Cummins bị phạt 2 tỷ USD vì gian lận khí thải dòng xe bán tải Ram
Bê bối của hãng sản xuất động cơ diesel Mỹ đã khiến cho gần một triệu chiếc xe bán tải Ram dòng Heavy Duty hạng nặng từ đời 2013 đến đời 2023 bị ảnh hưởng.
Thảo Nguyễn
Video: Ram dòng Heavy Duty đời 2013 đến đời 2023 bị ảnh hưởng.
Vừa qua, nhà sản xuất động cơ Cummins đã chấp nhận nộp phạt khoản tiền 1,675 tỷ USD (tương đương 41.045 tỷ đồng) do lắp đặt thiết bị gian lận khí thải bán tải Ram trên hàng trăm nghìn động cơ diesel, nhằm giúp cho chúng vượt qua các quy định giới hạn khí thải tại Mỹ và từ đó được đưa vào các mẫu xe hoàn chỉnh để bán ra thị trường.
Cummins bị phạt 2 tỷ USD vì gian lận khí thải dòng xe bán tải Ram.
Đây là mức phạt dân sự lớn nhất trong lịch sử từng được ban hành theo Đạo luật không khí sạch (Clean Air Act) và là mức phạt liên quan đến vấn đề môi trường lớn thứ hai từng được áp dụng tại Mỹ, xếp sau con số 14,7 tỷ USD (tương đương 360.223 tỷ đồng) mà Volkswagen từng nộp phạt vào năm 2019.
Thiết bị này có khả năng can thiệp vào các biện pháp kiểm soát khí thải trên động cơ như cảm biến và các vi mạch điện tử có liên quan. Khi nhận thấy xe đang vận hành ở trạng thái thử nghiệm của các cơ quan chuyên trách, thiết bị sẽ điều chỉnh để lượng khí thải ít đi, phù hợp với quy định. Còn khi xe đã bán ra thị trường và được sử dụng bình thường, hoàn toàn không có sự can thiệp nào nên động cơ thải ra lượng khí nitơ-oxit (NOx) lớn hơn rất nhiều so với lúc thử nghiệm.
Cummins phải loại bỏ thiết bị gian lận khí thải khỏi tất cả các xe Ram bị ảnh hưởng từ năm 2013 đến năm 2019.
“Ước tính sơ bộ cho thấy các thiết bị này đã khiến động cơ Cummins trên Ram tạo ra hàng nghìn tấn khí thải NOx vượt mức quy định”, ông Merrick Garland, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết.
Cummins chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc khắc phục vụ bê bối này. Họ sẽ phải làm việc với Ram và các đại lý của Ram để triển khai chương trình thu hồi trên diện rộng, loại bỏ thiết bị gian lận khí thải khỏi tất cả các xe Ram bị ảnh hưởng từ năm 2013 đến năm 2019. Việc sửa chữa rất đơn giản và chỉ liên quan đến việc cập nhật phần mềm, đồng thời là hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên Cummins phải xử lý được 85% số xe bị ảnh hưởng trong vòng 3 năm và phải cung cấp bảo hành mở rộng cho hệ thống khí thải của những chiếc xe đã được sửa chữa.
Có gần một triệu chiếc xe bán tải Ram dòng Heavy Duty hạng nặng được chế tạo từ năm 2013 đến năm 2023 đã vướng vào vụ lộn xộn này.
Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), gần một triệu chiếc xe bán tải Ram dòng Heavy Duty hạng nặng được chế tạo từ năm 2013 đến năm 2023 đã vướng vào vụ lộn xộn này. Trong đó, khoảng 630.000 chiếc đời 2013 – 2019 được nêu rõ là có trang bị thêm thiết bị nhằm gian lận khí thải. Khoảng 330.000 chiếc còn lại, được sản xuất từ năm 2020 đến năm 2023, thì sở hữu “các tính năng điều khiển động cơ không được tiết lộ”.
EPA cho biết họ đã phát hiện ra các thiết bị gian lận này trên động cơ Cummins thông qua các cuộc thử nghiệm tại cơ sở kỹ thuật ở Michigan. Việc tiến hành thử nghiệm các dòng xe Ram chính là bước tiếp theo sau khi EPA hoàn thiện quy trình kiểm tra các thiết bị gian lận khí thải đối với động cơ diesel, với kinh nghiệm rút ra từ vụ bê bối “Dieselgate” của Volkswagen.
Ngoài ra, EPA cũng yêu cầu Cummins phải nộp phạt thêm để khắc phục hậu quả do lượng khí thải NOx dư thừa mà các xe đời 2013 đến 2019.
