Cựu quan chức Mỹ bức xúc vì ông Obama đi đánh golf

(Kiến Thức) - Cựu Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích nặng nề ông Obama vì đi chơi golf sau khi có bài phát biểu về việc nhà báo James Foley bị chặt đầu. 

Ông Cheney trả lời phỏng vấn trên Fox News: “Hàng ngày chúng ta đều thấy rằng Tổng thống Obama thà đi chơi golf còn hơn là giải quyết cuộc khủng hoảng đang leo thang ở Trung Đông”.
Trước đó, tổng thống Obama đã tạm dừng kì nghỉ của mình ở Vườn nho Martha để có 1 bài phát biểu lên án ISIL và ngợi ca sự nghiệp phóng viên của Foley. Trong những diễn biến khác, ông Obama còn gọi ISIS là “khối ung thư” của thế giới. Sau đó ông Obama đã đến câu lạc bộ golf Farm Neck với cựu cầu thủ của Miami Heat Alonzo Mourning và vài người khác.
Trang bìa của tờ Daily News chê trách ông Obama đi đánh golf.
Trang bìa của tờ Daily News chê trách ông Obama đi đánh golf.
Ông Cheney, 1 người của Đảng Cộng hòa và cũng là 1 trong những người chỉ trích ông Obama nhiều nhất,cho rằng lẽ ra ông Obama phải rút ngắn kì nghỉ của mình lại và tập trung vào vấn đề. Ông Cheney cũng nói: “Thủ tướng Anh David Cameron khi ông phát hiện kẻ đã chặt đầu Cheney nói giọng Anh, đã ngay lập tức hủy bỏ kì nghỉ của mình. Còn Tổng thống Mỹ thì đến thẳng sân golf ngay sau khi ông có bài phát biểu mà tôi cho rằng là không hiệu quả.”
Nhà Trắng cho biết khả năng Tổng thống Obama điều hành văn phòng của mình không hề bị ảnh hưởng bởi kì nghỉ. Tuy nhiên, dư luận lại không nghĩ thế. Trên trang nhất tờ Daily News vào 21/8 có đăng 1 bức ảnh lớn cảnh ông Obama ngồi trên 1 chiếc xe đi trong sân golf kế bên bức ảnh chụp cảnh cha mẹ của Foley đau buồn và xót thương con trai của họ.

Chùm ảnh xe tăng Nga, Ukraine tràn ngập gần biên giới

(Kiến Thức) - Tình hình khu vực biên giới Nga-Ukraine luôn trong trạng thái “căng như dây đàn” khi cả 2 bên đều có lực lượng xe tăng triển khai.

Chiến binh ly khai trên xe tăng ở thị trấn Krasnodo, miền đông Ukraine. Theo AP, hàng chục xe tăng và xe bọc thép của Nga đã tiến vào vùng lãnh thổ do lực lượng ly khai kiểm soát hôm 17/8.
Chiến binh ly khai trên xe tăng ở thị trấn Krasnodo, miền đông Ukraine. Theo AP, hàng chục xe tăng và xe bọc thép của Nga đã tiến vào vùng lãnh thổ do lực lượng ly khai kiểm soát hôm 17/8.

Cảnh hàng trăm nghìn người xuống đường biểu tình ở Hồng Kông

(Kiến Thức) -Tính cho tới giờ cao điểm vào chiều ngày 17/8, cảnh sát ước tính có chừng 120.000 người tham gia cuộc biểu tình chống chiếm lĩnh "phố Wall".

Những hình ảnh đầu tiên về người biểu tình ở Hồng Kông ngày 17/8. Trong ảnh, các bậc lớn tuổi cùng mặc đồng phục áo xanh đứng xếp hàng ở trạm xe buýt Hung Hom.
 Những hình ảnh đầu tiên về người biểu tình ở Hồng Kông ngày 17/8. Trong ảnh, các bậc lớn tuổi cùng mặc đồng phục áo xanh đứng xếp hàng ở trạm xe buýt Hung Hom.

Báo Đức: Đến lúc châu Âu ngừng ngoan ngoãn nghe lệnh Mỹ

(Kiến Thức) - Tờ Wirtschaftswoche của Đức cho biết Washington lợi dụng xung đột Ukraine cho những mục đích của mình, còn Liên minh châu Âu “ngoan ngoãn” ủng hộ chính sách đó.

Washington lợi dụng xung đột ở Ukraine vào những mục đích của mình, còn Liên minh châu Âu “ngoan ngoãn” ủng hộ chính sách đó. Trong khi để giải quyết khủng hoảng đã đến lúc chuyển sang chính sách thương lượng và nhìn nhận một cách tỉnh táo tình hình ở Ukraine, tờ báo Đức nhận định.
Tuần báo kinh doanh Đức Wirtschaftswoche cho biết: trong xung đột liên quan đến Ukraine, Đức cần theo chính sách thực tế, chứ không phải tuân thủ theo hệ tư tưởng. Tờ báo khuyên tìm kiếm thỏa hiệp trong quan hệ với Nga, chứ không phải “mô tả Nga là con quỷ” theo đuôi Mỹ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới