Lại phát hiện bò tót quý hiếm chết ở Đồng Nai

Google News

(Kiến Thức) - Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai lại tiếp tục phát hiện cá thể bò tót quý hiếm chết  ở rừng thuộc khu bảo tồn. Cá thể này khoảng 10 năm tuổi nặng 800kg.

Ngày 15/3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này lại tiếp tục phát hiện cá thể bò tót quý hiếm chết Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai.
Cá thể bò tót quý hiếm này là cá thể đực 10 năm tuổi, nặng 800kg. Được lực lượng kiểm lâm phát hiện chết ở khoảnh 2, tiểu khu 98, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, thuộc ấp 5, xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) vào sáng 14/3.
Được biết, trước đó một ngày, nhà chức trách ghi nhận cá thể bò tót đực 10 năm tuổi này vẫn cùng đàn đi kiếm ăn ở trong khu bảo tồn.
Lai phat hien bo tot quy hiem chet o Dong Nai
Xác bò tót nặng 200kg từng bị bắn chết và xẻ thịt vào ngày 28/2. 
Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận xác bò tót chưa bị xẻ thịt, tuy nhiên công an phát hiện trên bả vai cơ thể con vật có 2 vết rách và bị chấn thương vùng bụng.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng liên ngành đưa xác bò về Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai để tiến hành khám nghiệm pháp y.
Hiện, chưa có phát ngôn chính thức nào về của nhà chức trách tỉnh Đồng Nai về nguyên nhân tử vong của bò tót quý hiếm 10 năm tuổi này.
Trước đó, vào ngày 28/2, cũng tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai này từng ghi nhận bò tót 2 tuổi nặng 200kg bị bắn hạ, xẻ thịt tại khoảnh 4, tiểu khu 105. Sau nửa tháng điều tra, công an phát lệnh bắt giữ Lê Ánh Nguyễn Hùng (21 tuổi) và Phạm Thanh Liêm (16 tuổi) cùng ngụ ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Hai thanh niên này sau khi bắn chết bò tót, xẻ thịt rồi ẩn trốn tại tỉnh Bình Phước thì bị bắt giữ.
Nhà chức trách cũng thu giữ 2 khẩu súng tự chế của các nghi can. Hùng và Liêm bị điều tra về hành vi Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.
>>>  Mời độc giả xem clip bò tót quý hiếm bị bắn chết ở Đồng Nai. Nguồn: ANTV
Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)