“Dấu vết Uigur” trong vụ đánh bom ở Bangkok

(Kiến Thức) - Cảnh sát Thái Lan coi "dấu vết Uighur" là hướng điều tra  của vụ đánh bom ở Bangkok chiều 17/8,  với nghi phạm chính là một người Uighur đến từ Tân Cương.

Tướng Chakthip Chaijinda, Phó Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, cho biết như vậy trong một cuộc họp báo.
“Dau vet Uigur” trong vu danh bom o Bangkok
Cảnh sát Thái Lan thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ đánh bom ở Bangkok chiều 17/8/2015.
"Dấu vết Uighur" hiện được cho là giả thuyết có nhiều cơ sở. Hồi tháng Bảy, theo yêu cầu của phía Trung Quốc, Thái Lan đã trục xuất hơn 100 người Uighur sinh sống bất hợp pháp ở nước này gần một năm. Trước đó một tháng, Ankara cũng trục xuất 173 người Uighur bị cảnh sát địa phương xác nhận đang cư trú bất hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo chính quyền Thái Lan và Trung Quốc, vụ nổ ngày 17/8, làm chết 20 người, trong đó có 7 khách du lịch Trung Quốc và hơn 120 người khác bị thương có động cơ trả thù của chiến binh Uighur.
Nếu giả thiết này được xác nhận thì vụ đánh bom ở Bangkok sẽ là vụ khủng bố đầu tiên mà người ly khai Uighur thực hiện bên ngoài Trung Quốc. Đây là một tín hiệu nghiêm trọng về nỗ lực của người ly khai Uighur ở nước ngoài gây áp lực với chính quyền Trung Quốc.
Ông Ajdar Kurtov, chuyên gia của Viện nghiên cứu chiến lược Nga lưu ý: "Việc nghi phạm khủng bố ở Thái Lan là các đối tượng ly khai Uighur được xác nhận sẽ đánh dấu một mốc mới trong vòng xoáy hoạt động khủng bố. Nhưng một phần trách nhiệm ở đây phải được qui kết cho cả những ai đã xúi giục, tiếp tay cho họ. Có thể gọi chính phủ và cơ quan tình báo một số quốc gia cách Thái Lan và Tân Cương hàng ngàn cây số là đồng phạm cùng các phần tử Uighur ly khai. Bàn tay của Mỹ từng góp phần làm xuất hiện Bin Laden, dính líu với sự hình thành và tài trợ các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Trung Đông, Afghanistan. Nhưng cái mà Mỹ nhận được là các vụ tấn công khủng bố chấn động thế giới ngày 11/9/2001. Hôm nay, tất cả có khả năng được lặp lại với các phần tử khủng bố là người Uighur ly khai".
Có thể nhắc thêm là giả thiết sự trả thù của các phần tử liên quan đến ly khai Uighur từng được nhắc tới trong cuộc điều tra về chuyến bay MH370 mất tích của Malaysia Airlines hồi tháng 3/2014. Nếu sự mất tích của MH370 không phải do tai nạn mà là một vụ tấn công khủng bố thì khả năng lớn nhất là nhằm vào Trung Quốc. Phần lớn hành khách trên chuyến bay là người Hoa. Một chi tiết đáng chú ý là việc hai cuốn hộ chiếu Italy và Áo bị đánh cắp ở thủ đô Thái Lan đã được những người lạ dùng để lên chiếc Boeing xấu số. Danh tính của những đối tượng này vẫn chưa được xác minh.

Nghi can chính vụ nổ bom ở Bangkok dùng hộ chiếu TQ?

(Kiến Thức) - Một bức ảnh chụp hộ chiếu Trung Quốc ghi rõ nghi can chính vụ nổ bom ở Bangkok là nam công dân Yusufu Mieraili (25 tuổi) đến từ Tân Cương.

Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết, quốc tịch của nam nghi phạm chính vụ nổ bom ở Bangkok làm 20 người chết và 130 người khác bị thương vẫn chưa được kiểm chứng.
Còn phát ngôn viên Cảnh sát Thái Lan, Prawut Thavornsiri cho biết, bức ảnh chụp hộ chiếu đó không phải do nhà chức trách nước này công bố. Tuy nhiên, cảnh sát đang kiểm tra xem liệu nó có phải của nghi phạm chính không.

Vì sao tàu chiến Trung Quốc lượn lờ ngoài khơi Alaska?

(Kiến Thức) - Lần đầu tiên trong lịch sử, tàu chiến Trung Quốc đã lượn lờ ngoài khơi Alaska ở biển Bering, sau khi "đi qua vùng lãnh hải Mỹ”.

Theo báo Washington Post, giới quan sát  chú ý đến thực tế rằng cuộc hành quân của tàu chiến Trung Quốc đã diễn ra ngay trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Vi sao tau chien Trung Quoc luon lo ngoai khoi Alaska?
Tàu chiến Trung Quốc. 
Các nhà phân tích quân sự quan tâm đến sự kiện tàu chiến Trung Quốc đến Alaska không kém cuộc duyệt binh lớn tại Bắc Kinh hôm 3/9/2015. Người ta ngạc nhiên vì sự bất ngờ xuất hiện tàu chiến Trung Quốc ở biển Bering, cũng như bản chất của vụ việc chưa từng có này.

Vì sao quan chức TQ về hưu vẫn “ham hố quyền lực”?

(Kiến Thức) - Quyền lực vô biên và ít bị giám sát đã khiến cho  các quan chức Trung Quốc gây ảnh hưởng chính trị lâu dài, ngay cả khi đã về hưu.

Ở Trung Quốc ngày nay, việc các quan chức về hưu can thiệp vào chính trường đang trở thành một vấn đề nhức nhối.
Vi sao quan chuc TQ ve huu van “ham ho quyen luc”?
Ảnh minh họa.
“Hội chứng 59 tuổi” và “buông rèm nhiếp chính”

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.