Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo xử phạt nhà hàng của mẹ vợ

Google News

(Kiến Thức) - PCT UBND quận, ông Đoàn Ngọc Hải vừa “cảnh báo” giáng chức 1 Chủ tịch phường vì để tình trạng tái lấn chiếm, đồng thời chỉ đạo xử lý nhà hàng của mẹ vợ vi phạm môi trường.

Sáng 24/8, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) cho biết, vừa giao Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh tập trung xử lý tình trạng bày bán lấn chiếm vỉa hè của nhà hàng Biển Dương 3 (số 45 Nguyễn Thái Học).
Ong Doan Ngoc Hai chi dao xu phat nha hang cua me vo
Nhà hàng Biển Dương 3, đối diện trụ sở UBND, Công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 nhưng liên tục vi phạm lấn chiếm vỉa hè. 
Theo ông Đoàn Ngọc Hải, nếu phường Cầu Ông Lãnh vẫn tiếp tục để tái diễn cảnh nhà hàng Biển Dương 3 này lấn chiếm vỉa hè, ông sẽ đề xuất Chủ tịch quận 1 và Ban Thường vụ quận Uỷ quận 1 điều chuyển công tác Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh theo hướng giáng chức.
Ngoài ra, ông Hải cũng giao phường Cầu Ông Lãnh thống kê, tổng hợp các vi phạm của nhà hàng Biển Dương 3, báo cáo Thường trực UBND quận 1.
Ong Doan Ngoc Hai chi dao xu phat nha hang cua me vo-Hinh-2
Đoàn kiểm tra liên ngành về Trật tự Đô thị quận 1 liên tục xử phạt nhưng nhà hàng nói trên vẫn tái diễn vi phạm. PCT UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải “cảnh báo” sẽ giáng chức, điều chuyển Chủ tịch phường này nếu để tình trạng tái lấn chiếm
Được biết, nhà hàng Biển Dương 3 đã từng bị đoàn liên ngành do ông Hải dẫn đầu kiểm tra và xử phạt 2 lần về hành vi chiếm vỉa hè để buôn bán, xả thải nơi công cộng. Mặc dù liên tục bị xử phạt nhưng nhà hàng này vẫn thường xuyên tái chiếm để buôn bán, dù nằm đối diện trụ sở UBND, Công an phường Cầu Ông Lãnh khiến người dân nghi ngờ có sự ưu ái của chính quyền địa phương.
Cũng trong đợt kiểm tra nói trên, ông Đoàn Ngọc Hải giao cho Phòng tài nguyên và môi trường quận 1 tiến hành kiểm tra, xử phạt môi trường nước thải nhà hàng Thuận Tuấn trên đường đường Trường Sa (phường Đa Kao, quận 1). Đây được xác định là nhà hàng của mẹ vợ ông Đoàn Ngọc Hải.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)