Đã bắt được tài xế xe tải tông chết cảnh sát Thanh Hóa

Google News

CA tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã bắt giữ được tài xế cùng chiếc xe tải vụ tài xế bỏ trốn sau khi tông chết cảnh sát.

Sáng ngày 4/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ được tài xế cùng chiếc xe tải trong vụ tài xế bỏ trốn sau khi tông chết cảnh sát.
Theo đó, khoảng 2h rạng sáng cùng ngày, qua công tác rà soát tất cả các xe tải loại nhỏ ( từ 2 tấn - 5 tấn) lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa khoanh vùng và xác định xe tải mang BKS 36C-019.61 do Đặng Văn Huân (SN 1986, trú tại thôn Thạc Quản 2, xã Yên Trường, huyện Yên Định, Thanh Hóa) điều khiển đã gây ra vụ TNGT đêm 2/6 làm hai đồng chí Công an huyện Thạch Thành thương vong.
Da bat duoc tai xe xe tai tong chet canh sat Thanh Hoa
Ô tô tải tông chết chiến sĩ công an rồi bỏ trốn (ảnh minh họa) 
Trao đổi với Báo Giao Thông, Đại tá Nguyễn Văn Bính - PGĐ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Hiện nay Công an huyện Thạch Thành đang tiến hành khám nghiệm xe và khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ".
Trước đó, như Báo Giao Thông đưa tin, vào khoảng 23h đêm ngày 2/6, sau khi làm nhiệm vụ trên đường trở về nhà, hai đồng chí Công an huyện Thạch Thành là Nguyễn Đức Lương ( 22 tuổi, trú tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) điều khiển xe máy mang BKS 33E1-164.75 đèo sau đồng chí Mai Chí Thanh ( 33 tuổi, trú tại TP.Thanh Hóa) khi đi đến Km 26+26 QL45 đoạn qua xã Thành Hưng (huyện Thạch Thành) bất ngờ bị xe tải 36C-019.61 đi ngược chiều tông phải.
Cú tông mạnh đã làm đồng chí Nguyễn Đức Lương tử vong tại chỗ. Còn đồng chí Mai Chí Thanh bị đa chấn thương được người dân đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Qua thăm khám, các bác sỹ cho biết, đồng chí Thanh bị gãy hai tay và một chân phải, mất máu nhiều.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục, điều tra làm rõ
Theo báo Giao thông

Bình luận(0)