Nữ sinh 16 tuổi đâm người tình của bố để dằn mặt

Google News

Sau nhiều lần ngăn cản chuyện tình của bố không thành, nữ sinh 16 tuổi đâm người tình của bố để dằn mặt...

Liên quan đến vụ "nữ sinh 16 tuổi đâm người tình của bố để dằn mặt", ngày 17/6, công an thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Lê Nguyễn Ngọc Duyên (16 tuổi, trú tại địa phương) về hành vi Cố ý gây thương tích.
Theo tài liệu điều tra, khi biết bố nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Mai (trú tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) khiến Duyên vô cùng bức xúc, tức giận. Để ngăn cản, nữ sinh này nhiều lần gặp chị Mai mắng chửi thậm tệ. Tuy vậy, chị Mai cùng bố của Duyên vẫn âm thầm duy trì tình cảm.
Nu sinh 16 tuoi dam nguoi tinh cua bo de dan mat
 Ảnh minh họa.
Sau nhiều lần ngăn cản không thành, Duyên nảy sinh ý định đánh dằn mặt nhân tình của bố. Nghĩ là làm, Duyên đã nhờ bạn trai chở đi tìm chị Mai nhưng không gặp.
Đến khoảng 6h ngày 28/5, Duyên biết chị Mai hay đi làm vào buổi sáng nên dắt theo dao rồi rủ một người bạn trai chở đi. Sau khi chặn chị Mai lại, Duyên liên tiếp lấy mũ bảo hiểm đánh, dùng dao đâm người tình của bố trọng thương. Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng địa phương đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.
Được biết, trước đây 2 năm cùng với hành vi trên Duyên đã khiến hai bạn học bị thương tích là 36% và 12%. Do tuổi còn nhỏ nên Duyên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà bị đuổi học và gia đình bồi thường cho các nạn nhân số tiền là 240 triệu đồng.
Quá trình điều tra, lực lượng công an xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Lê Nguyễn Ngọc Duyên về hành vi Cố ý gây thương tích.
Tên nạn nhân đã thay đổi.

Ngày 17/6, công an thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Lê Nguyễn Ngọc Duyên (16 tuổi, trú tại địa phương) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, khi biết bố nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Mai (trú tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) khiến Duyên vô cùng bức xúc, tức giận. Để ngăn cản, nữ sinh này nhiều lần gặp chị Mai mắng chửi thậm tệ. Tuy vậy, chị Mai cùng bố của Duyên vẫn âm thầm duy trì tình cảm.

Ảnh minh họa.

Sau nhiều lần ngăn cản không thành, Duyên nảy sinh ý định đánh dằn mặt nhân tình của bố. Nghĩ là làm, Duyên đã nhờ bạn trai chở đi tìm chị Mai nhưng không gặp.

Đến khoảng 6h ngày 28/5, Duyên biết chị Mai hay đi làm vào buổi sáng nên dắt theo dao rồi rủ một người bạn trai chở đi. Sau khi chặn chị Mai lại, Duyên liên tiếp lấy mũ bảo hiểm đánh, dùng dao đâm người tình của bố trọng thương. Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng địa phương đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Được biết, trước đây 2 năm cùng với hành vi trên Duyên đã khiến hai bạn học bị thương tích là 36% và 12%. Do tuổi còn nhỏ nên Duyên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà bị đuổi học và gia đình bồi thường cho các nạn nhân số tiền là 240 triệu đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Lê Nguyễn Ngọc Duyên về hành vi Cố ý gây thương tích.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.


Theo Doanh nghiệp Việt Nam

Bình luận(0)