Cấm quan hệ tình dục với người sống sót sau Ebola

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo mọi người tránh quan hệ tình dục với người sống sót sau nhiễm Ebola.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi một phụ nữ ở Liberia nhiễm Ebola do có quan hệ tình dục với một người sống sót sau nhiễm bệnh.
Cam quan he tinh duc voi nguoi song sot sau Ebola
 Một bệnh nhân đọc Kinh Thánh tại Trung tâm điều trị Ebola ở Freetown ngày 21/12/2014.
Trong một báo cáo gần đây nhất, CDC cảnh báo vi rút Ebola có thể tồn tại trong tinh dịch người từng nhiễm bệnh lâu hơn so với các chẩn đoán trước đây. Đồng thời, các nhà nghiên cứu thuộc tổ chức này đang tiên hành nghiên cứu xem loại vi rút này có thể sống sót trong tinh dịch cơ thể nam giới bao lâu, mức độ lây bệnh qua đường tình dục thế nào.
Cho đến khi có kết quả chính thức, CDC khuyến cáo rằng những người bệnh sống sót không nên quan hệ tình dục bằng miệng, âm đạo, hậu môn...và buộc phải sử dụng bao cao su.
Trước đó, WHO cho biết những người đàn ông đã khỏi bệnh Ebola nên biết rằng tinh dịch có thể lây nhiễm cho tới chừng 3 tháng sau khi xuất hiện triệu chứng.
Linh Chi (Theo Foxnews)

Bình luận(0)