Điều vẫn chưa được biết là liệu việc sửa chữa này có ảnh hưởng gì đến mức công suất, khả năng kéo, mức sử dụng khí thải diesel hay khả năng tiết kiệm nhiên liệu của các mẫu xe liên quan hay không. Bên cạnh đó, hiện vẫn chưa công bố giải pháp nào sẽ được đưa ra cho các xe Ram Heavy Duty đời từ 2020 đến 2023 bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, EPA cũng yêu cầu Cummins phải nộp phạt thêm để khắc phục hậu quả do lượng khí thải NOx dư thừa mà các xe đời 2013 đến 2019 tạo ra. Riêng tại California, Cummins sẽ thanh toán một lần số tiền phạt “hơn 175 triệu USD” (khoảng 4,3 tỷ đồng) và dùng để tài trợ cho các dự án giảm thiểu NOx trên khắp bang này.
Cummins dự kiến sẽ tiến hành khắc phục bê bối của mình thông qua các dự án giảm phát thải, hợp tác với các đơn vị đường sắt.
Đối với phần còn lại của nước Mỹ, Cummins dự kiến sẽ tiến hành khắc phục bê bối của mình thông qua các dự án giảm phát thải, hợp tác với các đơn vị đường sắt. Đầu tiên, Cummins sẽ tài trợ và đảm bảo thay thế 27 đầu máy xe lửa diesel cũ, phát thải cao. Thứ hai, Cummins sẽ tài trợ và hoàn thành 50 dự án nhằm giảm thời gian chạy không tải cho đầu máy chuyển mạch chạy bằng diesel. Điều này sẽ giảm mức sử dụng nhiên liệu cùng với lượng khí thải NOx, chất dạng hạt, VOC và carbon dioxide.
Điều vẫn chưa được biết là liệu việc sửa chữa này có ảnh hưởng gì đến mức công suất, khả năng kéo, mức sử dụng khí thải diesel hay khả năng tiết kiệm nhiên liệu của các mẫu xe liên quan hay không. Bên cạnh đó, hiện vẫn chưa công bố giải pháp nào sẽ được đưa ra cho các xe Ram Heavy Duty đời từ 2020 đến 2023 bị ảnh hưởng.
Lexus GX550 Overtrail hầm hố từ hãng độ JAOS, giá từ 1,57 tỷ đồng
Tại Tokyo Auto Salon 2024, hãng độ JAOS tới từ Nhật Bản đã giới thiệu bản độ mới dành cho mẫu SUV hạng sang Lexus GX550 Overtrail 2024 với những nâng cấp tập trung vào việc cải thiện khả năng off-road.
Japan Off-road Service (JAOS) là một công ty có trụ sở tại Nhật Bản, chuyên sản xuất các phụ kiện địa hình dành cho ô tô. Mới đây, đơn vị này đã hợp tác với Lexus cho ra mắt bản độ off-road mới dành cho mẫu SUV Lexus GX550 Overtrail 2024 mới. Bản độ này hiện đang được trưng bày tại gian hàng của JAOS tại triển lãm xe độ Tokyo Auto Salon 2024.
Suzuki đang phát triển ôtô điện giá rẻ, ra mắt ngay trong năm nay
Suzuki dường như không mấy quan tâm đến việc phát triển xe điện, tuy nhiên giờ đây họ lại mong muốn đẩy mạnh phát triển doanh số xe điện giá rẻ và muốn bán ra thị trường sớm nhất.
Video: Giới thiệu Suzuki eVX 2024 chạy điện mới.
Hiện thời thế thay đổi, Ấn Độ giờ đây Suzuki lại mong muốn đẩy mạnh phát triển doanh số xe điện. Chính vì vậy, hãng xe Nhật Bản lại phải tham gia vào cuộc chiến, đầu tư một số tiền lớn để nâng cấp nhà máy sản xuất cũng như hoàn thiện một khung gầm xe Suzuki thuần điện.
Hyundai "đè bẹp" Toyota trở thành hãng ôtô bán chạy nhất Việt Nam
Nhờ doanh số cao và ổn định của các sản phẩm chủ lực như Accent hay Creta, Hyundai đã vượt qua Toyota để trở thành thương hiệu ôtô bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2023.
Video: Chọn Toyota Vios G 2023 hay Hyundai Accent AT đặc biệt.
Theo số liệu tổng hợp từ VAMA và TC Motor, doanh số ôtô của Hyundai tại Việt Nam năm 2023 đạt 57.683 xe (không tính xe thương mại), trở thành hãng xe bán chạy nhất toàn thị trường. Trong đó, mẫu xe có doanh số tốt nhất của hãng là Hyundai Accent với 17.452 xe, giảm 14.132 chiếc so với năm 2022.
BYD Z9S 2027 được hãng miêu tả như một mẫu "sedan thông minh hạng sang với định hướng công nghệ". Xe sở hữu công suất 1.194 mã lực, chạy 920km mới hết pin.
