Đấu thầu tại Kon Tum: Vì sao cạnh tranh trong nhiều gói thầu chỉ là "hình thức"? [Kỳ 3]

Tại nhiều gói thầu ở Kon Tum, Công ty TNHH Quốc Hùng thường xuyên là nhà thầu duy nhất tham gia hoặc dễ dàng vượt qua đối thủ. Điều này đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất của các cuộc thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, một trong những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo hiệu quả kinh tế và tính minh bạch trong đấu thầu là bảo đảm tính cạnh tranh. Tuy nhiên, khi soi chiếu vào các gói thầu mà Công ty TNHH Quốc Hùng (Công ty Quốc Hùng) tham gia, đặc biệt tại địa bàn tỉnh Kon Tum cũ, yếu tố này dường như khá mờ nhạt, thể hiện qua số lượng nhà thầu tham gia ít ỏi và những kịch bản trúng thầu quen thuộc.

Kịch bản "một mình một ngựa" về đích

Mặc dù Luật Đấu thầu khuyến khích việc tham gia của nhiều nhà thầu để tăng tính cạnh tranh, dữ liệu thực tế cho thấy trong nhiều gói thầu mà Công ty Quốc Hùng tham gia, doanh nghiệp này thường xuyên không có đối thủ.

Lấy ví dụ điển hình tại Gói thầu "Xây dựng" thuộc dự án Khu văn hóa thể thao xã Đăk Sao (Mã Thông báo mời thầu: IB2300099952-00) do Công ty TNHH MTV Nguyên Khoa Kon Tum làm bên mời thầu. Gói thầu này được tổ chức theo hình thức Chào hàng cạnh tranh. Tuy nhiên, biên bản mở thầu ngày 08/06/2023 cho thấy chỉ có duy nhất Công ty Quốc Hùng nộp hồ sơ dự thầu.

bbmt-k3.jpg
Nguồn: MSC

Không có sự cạnh tranh, Công ty Quốc Hùng được công bố trúng thầu với giá 1.795.075.000 đồng. Giá dự toán của gói thầu là 1.799.110.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 0,22%.

Kịch bản tương tự lặp lại tại Gói thầu "Xây dựng" thuộc dự án Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Đăk Na (Mã TBMT: IB2300242462-00), cũng do Công ty TNHH MTV Nguyên Khoa Kon Tum mời thầu. Tại gói thầu này, một lần nữa chỉ có Công ty Quốc Hùng là nhà thầu duy nhất tham gia.

bbmt2-k3.jpg
Nguồn: MSC

Doanh nghiệp này sau đó trúng thầu với giá 2.897.694.000 đồng, rất sát với giá gói thầu là 2.898.828.857 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm trong trường hợp này thậm chí còn thấp hơn, chỉ khoảng 0,039%.

Tình trạng "một mình một chợ" diễn ra ở nhiều gói thầu khác nhau. Hiện tượng này đặt ra một câu hỏi lớn: Tại sao các gói thầu sử dụng vốn ngân sách, trị giá hàng tỷ đồng, được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia lại không thu hút được sự quan tâm của các nhà thầu khác?

Liệu thông tin mời thầu đã được công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các nhà thầu tiếp cận hay chưa? Hay hồ sơ mời thầu (E-HSMT) có đưa ra các yêu cầu, tiêu chí đặc thù nào đó nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác, tạo lợi thế cho một nhà thầu cụ thể hay không? Đây là những vấn đề cần được làm rõ để đảm bảo tính cạnh tranh theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu.

Khi đối thủ cạnh tranh "tự ngã"?

Ngay cả trong những gói thầu có sự tham gia của nhiều hơn một nhà thầu, vai trò của các "đối thủ" cạnh tranh với Công ty Quốc Hùng cũng rất đáng chú ý. Dữ liệu cho thấy Công ty Quốc Hùng đã từng đối đầu với 13 nhà thầu khác trong 9 gói thầu. Tuy nhiên, phân tích sâu vào một số cuộc thầu cho thấy, sự cạnh tranh dường như chỉ mang tính hình thức.

Lấy ví dụ tại Gói thầu thi công xây lắp và mua sắm thiết bị công trình thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông do Sở Y tế tỉnh Kon Tum mời thầu (Mã TBMT: IB2400478165-00, phê duyệt tháng 11/2024). Gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Tại gói thầu này có hai liên danh tham gia. Một là "Liên danh Công ty TNHH Quốc Hùng và Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Nam Thiên Lộc". Hai là "Liên danh đấu thầu Trạm Y tế xã Ngọc Yêu" (gồm Công ty Cổ phần Trung Kiên và Công ty TNHH Y tế 2M).

qd-k3.jpg
Nguồn: MSC

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT), kết quả cho thấy liên danh của Công ty Quốc Hùng được đánh giá "Đạt" về kỹ thuật. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh bị đánh giá "Không Đạt" với lý do được đưa ra là "biểu tiến độ thi công không hợp lý, không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT".

