Đối tượng giang hồ Bình Dương bắn Công an đã bị bắt

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT - Công an TP Thủ Dầu Một đang tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Minh Long, nghi can trong nhóm giang hồ Bình Dương nổ súng bắn cảnh sát.

Trước đó, tối 19/9, Lưu Minh Long (25 tuổi, tức Long “gà” ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) đã đến đầu thú tại Công an TP.Thủ Dầu Một. Cơ quan này đã tiến hành tạm giữ đối tượng Long chờ bàn giao cho Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục mở rộng điều tra về vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 18/9 trên địa bàn huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận). Được biết, Long “gà” chính là đối tượng đã trốn thoát trong băng nhóm giang hồ Bình Dương nã súng vào Công an Bình Thuận.

 Đối tượng Lưu Minh Long (25 tuổi, tức Long “gà” ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) đã ra đầu thú vào tối 19/9.

Tại cơ quan Công an, Long “gà” khai, sáng 18/9, Long cùng Vương Minh Châu (26 tuổi), Lương Văn Tâm (31 tuổi), Võ Thanh Phong (31 tuổi), Nguyễn Quang Toàn (35 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) đang ở một khách sạn trên đại lộ Bình Dương, thị xã Thuận An thì được Huỳnh Minh Phát (22 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, cùng ở Bình Dương) thuê xe ôtô 7 chỗ hiệu Innova của Nguyễn Tấn Danh (36 tuổi) đến đón.

Cả nhóm leo lên xe của Nguyễn Tấn Danh, mang theo gà chọi chạy đến xã Tân Lập (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) để tham gia đá gà ăn tiền.

Trong quá trình chung chi sau mỗi độ đá gà, nhóm của Long “gà” xảy ra mâu thuẫn với nhóm đối thủ. Cho rằng nhóm ở Hàm Thuận Nam dùng “chiêu”, chơi gian lận nên nhóm của Long “gà” đã rút súng ra giải quyết. Rất may, vụ nổ súng không làm bị thương người khác.

Sau đó, nhóm của Long “gà” lên ô tô bỏ chạy về hướng Bình Dương nhưng khi tới xã Tân Đức (huyện Hàm Tân) thì bị lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận chặn bắt.  Long “gà” bỏ xe chạy trốn về Bình Dương rồi tới công an đầu thú.

Được biết, tất cả những đồng bọn của Long “gà” trong vụ nổ súng chống trả lực lượng cảnh sát đã bị bắt sau vài giờ cố thủ.

Thiên Dũng

Bình luận(0)