Không tin nổi nữ sinh lớp 11 môi giới mại dâm trong lớp

Google News

Lưu Minh Anh (17 tuổi) thỏa thuận giá cả sau khi nhắn tin, môi giới mại dâm trong lớp học, sau đó gọi bạn mới hơn 14 tuổi đi bán dâm.

Hôm qua 11/12, trong phiên phúc thẩm, Lưu Minh Anh ( trú tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 30 tháng tù với tội Môi giới mại dâm.
Khong tin noi nu sinh lop 11 moi gioi mai dam trong lop
Lưu Minh Anh. Ảnh: Nam Anh.
Tại phiên tòa, Minh Anh khai nhận được tin nhắn của một thanh niên (sau này xác định là Lê Văn Nam, 26 tuổi, trú tại Đông Anh) vào sáng 7/4/2015 khi đang ngồi trên lớp học. Sau khi trao đổi, Minh Anh thỏa thuận giá 1,2 triệu đồng và 300.000 đồng tiền taxi, rồi liên lạc cho cô bạn mới hơn 14 tuổi ở huyện Đông Anh đi bán dâm
Tới 10h, nữ sinh này đón taxi qua chỗ bạn rồi tới một nhà nghỉ ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Ngay lúc đó, công an ập vào kiểm tra hành chính và bắt quả tang rồi đưa cả 3 về trụ sở. Tại cơ quan điều tra Minh Anh thừa nhận hành vi môi giới mại dâm và khai nhận sẽ trả cho bạn 700.000 và giữ lại 500.000 công môi giới.
Luật sư bảo vệ Minh Anh trình bày rằng vụ án đã bỏ lọt tội phạm là đối tượng Nam, có dấu hiệu mua dâm trẻ vị thành niên và đề nghị tòa xem xét khởi tố, đồng thời đề nghị giảm nhẹ và tuyên phạt tù treo với lý do Minh Anh là học sinh, nhận thức pháp luật hạn chế và đây là lần đầu phạm tội.
HĐXX sau đó giảm nhẹ hình phạt còn 30 tháng tù do phạm tội nhất thời. Trước đó Minh Anh từng bị TAND huyện Mê Linh tuyên phạt 40 tháng tù tại phiên sơ thẩm. Còn đề nghị khởi tố mua dâm trẻ vị thành niên, tòa cho rằng không có cơ sở.
Theo VNtinnhanh

Bình luận(0)