"Độ ta không độ nàng" - Ca khúc nhạc Hoa được dịch ra tiếng Việt và có nhiều phiên bản cover, tuy nhiên có ý kiến cho rằng "phải cấm phổ biến" bài hát này.
Theo Chi An/ Dân Việt
>>> Mời quý độc giả xem video cover ca khúc "Độ ta không độ nàng". Nguồn Youtube/ Anh Duy:
Ca khúc "Độ ta không độ nàng" đang trở thành trend (xu hướng) trong cộng đồng mạng Việt. Tuy nhiên bài hát này lại gây nên nhiều tranh cãi.
Chỉ sau vài ngày xuất hiện tại Việt Nam, những bản cover liên tiếp được trình làng. Bài hát đã nhanh chóng lọt vào top xu hướng thịnh hành của YouTube, trong đó có bản cover do Khánh Phương hiện đứng ở vị trí top 3.
Ca khúc "Độ ta không độ nàng" gây sốt nhưng có nhiều tranh cãi.
“Độ ta không độ nàng” vốn là một bài hát nhạc Hoa, phiên bản gốc được Tô Đàm Đàm và Giai Bằng hát. Tuy nhiên, hai người này không phải là người đầu tiên thể hiện ca khúc này. Tác giả cũng là người hát đầu tiên, có nghệ danh Cô Độc Thi Nhân.
Một số thông tin về hình ảnh của tác giả này cho biết, anh từng xuất hiện trong một show truyền hình Trung Quốc. Bài hát được anh sáng tác dựa trên cảm hứng nhớ về thời thơ ấu làm đệ tử ở chùa Thiếu Lâm. Anh được đưa tới chùa để tu tâm dưỡng tính, được sư phụ rèn luyện để trở thành người nhân hậu.
Tác giả của bản gốc "Độ ta không độ nàng".
Ca khúc này nhanh chóng được phủ sóng trên mạng Tik Tok của Trung Quốc khi được đưa vào làm nhạc phim của một bộ phim hoạt hình gây sốt tại Trung Quốc, kể về chuyện tình của một cô gái là quận chúa đem lòng thương mến một vị tiểu hòa thượng.
Vì tiểu hòa thượng đã quy y cửa Phật nên không thể động lòng. Sau đó quận chúa bị ép gả cho một hoàng tử xấu xa. Đến ngày động phòng, nàng bị tên hoàng tử kia cưỡng đoạt nên đã quyên sinh treo cổ. Cái chết của cô khiến vị tiểu hòa thượng nhận ra đã có tình cảm với nàng.
Nhiều người nghe ca khúc này cho rằng ý tứ giống với bộ truyện từng được chuyển thể thành phim vào năm 2017 mang tên Bất Phụ Như Lai, Bất Phụ Khanh.
Bất Phụ Như Lai, Bất Phụ Khanh - bộ phim từ năm 2017 bỗng nhiên sốt trở lại tại Việt Nam.
Cùng với cơn sốt từ việc một đoạn trong ca khúc gốc nhạc Hoa được phổ biến ở Tik Tok, rất nhiều bạn trẻ và các ca sĩ đã cover lại theo phiên bản tiếng Việt.
Có nhiều bản dịch ca khúc này được đăng lên mạng. Thái Quỳnh là một streamer đã đưa bản lời Việt nhạc Hoa này lên YouTube. Sau đó, có nhiều phiên bản cover lại, trong đó nam ca sĩ Khánh Phương vừa hát cả tiếng Việt lẫn tiếng Trung. Giai điệu da diết của bài hát cộng với nội dung của bộ phim gốc khiến nhiều người quan tâm.
Khánh Phương tuyên bố bản cover của anh hay nhất.
Tuy nhiên, trên cộng đồng mạng Việt xảy ra không ít tranh cãi xoay quanh ca khúc này. "Về nội dung được dựa theo bộ phim "Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh", một bộ phim gây sốt trong một bộ phận khán giả tại Trung Quốc cũng với yếu tố lạ.
Nhưng tóm lại nếu bàn kỹ hơn thì cả nội dung phim và lời bài hát có phần phản ánh chiều hướng sai lệch về giáo lý nhà Phật" - một ý kiến đưa ra. Thậm chí, không ít người còn nêu ý kiến yêu cầu phải "cấm phổ biến" ca khúc "Độ ta không độ nàng".
