đi chợ mua rau, thịt cá ngày mùng 8 Tết: Chị em bất ngờ khi rau củ rẻ hơn mua ở quê

Nghĩ rằng ra Tết người bán ít, giá rau củ quả đắt gấp 2-3 lần so với ngày thường nhưng thực tế giá rau xanh, củ quả tại các chợ ngày mùng 8 Tết rất rẻ, thậm chí rẻ hơn một nửa so với những ngày cận Tết.

Ngày mùng 8 Tết Giáp Thìn, siêu thị và các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội đã mở bán trở lại bình thường. Ghi nhận của phóng viên cho thấy các mặt hàng được bán đa dạng, từ rau củ quả, trái cây đến thịt cá, hải sản. Trong đó rau xanh và cá tươi được bày bán nhiều nhất. Tuy nhiên, khung cảnh mua bán khá vắng vẻ, lượng người đi chợ rất ít, lác đác có vài khách chứ không đông đúc như ngày thường. 

So với các ngày 28 - 30 Tết, giá các mặt hàng rau củ, hoa tươi tại chợ dân sinh sáng mùng 8 Tết rẻ hơn một nửa. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt bò, thủy sản giữ giá. 

Trở lại thành phố từ chiều mùng 5 Tết, hôm nay (mùng 8 Tết) định làm bữa lẩu khai xuân ở Hà Nội nên chị Thủy (ở khu Xa La, Hà Đông, Hà Nội) đi chợ gần nhà mua thêm ít rau củ, hải sản. 

"Lúc đi mẹ chồng mang cho rất nhiều các loại rau, su hào, khoai tây, cà rốt. Mẹ lo ra Tết hàng hóa còn ít, giá cả lại đắt đỏ như những năm trước nên trong Tết mẹ mua nhiều hơn, dành đến ra Tết cho các con mang đi. Thật không ngờ sáng nay ra chợ, chợ bán ngập tràn rau củ mà giá rẻ hơn một nửa, thậm chí rẻ hơn 2/3 so với những ngày cận Tết.

28 Tết tôi ra chợ mua đồ làm mâm cúng tất niên trước khi về quê, khi đó mua quả su su 25.000 đồng/kg, sáng nay chỉ có giá 8.000 đồng/kg, quả nào quả nấy tươi xanh; su hào 10.000 đồng/3 củ, trong khi trước Tết tôi mua 12.000 đồng/củ", chị Thủy chia sẻ. 

Chị Thủy cho biết, mùng 5 Tết năm ngoái rau xanh đắt đỏ, nhưng năm nay giá cả rẻ quá, thật sự chị rất bất ngờ. "Sáng nay tôi chỉ định đi mua thêm ít đậu phụ và cân tôm, nhưng sà vào hàng rau rẻ quá nên mua thêm bao nhiêu thứ về cất tủ lạnh ăn cả tuần".

Cũng đi chợ mua thực phẩm sau Tết, chị Lan Anh (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết năm nay giá rau xanh, thịt cá ổn định, không khan hiếm và đắt đỏ như mọi năm. "Hoa quả cũng rẻ lắm, táo nhỏ cận Tết tôi mua 40.000 đồng/kg, nhưng sáng nay chỉ 15.000 đồng, rẻ quá nên tôi mua hẳn 5kg để ăn dần. Chưa năm nào ra Tết mà giá rau củ, hoa quả lại rẻ như năm nay".

Theo khảo sát, giá thịt lợn tại các chợ dân sinh phổ biến ở mức 90.000 - 130.000 đồng/kg; thịt lợn sấn, nạc vai, thăn, dao động 110.000 - 130.000 đồng/kg; giá gà ta 120.000 đồng/kg; thịt bò thăn dao động từ 260.000 - 280.000 đồng/kg.

Giá thủy sản vẫn giữ mức tương đương với thị trường ngày thường; giá tôm lớt (loại 22 - 30 con/kg): 220.000 - 330.000 đồng/kg; cá trắm: 60.000 - 70.000 đồng/kg...

Các loại rau củ như su hào, cà rốt, cà chua, rau gia vị, bắp cải, súp lơ… rẻ hơn dịp cận Tết. Cụ thể, bắp cải: 7000 - 8.000 đồng/kg, su hào: 3.000 - 5.000 đồng/củ, xà lách: 15.000 - 20.000 đồng/kg, cà chua: 10.000 - 12.000 đồng/kg, khoai tây: 15.000 - 18.000 đồng/kg, súp lơ: 8.000 - 12.000 đồng/cây...

Chị Phương - tiểu thương bán rau ở chợ Hà Đông cho biết: "Tôi mở hàng từ mùng 5 Tết nhưng khách ít lắm, từ sáng đến 11 giờ trưa chưa bán hết một nửa. Đến tầm trưa tôi hạ giá siêu rẻ, bán nốt để về chứ không thiết tha lời lãi nữa. Hôm qua còn nhờ con em đăng lên chợ chung cư. Chắc mọi người ở quê lên mang theo nhiều đồ, phải qua rằm tháng Giêng mới đông trở lại”.

Bán rau cạnh chị Phương, anh Phố (ở Chương Mỹ, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi mò mẫm lấy hàng rồi lên đây bán từ sớm nhưng ế lắm, nài nỉ người này người kia mua hộ. Vì khách vắng vẻ nên hôm nay người bán thưa dần, tôi cũng đang tính nghỉ chợ vài hôm chờ sát rằm lượng người mua tăng trở lại rồi mới bán tiếp chứ ế ẩm thế này đi xa xôi vất vả, lời lãi chẳng được bao nhiêu".

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.