Hành trình triệt phá ổ nhóm xã hội đen của công an Hải Phòng

Google News

(Kiến Thức) - Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết vừa triệt phá ổ nhóm xã hội đen có tiếng đất Cảng khi các đối tượng đang sử dụng ma túy.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận Ngô Quyền vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Bình Long (SN 1976, quê tại Phủ Niệm, xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng, trú tại phố Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” được quy định tại điều 197-BLHS. Riêng hành vi tàng trữ vũ khí (khẩu súng) của Long, cơ quan điều tra đã gửi giám định, khi nào có kết luận sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, công an Hải Phòng đã triệt phá ổ nhóm xã hội đen này vào ngày 25/12/2015. Cụ thể, từ nguồn tin quần chúng nhân dân và những tài liệu thu thập được trong quá trình trinh sát, Đội CSĐT Tội phạm về ma túy Công an quận Ngô Quyền đã xác định, đối tượng Hoàng Bình Long (SN 1976, trú tại phố Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cầm đầu một nhóm đối tượng đang manh nha hình thành ổ nhóm tội phạm có nhiều động thái phức tạp. Công an quận Ngô Quyền đã tiến hành xác lập Chuyên án 216.T nhằm triệt xóa ổ nhóm tội phạm trên.
Hanh trinh triet pha o nhom xa hoi den cua cong an Hai Phong
 Tang vật vụ án.
Sau quá trình theo dõi, vào khoảng 1h30 ngày 25/12, khi các đối tượng trong nhóm Long đang “phê” ma túy và hung hăng tính chuyện “rửa hận” cho đại ca thì lực lượng trinh sát từ nhiều điểm mật phục đã ập vào bắt giữ 9 đối tượng. Lực lượng chức năng đã thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá tự chế, 1 khẩu súng bắn điện hoa cải, 2 viên đạn hoa cải, 16 viên đạn dùng cho vũ khí quân dụng, 1 đao và 1 kiếm. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận nội dung sự việc như đã nêu; giám định nước tiểu của 9 đối tượng đều dương tính với chất ma túy đá (methamphetamine), phù hợp với chất ma túy có trong túi nilon thu giữ tại hiện trường.
Theo thông tin từ cơ quan công an, để phòng ngừa những khi phải dùng đến chân tay nói chuyện, Long kết giao với một đám bạn bè đều thuộc thành phần bất hảo, có tiền án tiền sự, thậm chí có lệnh truy nã đang trốn chui trốn nhủi, như Nguyễn Văn Huy, sinh 1986, ở đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương. Long lấy nhà mình làm “bản doanh” để tụ tập “anh em xã hội”, bàn bạc việc đánh nhau trả thù và vui chơi giải trí. Trong những thú ăn chơi của cả nhóm, ma túy là thứ chúng không thể thiếu và mỗi lần tụ vạ, Long đều ủ sẵn thuốc như một thứ bùa ngải cột chặt đám bạn thêm dính kết với mình trong mỗi phi vụ làm ăn, mỗi cuộc xung đột giải quyết mâu thuẫn. Để đối phó với cơ quan chức năng và tránh những tai mắt dòm ngó, Long lắp đặt cả camera tại “bản doanh” của mình để cảnh giới, chủ động đào tẩu khi sự cố xảy ra.
Một buổi sáng trung tuần tháng 12/2015, Long nhận được một cuộc điện thoại gọi tới đe nẹt, dọa dẫm. Ngay lập tức, Long bắt xe khách lên Lạng Sơn tìm mua 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải với giá 4,3 triệu đồng về để phòng thân, bên trong khẩu súng đã có sẵn 2 viên đạn. Có được món “hàng nóng”, Long mang về cất giấu trong phòng riêng tại nhà đang ở để khi nào “có sự” xảy ra thì sử dụng. Đồng thời, Long gọi điện cho bạn bè chiến hữu đến nhà bàn chuyện. Để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ, khoảng 13h30 ngày 20/12/2015, Long một mình đi vào khu vực đường tàu Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, gặp và mua của một người đàn ông 1 túi ma túy đá với giá 800 nghìn đồng. Ngoài ra, ông ta còn cho Long 1 nõ tẩu thủy tinh của bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.
Hanh trinh triet pha o nhom xa hoi den cua cong an Hai Phong-Hinh-2
 Đối tượng  Hoàng Bình Long.
Mua được ma túy đá và có nõ tẩu, Long cất giấu vào người mang về nhà, sau đó lấy 1 chai nhựa, đục ghép với nõ tẩu thủy tinh thành bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá hoàn chỉnh. Sẵn “hàng”, Long bóc gói ma túy đá vừa mua, đổ một ít ma túy vào nõ tẩu thủy tinh và bật lửa gas hút luôn. Sử dụng xong, Long để bộ dụng cụ và gói ma túy đá lên mặt bàn uống nước trong phòng riêng của mình.
Đến khoảng 22h ngày 24/12, Long gặp Nguyễn Đình H., sinh 1990, ở phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An (là em xã hội của Long) và bảo anh này gọi một số anh em nữa đến nhà để cùng bàn về việc Long bị gọi điện đe dọa. Khoảng 0h30 ngày 25/12, H. cùng Nguyễn Hậu Trần Đ., sinh 1999, ở phường Thành Tô, quận Hải An; Hồ Minh H., sinh 1984, ở Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân; Đồng Xuân T., sinh 1987, ở đường Hùng Vương, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng; Trần Ngọc S., sinh 1993, ở phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP.Hà Nội; Hoàng Mạnh H., sinh 1989, ở phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền; Đỗ Văn B., sinh 1993, ở phường Văn Đẩu, quận Kiến An và Nguyễn Văn Huy - kẻ đang có lệnh truy nã lúc này lấy tên giả là Lê Anh Minh cùng đến nhà Long. Long bảo mọi người lên phòng riêng của mình để bàn chuyện.
Vào trong phòng, Long bóc gói ma túy đá đã để sẵn trên mặt bàn, đổ hết số ma túy trong túi nilon vào nõ tẩu thủy tinh của bộ dụng cụ. Sau đó, Long dùng bật lửa gas bật đốt phía dưới nõ tẩu cho mọi người lần lượt sử dụng. Sau chầu “liên hoan” bằng ma túy đá, tất cả cùng ngồi nói chuyện bàn việc Long bị đe dọa.
Khi cả nhóm đang phê ma túy cũng là lúc lực lượng công an có mặt, tóm gọn cả ổ nhóm trên.
Đối tượng cầm đầu Hoàng Bình Long ngoài lý lịch bất hảo còn là nổi tiếng về mặt tình trường khi lang bạt kỳ hồ, đi đến đâu Long cũng đều có những mối tình “vắt vai”. Khi tròm trèm tuổi 40, Long đã có 3 người vợ và mỗi người đều sinh cho anh ta một đứa con. Là dân giang hồ nên quá trình va chạm xã hội, Long không tránh khỏi có những mâu thuẫn với người này người kia.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ...
Tâm Đức

Bình luận(0)