Sáng nay, xử lưu động vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái

Google News

(Kiến Thức) - Sáng 28/10, TAND tỉnh Yên Bái mở phiên xét xử sơ thẩm vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái. Hình phạt cao nhất với bị cáo là tử hình.

Sáng 28/10, theo kế hoạch dự kiến, TAND tỉnh Yên Bái sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái. Phiên tòa được xét xử lưu động tại Trung tâm Văn hóa - thông tin huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Theo đó, bị cáo Đặng Văn Hùng (26 tuổi, trú tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên) bị xử về tội “giết người” với khung hình phạt cao nhất lên đến mức tử hình.
Sang nay, xu luu dong vu tham sat 4 nguoi o Yen Bai
 Bị cáo Đặng Văn Hùng. (Ảnh công an cung cấp)
Trước đó, theo thông tin Kiến Thức đã đăng tải, ngày 12/8, Đặng Văn Hùng đã gây ra vụ thảm sát 4 người gây rúng động.
Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Hùng với cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu khiến y sát hại 4 người trong gia đình anh Long là do tranh chấp nương rẫy.
Nghi phạm Hùng khai: "Chiều 12/8, tôi từ nhà lên lán anh Long để nói chuyện việc tranh chấp rẫy, rồi cãi nhau với anh Long. Sau đó tôi dùng chân đá vào đầu anh Long, thấy chồng bị tôi đánh, chị Hoa (vợ anh Long) gọi điện về báo cho gia đình. Khi anh Long bỏ chạy, tôi lấy dao chém nhiều nhát khiến anh Long gục xuống rồi đuổi theo chém chị Hoa".
Sang nay, xu luu dong vu tham sat 4 nguoi o Yen Bai-Hinh-2
 Hiện trường vụ thảm sát.
Cũng theo lời khai của nghi phạm, sau khi chém chết hai vợ chồng anh Long, Hùng di chuyển xuống phía lán của anh Long phát hiện Phàn Thị Hà (em chị Hoa), y đã vung dao chém nhiều nhát khiến Hà gục ngã. Tiếp đó, Hùng chém chết con anh Long là cháu Phàn Văn Tuyền đang đứng trên giường.
Sau khi giết chết cả 4 người, Hùng bỏ trốn cùng người tình là chị Nguyễn Thị Hán (36 tuổi, trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, là người làm thuê cho gia đình Hùng). Chị Hán nhiều lần khuyên Hùng ra đầu thú nhưng Hùng không đồng ý.
Đến sáng 15/8, Hùng cùng người tình bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
Diệu Nga (Tổng hợp)

Bình luận(0)