Hơn 2.000 người chết, cứu trợ động đất quốc tế đến Nepal

(Kiến Thức) - Cứu trợ  quốc tế bắt đầu đến Nepal ngày 26/4, sau khi trận động đất ngày 25/4  giết chết hơn 2.200 người và phá hủy nhiều nhà cửa, di tích lịch sử.

Thảm họa động đất ngày 25/4 ở Nepal có tầm cỡ quốc tế, khi một trận tuyết lở do động đất gây ra trên núi Everest đã phá hủy một căn cứ tập kết với các nhà leo núi nước ngoài đang chuẩn bị chinh phục đỉnh Everest làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương.
Hon 2.000 nguoi chet, cuu tro dong dat quoc te den Nepal
Một trận tuyết lở do động đất gây ra trên núi Everest đã phá hủy một căn cứ tập kết của các nhà leo núi nước ngoài, làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương. 
Trận động đất cường độ 7.9 độ Richter ngày 25/4 đã phá hủy các khu dân cư lâu đời nhất của Thủ đô Kathmandu và gây hại cho một phần lãnh thổ Ấn Độ, Bangladesh,  Trung Quốc và Pakistan.
 Với việc sân bay Kathmandu mở cửa trở lại, các chuyến bay cứu trợ đầu tiên từ Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan đã đến Nepal.
Ngày 26/4, máy bay Không quân Ấn Độ chở đến Kathmandu 43 tấn hàng cứu trợ, bao gồm lều bạt, thực phẩm và gần 200 nhân viên cứu hộ. Nhiều chuyến bay cứu trợ khác cũng đã được lên kế hoạch đến Kathmandu cùng ngày. 
Hon 2.000 nguoi chet, cuu tro dong dat quoc te den Nepal-Hinh-2
 Một đội tìm kiếm và cứu hộ Trung Quốc gồm 62 thành viên cũng đã lên đường bay tới Kathmandu trong ngày hôm nay.
Pakistan cử bốn máy bay C-130, chở một bệnh viện tạm thời gồm 30 giường bệnh, các bác sĩ quân đội, bác sĩ phẫu thuật và chuyên gia đến Nepal. Một đội tìm kiếm và cứu hộ ở thành thị cũng đã được gửi đến. Đội này mang theo hệ thống radar, máy cắt bê tông và chó nghiệp vụ đánh hơi. Pakistan cũng đã gửi thức ăn sẵn,  chai nước uống, thuốc men, 200 lều bạt, 600 chiếc chăn và các vật dụng cần thiết khác.
Thung lũng Kathmandu có tên trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Các bảo tháp Phật giáo, quảng trường và các ngôi đền Hindu là những địa điểm nổi tiếng nhất ở Kathmandu và bây giờ một số di sản đã bị động đất tàn phá nặng nề.
Hon 2.000 nguoi chet, cuu tro dong dat quoc te den Nepal-Hinh-3
Tháp Kathmandu - một trong những di sản thế giới ở Thung lũng Kathmandu - đã bị động đất phá hủy hoàn toàn. 
Người đứng đầu Cơ quan văn hóa của Liên hợp quốc, bà Irina Bokova, cho biết UNESCO đã sẵn sàng để giúp Nepal xây dựng lại “những di tích lịch sử và các tòa nhà bị hư hại ở Thung lũng Kathmandu”.

Hình ảnh thương tâm của nạn nhân trận động đất Nepal

(Kiến Thức) - Các bệnh viện chặt cứng người bị chết và bị thương, người còn sống vật vờ ngoài đường trong giá lạnh... là hình ảnh thương tâm của nạn nhân động đất Nepal.

Hinh anh thuong tam cua nan nhan tran dong dat Nepal
Trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ngày 25/4 có tâm chấn cách Thủ đô Kathmandu của Nepal đã làm thương vong hơn 6.000 người và con số này còn cao hơn nữa. 
Hinh anh thuong tam cua nan nhan tran dong dat Nepal-Hinh-2
Hàng trăm người bị vùi lấp trong đống đổ nát.
Hinh anh thuong tam cua nan nhan tran dong dat Nepal-Hinh-3
Một người đàn ông bị gạch đá vùi đến tận cổ ở Kathmandu.
Hinh anh thuong tam cua nan nhan tran dong dat Nepal-Hinh-4
Ông này may mắn được cứu, trong khi có ít nhất 1.500 người bị thiệt mạng trong trận động đất ngày 25/4 ở Nepal.
Hinh anh thuong tam cua nan nhan tran dong dat Nepal-Hinh-5
Các bệnh viện đã chặt cứng và nhân viên cứu hộ phải sơ cứu cho những người bị thương ở trong khuôn viên Bệnh viện Manmohan ở Kathmandu.

Vì sao động đất mạnh xảy ra ở Nepal?

(Kiến Thức) - Xê dịch giữa hai  mảng lục địa khiến cho lãnh thổ Nepal co lại 2 mm mỗi năm và sự va chạm của chúng gây ra động đất cực mạnh ở nước này.

Cho đến nay, vụ động đất mạnh 7,9 độ Richter ngày 25/4 ở Nepal đã làm hơn 2.000 người bị thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương. Con số này sẽ còn cao hơn nữa theo từng giờ. Sẽ còn phải mất nhiều ngày nữa thì người ta mới biết được thiệt hại to lớn do cơn động đất này gây ra.
Vi sao dong dat manh hay xay ra o Nepal?
Ở Thủ đô Kathmandu, nhà cửa bị sập đổ hàng loạt và nhiều cư dân của thành phố này bị đè nát dưới các khối bê tông. 
Thảm họa đã được báo trước

Ukraine mắc kẹt trong thế đối đầu Nga-Mỹ

(Kiến Thức) - Xung đột ở Ukraine đã kéo dài hơn một năm mà chưa có dấu hiệu lắng dịu. Tính chất phức tạp của “ván bài Ukraine” nằm ở đâu và ai mới là người chơi chính?

Kết cục cuộc chiến ở miền đông Ukraine không thể được quyết định được bằng một trận đánh ở sân bay Donetsk hay thị trấn chiến lược Debaltsevo, mà là tại các tổng hành dinh ở Washington, Moscow, Brussels, Paris, London. Bởi vì hành động quân sự chỉ là một thành tố của toan tính chính trị.
Ukraine mac ket trong the doi dau dia chinh tri Nga-My
Đối đầu Nga - Mỹ chỉ chấm dứt nếu một bên giành thắng lợi. 
Quân sự là giải pháp cuối cùng và cứng rắn nhất, nhưng nó không giúp chấm dứt xung đột. Chiến tranh chỉ là bước trung gian phản ánh việc các bên tạm thời chưa thể tiến đến một bước thỏa hiệp. Bản chất của nó là để tạo ra những điều kiện mới để có thể đạt được thỏa hiệp. Khi thời cơ dàn xếp xuất hiện, khi giao tranh chấm dứt, binh sĩ trở về doanh trại và các tướng lĩnh chuẩn bị cho ra những hồi ức chiến tranh, thì đó là lúc mà các nhà lãnh đạo chính trị-ngoại giao sẽ quyết định kết cục tại bàn đàm phán.

Đọc nhiều nhất

Tin mới