“Cờ bạc là bác thằng bần”, thua ba lần vẫn cố cầm mạng chơi tiếp

Google News

Sang Campuchia chơi cờ bạc, hết tiền Tân đã nhiều lần cầm mạng mình với giá hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKS cùng cấp truy tố đối với Lý Nhật Tân (SN 1985, ngụ khu phố 5, phường 1, thị xã Kiến Tường) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tại tài liệu điều tra, do ham mê cờ bạc nên ngày 30/12/2015, Nguyễn Nhật Tân đã mượn xe máy BKS 62U1-010.22 của Huỳnh Anh Kiệt (SN 1996, trú cùng địa phương) để sang chở bạn gái ở xã Bình Hiệp đi uống cà phê.
Đối tượng Lý Nhật Tân. (Ảnh: CQĐT) 
Đến 17h cùng ngày, không thấy Tân mang xe về trả, Kiệt gọi điện thì Tân tắt máy. Đến ngày 31/12, Kiệt đến Công an trình báo sự việc. Biết việc Kiệt trình báo Công an nên Tân bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 8/3/2016 Tân đến cơ quan Công an đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, Tân khai nhận mang xe sang Campuchia cầm cố rồi đánh bạc bị thua hết. Cũng theo điều tra, Tân đã hai lần thua bạc tại Casino tại Campuchia không có tiền trả nên cầm mạng mình 2 lần với gia 200 triệu đồng và phải nhờ người nhà mang tiền sang chuộc.
Lần thứ 3 Tân tiếp tục cầm mạng nhưng gia đình không có tiền chuộc nên Tân bị bắt đi lao động để trừ nợ. Lợi dụng sự sơ hở, Tân đã trốn thoát về nước.
Theo định giá, chiếc xe máy Tân chiếm đoạt của Kiệt giá trị 13 triệu đồng.
Mời quý độc giả xem thêm video:
Theo Công Lý

Bình luận(0)