Nghiên cứu của nhóm chuyên gia Viện Nghiên cứu Bệnh Truyền nhiễm của Quân đội Mỹ (USAMRIID) cho thấy, virus Ebola có thể "ẩn náu" trong một số bộ phận cơ thể như dịch não tới 5 năm và chờ ngày kích hoạt lại.
Virus Corona mới gây dịch COVID-19 có đột biến giống HIV, có nghĩa là virus khả năng liên kết với các tế bào trong cơ thể người có thể mạnh tới 1.000 lần so với virus SARS. Nghiên cứu này được cho là một bước tiến trong việc tìm ra thuốc chữa trị COVID-19.
(Kiến Thức) - Đại dịch Ebola trở thành nỗi khiếp sợ của người dân các nước Tây Phi từ tháng 3/2014 đến gần hết năm 2015. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, dịch bệnh nguy hiểm này khiến hơn 11.300 người thiệt mạng và hơn 28.500 người khác nhiễm bệnh.
(Kiến Thức) - Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị trong ngành yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp phát hiện sớm và phòng lây nhiễm bệnh do vi rút Ebola.
Ngày 23/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo dịch bệnh Ebola bùng phát tại CHDC Congo có khả năng lan rộng trong bối cảnh nước này ghi nhận thêm 7 ca nhiễm mới.
Tổ chức Y tế thế giới đã thông báo có 1 mẫu bệnh phẩm đã xác định dương tính với virút Ebola trong chùm ca bệnh tử vong không rõ nguyên nhân tại Congo.
(Kiến Thức) - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Guinea vừa công bố chính thức hết dịch Ebola, đây là lần thứ hai Guinea tuyên bố chấm dứt đại dịch nguy hiểm này.
(Kiến Thức) - Theo GS Powel Kazanji, những triệu chứng về đại dịch Athens - dịch bệnh càn quét Hy Lạp cổ đại 2.400 năm trước,có nhiều điểm giống dịch bệnh Ebola hiện nay.