Đau ngực trái đột ngột có nguy hiểm?

(Kiến Thức) - Thông thường, đau ngực trái có thể do rất nhiều nguyên nhân lành tính trong khi lại có những nguyên nhân là tình trạng cấp cứu nặng.

Hỏi: Thỉnh thoảng tôi lại bị đau ngực trái đột ngột sau vài chục giây thì hết. Xin hỏi, tôi bị bệnh gì? Có nguy hiểm không? - Nguyễn Văn Minh (Hà Nội).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Hội Tim mạch Việt Nam: Thông thường, đau ngực trái có thể do rất nhiều nguyên nhân. Có những nguyên nhân tương đối lành tính (như ngoại tâm thu), trong khi lại có những nguyên nhân là tình trạng cấp cứu nặng (như nhồi máu cơ tim, phình tách động mạch chủ). Nếu bạn còn trẻ tuổi, không có tiền sử bệnh tim mạch, cơn đau ngực ngắn (kéo dài khoảng vài chục giây đến nửa phút) thì thường không liên quan đến tình trạng cấp cứu nghiêm trọng. 
Hãy bình tĩnh nghỉ ngơi để cơn đau qua đi và đến khám bác sĩ. Ngược lại, nếu bạn là người có tuổi, có tiền sử bệnh tăng huyết áp, tiền sử đái tháo đường, thì cơn đau ngực trái là một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải đến cơ sở y tế ngay lập tức. Trường hợp đau ngực theo từng cơn, mỗi cơn kéo dài từ 10 phút đến vài giờ, có khả năng bị mắc bệnh mạch vành. 
Các triệu chứng của cơn đau ngực rất đa dạng, như đau bóp nghẹt ngực, đau bỏng rát, đau như dao đâm, hoặc chỉ là cảm giác tức hay nặng ngực. Cơn đau không giảm đi khi thay đổi tư thế. Những triệu chứng kèm theo có thể là vã mồ hôi, buồn nôn, khó thở, mệt, đánh trống ngực... 
Nếu có tiền sử tăng huyết áp, và đau ngực liên tục không giảm, cơn đau lan ra sau lưng, có khả năng bạn bị phồng hay tách thành động mạch chủ. Cả bệnh mạch vành và phồng tách động mạch chủ đều là tình trạng cấp cứu nội khoa. Sự chậm trễ trong việc cấp cứu có thể khiến bạn phải trả giá bằng mạng sống của mình. Do vậy, hãy đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Những lưu ý khi cho trẻ ăn dặm đồ hải sản

(Kiến Thức) - Hải sản là loại thức ăn giàu dinh dưỡng trong thời kỳ ăn dặm nếu như mẹ biết cách chế biến cũng như chọn loại phù hợp với bé.

Thời gian. Do hải sản thường gây dị ứng. Vậy nên, bạn hãy cho bé ăn từ tháng thứ 7 trở lên là tốt nhất, cho ăn từng ít một ở dạng bột sệt hoặc nghiền nhuyễn để bé thích nghi dần. Với những trẻ có cơ địa dị ứng thì các bà mẹ cần thận trọng hơn.
 Thời gian. Do hải sản thường gây dị ứng. Vậy nên, bạn hãy cho bé ăn từ tháng thứ 7 trở lên là tốt nhất, cho ăn từng ít một ở dạng bột sệt hoặc nghiền nhuyễn để bé thích nghi dần. Với những trẻ có cơ địa dị ứng thì các bà mẹ cần thận trọng hơn.
Ăn những loại nào? Trong số các loại hải sản, cá biển là thực phẩm tuyệt vời đối với sức khoẻ do nó chứa đạm có giá trị sinh học cao với tỷ lệ cân đối. Do đó, mẹ nên cho bé ăn cá ít nhất 3 bữa một tuần. Các loại hải sản có vỏ như hàu, ngao, hến, trai…nên cho bé ăn khi đã được 1 tuổi.
 Ăn những loại nào? Trong số các loại hải sản, cá biển là thực phẩm tuyệt vời đối với sức khoẻ do nó chứa đạm có giá trị sinh học cao với tỷ lệ cân đối. Do đó, mẹ nên cho bé ăn cá ít nhất 3 bữa một tuần. Các loại hải sản có vỏ như hàu,  ngao, hến, trai…nên cho bé ăn khi đã được 1 tuổi. 

Cơ tim giãn dễ đột tử do rối loạn tim

(Kiến Thức) - Bệnh cơ tim giãn (BCTG) là bệnh lý của cơ tim không rõ nguyên nhân, có tiên lượng xấu tỷ lệ tử vong sau 5 năm là 35% và 70% sau 10 năm. Khoảng 50% bị đột tử do rối loạn tim.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Bệnh cơ tim giãn (BCTG) gồm bệnh cơ tim giãn, bệnh cơ tim phì đại và bệnh cơ tim hạn chế. Đây là bệnh lý của cơ tim không rõ nguyên nhân, thường gặp ở tuổi trung niên và thanh niên từ 20 - 50. Bệnh gặp nhiều hơn ở nam giới với tỷ lệ nam/nữ là 3/1. Các bệnh nhân thường tử vong do cơ tim giãn ra và giảm dần chức năng tâm thu và tâm trương dẫn đến suy tim ứ huyết nặng. Tuy nhiên, khoảng 50% bị đột tử do rối loạn nhịp tim. Những phụ nữ bị bệnh cơ tim sau đẻ (bệnh cơ tim chu sản) thì thường có tiên lượng tốt hơn, có thể phục hồi chức năng tim hoàn toàn sau vài năm. Tiên lượng phụ thuộc vào việc phát hiện và điều trị bệnh sớm.

Vắc xin tồn kho cả đống, dân vẫn chờ tiêm mỏi mòn

(Kiến Thức) - Trong khi dân mỏi mắt chờ có vắc xin 6 trong 1 tiêm cho con thì trong kho của công ty nhập khẩu tồn hơn 140.000 liều vắc xin này.

Liên quan đến những thông tin về việc kham hiếm vắc xin dịch vụ 5 trong 1, 6 trong 1 khiến cho người dân phải xếp hàng từ sáng sớm, thậm chí từ nửa đêm để được tiêm chủng cho con, ngày 6/10, ông Trần Quốc Đạt, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, cho biết, hiện nay tại kho của công ty nhập khẩu còn tồn trên 140.000 liều vắc xin dịch vụ 5 trong 1 và 6 trong 1. 
Theo ông Đạt, từ giữa năm, những loại vắc xin dịch vụ này liên tục được nhập về. Cụ thể, 10.000 liều vắc xin 5 trong 1 được nhập về từ ngày 24/7; 12.000 liều nhập vào ngày 25/8 và gần đây nhất vào ngày 18/9 có 48.000 liều được nhập. Vắc xin 6 trong 1 đã được nhập khẩu 205.430 liều vào ngày 20/8. Do đó, nguồn cung 2 loại vắc xin này là không thiếu. Các đơn vị có dự trù đều nhận được vắc xin theo nhu cầu, nếu có điểm nào thiếu cụ bộ là do lập dự trù chưa sát với nhu cầu thực tế. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới