Phát hiện 7.000 ống thuốc TQ nhập lậu tại phòng khám tư

Google News

(Kiến Thức) - Phòng cảnh sát môi trường, công an TP Hà Nội vừa bắt và thu giữ 7.000 ống thuốc không nguồn gốc, xuất xứ tại phòng khám 168 Hà Nội.

Ngày 16/7/2014, Đội 6 Phòng cảnh sát môi trường (PC 49) Công an Thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra phòng khám đa khoa 168 Hà Nội, có địa chỉ tại KM 12, đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội và phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến hóa đơn chứng từ nguồn gốc thuốc và các thiết bị y tế.
Theo ghi nhận của Kiến Thức, sáng 17/7 tại Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội, các cơ quan liên ngành gồm: Sở Y tế Hà Nội, Phòng cảnh sát Môi trường, Quản lý thị trường, Quản lý dược... đang tiến hành kiểm tra tổng thể phòng khám này.
 Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội, nơi phát hiện hàng loạt thuốc và thiết bị y tế nhập lậu.
Trao đổi với Kiến Thức, Trung tá Phạm Giang Sơn, Đội trưởng Đội cảnh sát Môi trường số 6 (PC49), công an Thành phố Hà Nội cho biết, ngày 16/7 qua nguồn tin trinh sát, các cán bộ công an Đội 6 phối hợp cùng Công an xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ 2 xe tự chế chở một số lượng lớn thiết bị y tế và thuốc nhập lậu. Tuy nhiên, lúc này lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên.
Qua đấu tranh tại chỗ, hai lái xe cho biết, toàn bộ số lượng thuốc nhập lậu và thiết bị y tế trên được chở về Phòng khám Đa khoa 168 có địa chỉ tại Km12 đường Ngọc Hồi. Người nhận là một nhân viên của phòng khám có quốc tịch nước ngoài.
Từ lời khai của hai người lái xe, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra đột xuất phòng khám và yêu cầu xuất trình tất cả hóa đơn nguồn gốc chứng minh hợp pháp số hàng trên.
 Số thuốc và thiết bị Y tế đang được niêm phong tại Phòng cảnh sát môi trường.
Tại thời điểm kiểm tra nhân viên người nước ngoài có tên Yu Shao Liang ( Dư Thiếu Lượng), sinh năm 1987, Quốc tịch Trung Quốc đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào theo yêu cầu cơ quan chức năng. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã mời chủ lô hàng và thu giữ toàn bộ số thuốc và thiết bị y tế về phòng cảnh sát môi trường làm việc.
Qua đấu tranh khai thác chủ lô hàng trên khai nhận, toàn bộ số hàng trên là thuốc kháng sinh và trang thiết bị y tế không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất sứ, vận chuyển qua biên giới Trung Quốc - Lạng Sơn về Hà Nội. Người gửi số hàng trên là LINDAN, sinh năm 198 5, địa chỉ 336 đường Cổ Điền, Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc.
Tang vật tạm giữ gồm: 1 bộ máy tính chữ nước ngoài Made in China (1 màn hình, 1 cây máy tính, 1 máy in và linh kiện kèm theo); 1 máy điều trị phụ khoa ( linh kiện kèm theo), số hiệu Z2014042102 và 02 đế máy và 7.000 ống thuốc kháng sinh không rõ nguồn gốc.
 Số thuốc kháng sinh không rõ nguồn gốc.
Do không chứng minh được nguồn gốc xuất sứ nên cơ quan chức năng khẳng định lô hàng trên đều là hàng nhập lậu. Theo đánh giá của Trung tá Phạm Giang Sơn đây là sự việc vô cùng nghiêm trọng nếu không ngăn chặn kịp thời.
Trước đó ngày 4/6/2013, Phòng PC49 (Đội 6) đã kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường với phòng khám Đa khoa Thanh Trì, Hà Nội (Nay là phòng khám đa khoa 168 Hà Nội) và đã ra quyết định xử phạt hành chính 15.000.000 đồng.
Hiện phía cơ quan công an và ngành y tế vẫn đang kiểm tra tại phòng khám 168 Hà Nội.
* Kiến Thức tiếp tục đưa tin về vụ việc này.
Lê Phương

Bình luận(0)