Cựu TT Czech tố EU, Mỹ làm trầm trọng khủng hoảng Ukraine

(Kiến Thức) - Cựu Tổng thống Czech Vaclav Klaus cho biết, hành động của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã gây nên một cuộc xung đột không kiểm soát được ở Ukraine.

“Không phải Nga hay Tổng thống Putin chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra ở Quảng trưởng Maidan, thủ đô Kiev (tức các cuộc biểu tình). Chính EU và Mỹ đã làm trầm trọng thêm tình hình ở Ukraine”, ông Klaus nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh CT24 phát sóng ngày hôm nay.
Cựu Tổng thống Cộng hòa Czech Vaclav Klaus.
Cựu Tổng thống Cộng hòa Czech Vaclav Klaus.
Cựu Tổng thống Czech cho rằng, Ukraine đã phải chịu áp lực từ bên ngoài khi cân nhắc nên lựa chọn con đường thân Nga hay phương Tây. Do vậy, đó là nguyên nhân dẫn tới cơ sự như hôm nay.
“Ngay từ đầu, tôi đã khuyên họ không nên gây áp lực với Ukraine. Điều đó chỉ phá hoại đất nước này và sau đó khiến Ukraine tan rã mà thôi. Thật không may, đó là chính xác những gì đã xảy ra”, ông bày tỏ quan điểm.
Đồng thời, cựu lãnh đạo này cũng chỉ trích việc phương Tây viện trợ cho Ukraine, và dẫn lại lời hứa hẹn chi 50 triệu USD để giúp Ukraine cải cách chính trị và kinh tế do Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra hôm thứ 3 (22/4). Theo Klaus, số tiền này chỉ bằng 0,06% GDP của Ukraine.
“Đây là khoản viện trợ vô lý. Tôi băn khoăn không biết cái giá của chuyến viếng thăm của ông Biden tới Ukraine là bao nhiêu. Tuy nhiên, tôi không mấy lạc quan cho lắm về việc Kiev sẽ nhận được khoản tiền đó”, ông thẳng thắn cho biết.
Hiện nay, theo quan điểm của ông, Ukraine đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn. Đồng thời, rất khó để “nói rằng họ muốn dựa vào phương Tây hay Nga”. Tuy nhiên, Ukraine nên tự mình quyết định số phận tương lai của họ.

Khó xảy ra nội chiến ở Ukraine do Kiev quá suy yếu?

(Kiến Thức) -Theo chuyên gia Nga, Ukraine khó xảy ra nội chiến do chính phủ Kiev đã nhanh chóng đánh mất sự ủng hộ của dân chúng.

Kiev nhanh chóng mất lòng dân
Theo ông Jon Hellevig, đồng tác giả cuốn sách “Nước Nga mới của Putin”, nội chiến khó có thể xảy ra ở Ukraine khi chính phủ Kiev nhanh chóng đánh mất những người ủng hộ.

Miền đông Ukraine "rực lửa", tàu Mỹ báo động cao ở Biển Đen

(Kiến Thức) -Tàu chiến Mỹ ở Biển Đen được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi Ukraine tiến hành chiến dịch quân sự ở miền đông.

Tờ Washington Time đưa tin, các tàu chiến Hải quân Mỹ ở Biển Đen đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi Ukraine tiến hành chiến dịch chống khủng bố chống các phần tử vũ trang ở miền đông.
Theo hãng thông tấn AP, đã có đấu súng dữ dội tại sân bay gần thành phố Slavyank khi quân đội chính phủ Ukraine chiếm lại sân bay này. Thị trưởng Kramatorsk cho hay, các lực lượng chính phủ Ukraine đã chiếm lại sân bay quân sự này. Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, có ít nhất 4 phần tử vũ trang đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong cuộc đấu súng kể trên.

Ukraine tung đoạn ghi âm chứng minh sự can dự của Nga

(Kiến Thức) - Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) công bố đoạn ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại giữa “nhóm lật đổ” ở miền đông Ukraine với “sếp bí mật” ở Nga.

Trong đoạn ghi âm được đăng tải trên Youtube hôm thứ 2 (15/4), một ngày sau khi quyền Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk thông báo rằng 1 sĩ quan an ninh cùng 5 người khác đã bị thương trong cuộc đấu súng, một người được cho là lính Nga đã nói rằng, nhóm của anh ta đã loại được nhiều người khi một đoàn xe chạy vào ổ phục kích của họ. “Nhóm của chúng tôi đã bắn hạ 3 chiếc xe cỡ VIP khi chúng đang chạy qua”, anh ta nói thêm.
Những người biểu tình thân Nga rời khỏi văn phòng SBU ở Lugansk.
 Những người biểu tình thân Nga rời khỏi văn phòng SBU ở Lugansk.

Trong khi đó, người gọi ở phía đầu dây bên kia đã ca ngợi chiến tích này của nhóm. Người bí mật này còn trích dẫn tuyên bố chính thức của phía Ukraine rằng, người đứng đầu lực lượng chống khủng bố của cơ quan an ninh là một trong số những người bị thương trong đợt đấu súng hôm chủ Nhật (13/4) ở thành phố miền tây Sloviansk.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.