Nissan Elgrand có giá khoảng hơn 1 tỷ đồng tại Nhật Bản, được trang bị hệ thống âm thanh Bose 22 loa, nội thất bọc da màu tím và hệ truyền động hybrid e-Power.
Jaecoo J5 SHS-H Premium và SHS-H Flagship sở hữu hệ truyền động hybrid mới gây chú ý với nhiều trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu SUV phân khúc cao cấp.
Theo Nikkei Asia, Honda Motor đang lên kế hoạch chuyển dây chuyền sản xuất mẫu xe máy điện Honda UC3 từ Thái Lan sang Việt Nam, dự kiến vào tháng 9 tới.
Mẫu xe máy điện VinFast Amio S2 vừa ra mắt có giá bán 12 triệu đồng đã gồm pin và sạc, tốc độ tối đa 25 km/h, quãng đường di chuyển khoảng 65 km mỗi lần sạc.
Volkswagen vừa ra mắt ID. Cross - phiên bản sản xuất của mẫu ID. Cross Concept ra mắt năm ngoái. Xe có mức giá khởi điểm 28.000 EUR, (khoảng 839,2 triệu đồng).
Stellantis vừa triệu hồi RAM và Jeep tại Mỹ. Theo đó mẫu bán tải RAM 1500 bị lỗi đèn pha, Jeep Grand Cherokee và Gran Wagonner vì lỗi phần mềm điều khiển phanh.
Vào sáng nay ngày 18/7, Hyundai Palisade Hybrid 2026 chính thức được trưng bày tại Tràng Tiền Plaza (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan
Vào sáng nay ngày 18/7, Hyundai Palisade Hybrid 2026 chính thức được trưng bày tại Tràng Tiền Plaza (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan
Jaecoo J5 SHS-H Premium và SHS-H Flagship sở hữu hệ truyền động hybrid mới gây chú ý với nhiều trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu SUV phân khúc cao cấp.
Volkswagen vừa ra mắt ID. Cross - phiên bản sản xuất của mẫu ID. Cross Concept ra mắt năm ngoái. Xe có mức giá khởi điểm 28.000 EUR, (khoảng 839,2 triệu đồng).
BYD Z9S 2027 được hãng miêu tả như một mẫu "sedan thông minh hạng sang với định hướng công nghệ". Xe sở hữu công suất 1.194 mã lực, chạy 920km mới hết pin.
Stellantis vừa triệu hồi RAM và Jeep tại Mỹ. Theo đó mẫu bán tải RAM 1500 bị lỗi đèn pha, Jeep Grand Cherokee và Gran Wagonner vì lỗi phần mềm điều khiển phanh.
Nissan Elgrand có giá khoảng hơn 1 tỷ đồng tại Nhật Bản, được trang bị hệ thống âm thanh Bose 22 loa, nội thất bọc da màu tím và hệ truyền động hybrid e-Power.
Sony đối mặt vụ kiện 435 triệu euro tại Hà Lan do bị cáo buộc ép người dùng mua game số qua PlayStation Store với giá cao sau khi loại bỏ đĩa game vật lý.
Mẫu xe máy điện VinFast Amio S2 vừa ra mắt có giá bán 12 triệu đồng đã gồm pin và sạc, tốc độ tối đa 25 km/h, quãng đường di chuyển khoảng 65 km mỗi lần sạc.
Người dùng MacOS nên cảnh giác với phần mềm độc hại có tên CrashStealer. Mã độc này giả mạo báo cáo sự cố của Apple đánh cắp nhiều loại thông tin nhạy cảm.
Theo Nikkei Asia, Honda Motor đang lên kế hoạch chuyển dây chuyền sản xuất mẫu xe máy điện Honda UC3 từ Thái Lan sang Việt Nam, dự kiến vào tháng 9 tới.
Ford Việt Nam vừa hé lộ phiên bản mới của mẫu SUV Territory. Hình ảnh đăng tải cho thấy xe mang tên Territory Platinum, với dòng chữ nổi bật trên nắp ca-pô.
Honda vừa giới thiệu mẫu xe ga phiên bản đặc biệt ADV160 Spider-Man Edition 2026 tại thị trường Malaysia, lấy cảm hứng từ siêu anh hùng Người Nhện của Marvel.
Cơn sốt AI đang khiến TSMC ưu tiên năng lực sản xuất chip cho trung tâm dữ liệu, đẩy Apple vào nguy cơ thiếu chip A18 Pro và giảm mạnh sản lượng MacBook Neo.
Daihatsu Taft 2027 mang kiểu dáng SUV được bổ sung hai phiên bản đặc biệt cùng nhiều nâng cấp an toàn nhằm cạnh tranh Suzuki Hustler và Mitsubishi Delica Mini.
Range Rover Electric, mẫu SUV thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu đã ra mắt công chúng dưới dạng xe thương mại tại Goodwood Festival of Speed 2026.