Việc một nhà thầu bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật vì lý do khá cơ bản như "tiến độ không hợp lý" trong một gói thầu đấu thầu rộng rãi đặt ra câu hỏi về năng lực thực sự của nhà thầu này, hay họ chỉ tham gia để đảm bảo đủ số lượng nhà thầu theo quy định cho cuộc đấu thầu?

Cuối cùng, Liên danh của Công ty Quốc Hùng trúng thầu với giá 2.679.905.281 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 0,31%.

Đối chiếu với Luật Đấu thầu về tính cạnh tranh

Tình trạng thiếu cạnh tranh, dù biểu hiện dưới hình thức nào, đều đi ngược lại tinh thần của Luật Đấu thầu.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: "Điều 6 Luật Đấu thầu 2023 quy định rất rõ về việc bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. Mục tiêu là tạo ra một môi trường cạnh tranh thực sự, nơi các nhà thầu cạnh tranh bằng năng lực, kinh nghiệm và giá cả. Việc một gói thầu thường xuyên chỉ có một nhà thầu tham gia, hoặc các nhà thầu tham gia nhưng dễ dàng bị loại bởi các lý do cơ bản, tính cạnh tranh của gói thầu rõ ràng là chưa cao".

Bà Hương nhấn mạnh: "Trách nhiệm của chủ đầu tư và bên mời thầu là phải xem xét kỹ lưỡng hồ sơ mời thầu, đảm bảo không đưa ra các tiêu chí bất hợp lý, các 'rào cản kỹ thuật' nhằm hạn chế nhà thầu, vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu".

Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cũng bổ sung: "Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải được thực hiện một cách khách quan, minh bạch. Khi sự thiếu vắng cạnh tranh thực sự diễn ra, hệ quả tất yếu là giá trúng thầu thường rất cao, sát với giá dự toán, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước".

Những kịch bản đấu thầu "một mình một ngựa" hoặc cạnh tranh hình thức tại các gói thầu mà Công ty Quốc Hùng tham gia cần được các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu tại Kon Tum và Quảng Ngãi, xem xét, rà soát lại toàn bộ quy trình để đảm bảo môi trường đầu tư công thực sự minh bạch và hiệu quả.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4] Tỷ lệ trúng thầu áp đảo và hiệu quả đầu tư công: Góc nhìn từ Luật Đấu thầu

Công ty Quốc Hùng trúng 100% gói thầu tham dự năm 2025 và dấu hỏi về chỉ định thầu [Kỳ 2]

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Công ty TNHH Quốc Hùng đã tham gia 6 gói thầu và trúng cả 6. Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu này đều thực hiện qua hình thức chỉ định thầu rút gọn tại các chủ đầu tư quen thuộc.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, nối tiếp thành tích ấn tượng trong lịch sử hoạt động, Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Hùng (Công ty Quốc Hùng, MSDN: 6100253076) đang thể hiện một "phong độ" bất bại trong năm 2025. Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, tính đến hết tháng 9/2025, doanh nghiệp do ông Đinh Quốc Hùng làm Giám đốc đã tham gia 6 gói thầu và được công bố trúng cả 6, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

"Càn quét" các gói thầu với tỷ lệ tuyệt đối

Công ty Quốc Hùng và những gói thầu tiết kiệm "nhỏ giọt" tại Quảng Ngãi [Kỳ 1]

Trúng gói thầu xây dựng hơn 1,7 tỷ đồng nhưng tiết kiệm cho ngân sách khoảng 16 triệu đồng (0,93%), Công ty TNHH Quốc Hùng đang cho thấy một "phong độ" đáng chú ý với hàng loạt gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 29/9/2025, ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ngãi, đã ký Quyết định số 699/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Mã gói thầu: IB2500427597-00).

Đơn vị được lựa chọn để thực hiện gói thầu này là Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Hùng (Công ty Quốc Hùng). Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn.

Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu hơn 4,1 tỷ trường MN Tân Thới Nhất 1

Ngày 15/10, Ban QLDA khu vực Quận 12 (TP HCM) đã phê duyệt liên danh Mầm non Tân Thới Nhất 1 trúng gói thiết bị hơn 4,1 tỷ.

Dự án Xây dựng Trường Mầm non Tân Thới Nhất 1 có tổng mức đầu tư 35,99 tỷ đồng với mục tiêu phục vụ nhu cầu cấp bách về điều kiện cơ sở vật chất giáo dục mầm non, đảm bảo cho việc dạy và học trong thời kỳ hiện nay.

Đồng thời, dự án góp phần ổn định công tác an sinh giáo dục tại địa phương và phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch của Thành phố theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với nhiệm vụ của Chương trình xây dựng trường học ở các bậc học theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ VI.

Đọc nhiều nhất

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

Tin mới

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, suốt 4 năm liên tiếp (2022-2025), gói thầu quản lý bảo dưỡng đường thủy nội địa tại Đồng Nai luôn "gọi tên" Công ty Tín Phát. Dù chủ đầu tư thay đổi hay đơn vị tư vấn khác nhau, kịch bản trúng thầu của doanh nghiệp này vẫn là: Ít cạnh tranh và giá trúng sát nút.

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.