Nhiều người cho rằng những câu chữ trong bài hát như "vạn dặm tương tư", "không thể quay đầu", "mộng này tan theo bóng Phật, trả lại người áo cà sa" đã phá vỡ hình tượng một người tu sĩ đi theo Phật pháp.
Ngay câu hát đầu tiên và cũng là tựa bài hát "Độ ta không độ nàng" là một lời chất vấn nhưng lại mang tâm tưởng câu chuyện tình yêu nên vấp phải ý kiến phản đối của nhiều người nghe. Họ cho rằng bài hát không nên đưa vấn đề Đức Phật ra để trách oán như trong lời bài hát "Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng".
Cũng có nhiều ý kiến bênh vực cho rằng bài hát trong phần nhạc phim nói lên nỗi lòng của nhân vật, chứ không có ý báng bổ gì Phật pháp. Hiện tại bài hát vẫn đang là trend trên mạng xã hội Việt và tạo nhiều bình luận.
Bị xài chùa hình ảnh, Ngọc Trinh tuyên bố "hiền nhưng không dễ dãi"
Ngọc Trinh khẳng định việc dùng hình ảnh của cô mà không xin phép là không tôn trọng cô. Đây là lần đầu tiên Ngọc Trinh bức xúc khi hình ảnh bị dùng miễn phí.
Trên trang cá nhân của mình, Ngọc Trinh bức xúc lên tiếng về việc bị "xài chùa" hình ảnh của mình. "Nữ hoàng nội y" cho biết bản thân hiền nhưng không dễ dãi để người khác dùng hình ảnh trục lợi lại không xin phép: "Trinh rất hiền nhưng mọi người đừng dễ dãi trong sử dụng hình ảnh của Trinh, vì đó là quyền công dân, quyền nghệ sĩ đó. Trinh không muốn gây khó khăn cho ai, nhưng việc sử dụng hình ảnh của Trinh, không được sự cho phép của Trinh là không tôn trọng Trinh, lừa dối khách hàng".
Cover “Độ ta không độ nàng”, Khánh Phương tuyên bố vô đối ở Việt Nam
Sau 1 ngày đăng tải, bản cover của Khánh Phương hút hơn 2,5 triệu lượt xem.
“Độ ta không độ nàng” đang là từ khóa tìm kiếm thịnh hành. Bản gốc ca khúc là nhạc Hoa do Tô Đàm Đàm và Giai Bằng trình bày. Lời việt do Tuyên Chính viết, được nhiều người cover lại, hút triệu lượt xem, lọt top trending.
Từng ghi dấu ấn với vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ, Angela Phương Trinh hiện khiến nhiều người bất ngờ bởi phong cách cá tính, mái tóc ngắn cùng vóc dáng khỏe khoắn.
Á hậu Cẩm Ly chia sẻ hành trình chuẩn bị thi Miss Cosmo 2026, dự án cộng đồng ấp ủ và cách chị đối diện áp lực sau hai mùa giải Việt Nam chưa vào top 2.
Từng ghi dấu ấn với vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ, Angela Phương Trinh hiện khiến nhiều người bất ngờ bởi phong cách cá tính, mái tóc ngắn cùng vóc dáng khỏe khoắn.
Á hậu Cẩm Ly chia sẻ hành trình chuẩn bị thi Miss Cosmo 2026, dự án cộng đồng ấp ủ và cách chị đối diện áp lực sau hai mùa giải Việt Nam chưa vào top 2.
NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội xác nhận Kiều Thanh đã nghỉ việc. Đơn xin nghỉ ghi lý do hoàn cảnh gia đình và điều kiện sức khỏe không đảm bảo.
Tại Miss World 2026, Bảo Ngọc trở thành một trong 20 thí sinh vào vòng tiếp theo của Head to Head Challenge, tương ứng Top 5 khu vực châu Á - châu Đại Dương.
Chu Thanh Huyền gây chú ý với diện mạo xinh đẹp, phong cách thời trang nữ tính. Đáng chú ý, hình ảnh của cô được trang tin bóng đá Thái Lan dành sự quan tâm.
Đại tá, ThS nhạc sĩ Nguyễn Mai Kiên lý giải, sức hút của nhạc yêu nước với giới trẻ dịp 2/9 nằm ở khả năng khơi dậy niềm tự hào dân tộc và chạm tới cảm xúc.